'Ông trùm' hạt nhân Ukraine tiết lộ dấu hiệu Nga có thể rời khỏi nhà máy Zaporizhzhia

Lê Phương (Reuters; Newsweek) Thứ hai, ngày 28/11/2022 09:45 AM (GMT+7)
Hôm 27/11, người đứng đầu công ty năng lượng hạt nhân Energoatom do nhà nước Ukraine điều hành tuyên bố có những dấu hiệu cho thấy các lực lượng Nga có thể đang chuẩn bị rời khỏi nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia mà Moscow đã kiểm soát kể từ tháng 3/2022.
Bình luận 0
'Ông trùm' hạt nhân Ukraine tiết lộ dấu hiệu Nga có thể rời khỏi nhà máy Zaporizhzhia - Ảnh 1.

Ông Petro Kotin tin rằng Nga chuẩn bị rời khỏi nhà máy Zaporizhzhia. Ảnh: Getty

Động thái này có thể sẽ là một sự thay đổi diễn biến lớn ở khu vực đông nam Zaporizhzhia. Trước đó, các cuộc pháo kích lặp đi lặp lại xung quanh nhà máy đã làm dấy lên lo ngại về một thảm họa hạt nhân.

Người đứng đầu Energoatom, ông Petro Kotin cho biết trên truyền hình quốc gia: "Trong những tuần gần đây, chúng tôi nhận được thông tin rằng có dấu hiệu cho thấy Nga có thể đang chuẩn bị rời nhà máy".

"Có rất nhiều báo cáo trên các phương tiện truyền thông Nga rằng Moscow sẽ từ bỏ nhà máy và giao quyền kiểm soát cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA)", ông nói, đề cập đến cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc. "Người ta có ấn tượng rằng Nga đang thu dọn đồ đạc và lấy đi mọi thứ có thể".

Trong nhiều tháng qua, Nga và Ukraine đã liên tục cáo buộc nhau nã pháo vào tổ hợp lò phản ứng Zaporizhzhia.

Khi được hỏi liệu có quá sớm để nói về việc quân đội Nga rời khỏi nhà máy hay không, ông Kotin trả lời: "Còn quá sớm. Chúng tôi chưa thấy Nga tuyên bố, nhưng có vẻ như họ đang chuẩn bị rời đi".

Người đứng đầu IAEA đã gặp một phái đoàn Nga tại Istanbul vào ngày 23/11 để thảo luận về việc thiết lập một khu vực bảo vệ xung quanh nhà máy lớn nhất châu Âu nhằm ngăn chặn thảm họa hạt nhân. Zaporizhzhia từng cung cấp khoảng 1/5 điện năng cho Ukraine.

Hãng thông tấn RIA của Nga dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov một ngày sau cuộc họp nói rằng quyết định về việc thành lập khu vực bảo vệ nên được đưa ra nhanh chóng.

Trong tháng này, Ukraine đã giành lại thành phố Kherson ở phía nam và một phần đất bên hữu ngạn sông Dnipro ở vùng Kherson, nằm tại phía đông của tỉnh Zaporizhzhia.

Hôm 25/11, cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc tiết lộ ba nhà máy hạt nhân của Ukraine trên lãnh thổ do chính phủ kiểm soát đã được kết nối lại với lưới điện, hai ngày sau khi loạt tên lửa của Nga buộc họ phải đóng cửa lần đầu tiên sau 40 năm.

Hôm 26/11, tình báo quân sự Anh tuyên bố Nga khó có thể tập hợp lực lượng đủ chất lượng để giành quyền kiểm soát khu vực Donetsk ở miền đông Ukraine.

Cả Nga và Ukraine đã triển khai "lực lượng đáng kể" tới khu vực xung quanh các thị trấn Pavlivka và Vuhledar ở miền nam Donetsk, Bộ Quốc phòng Anh báo cáo trong bản cập nhật tình báo hàng ngày được đăng trên Twitter.

Theo Bộ, mặc dù khu vực này "là nơi xảy ra giao tranh dữ dội" trong hai tuần qua, nhưng rất ít lãnh thổ đã đổi chủ.

"Khu vực này vẫn còn nhiều tranh chấp, có thể một phần là do Nga đánh giá đây là khu vực có tiềm năng trở thành điểm khởi đầu cho một cuộc tiến công lớn về phía bắc trong tương lai nhằm giành lấy phần còn lại của Donetsk do Ukraine kiểm soát", tuyên bố cho biết. "Tuy nhiên, Nga khó có thể tập trung đủ lực lượng chất lượng để đạt được bước đột phá trong chiến dịch".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem