Phạm Thu Hà lắng đọng cảm xúc trong đêm nhạc về Bác Hồ ở Tuyên Quang

Ngọc Mi Thứ năm, ngày 19/05/2022 19:55 PM (GMT+7)
"Tôi cho rằng, đêm nhạc "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người" là sự đầu tư về văn hóa nghệ thuật, tri ân công ơn của Bác Hồ kính yêu mà không phải thành phố lớn nào cũng có thể làm được", ca sĩ Phạm Thu Hà chia sẻ.
Bình luận 0

Nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh và 75 năm ngày Bác trở lại Tân Trào (Tuyên Quang) lãnh đạo kháng chiến, đêm nhạc “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người" được diễn ra do UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo thực hiện. Sự kiện có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: NSND Quang Thọ, ca sĩ Đăng Dương, Lan Anh, Phạm Thu Hà, Phúc Tiệp, Đỗ Tố Hoa… và Dàn nhạc giao hưởng Thăng Long. 

Đáng chú ý, phần âm nhạc chủ đạo do nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng đảm nhiệm. Được biết, đây cũng là lần đầu tiên Dàn nhạc giao hưởng Thăng Long tới Tuyên Quang, lần đầu thực hiện chương trình nghệ thuật đồng hành cùng lãnh đạo, nhân dân Tuyên Quang làm "món quà" công phu, trang trọng mừng sinh nhật Bác. 

Xen kẽ các tiết mục đặc sắc, ngọt ngào, sâu lắng về vị cha già kính yêu của dân tộc được các nghệ sĩ cất lên là các phóng sự với những tư liệu quý về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phạm Thu Hà lắng đọng cảm xúc trong đêm nhạc về Bác Hồ ở Tuyên Quang - Ảnh 1.

Đêm nhạc “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người" diễn ra tại Tuyên Quang. (Ảnh: BTC)

Tổng đạo diễn, NSND Quang Vinh chia sẻ: "Chương trình thể hiện hướng đi đột phá về các chương trình văn hóa nghệ thuật của tỉnh Tuyên Quang. Sự kiện không chỉ phục vụ tuyên truyền mà còn hội nhập các giá trị nghệ thuật hàn lâm". 

Lần đầu tiên được đặt chân đến Tuyên Quang tham dự chương trình hòa nhạc giao hưởng kỷ niệm 132 năm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca sĩ Phạm Thu Hà nhận định: "Tuyên Quang phát triển lên từng ngày, đặc biệt là văn hóa nghe nhạc. Tinh thần của mỗi người nghệ sĩ tham gia, không chỉ riêng tôi mà ai ai cũng rất hứng khởi, nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng khi đứng trước quảng trường Nguyễn Tất Thành vĩ đại. Tôi đã có đêm biểu diễn hòa quyện cùng hơn 100 diễn viên, nghệ sĩ và Dàn nhạc giao hưởng Thăng Long. 

Tôi cho rằng, đây là một sự đầu tư về văn hóa nghệ thuật, tri ân công ơn của Bác Hồ kính yêu mà không phải thành phố lớn nào cũng có thể làm được. Các nghệ sĩ được "bơi" trong sở trường của mình đó là một điều hạnh phúc, vinh dự. Được hát vang những bài ca, ca ngợi về vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, tôi vô cùng xúc động. Điểm khác biệt lớn nhất so với những chương trình nghệ thuật được truyền hình trực tiếp mà tôi từng tham gia đó là chương trình này với "3 yếu tố trong 1": vừa mang tính hàn lâm, vừa mang tính cộng đồng, vừa mang tính thời sự". 

img
img

"Đây là chương trình đẹp và nghệ thuật nhất ở thời điểm này", hoạ sĩ Phùng Nam Thắng chia sẻ. 

Tiếp lời, nữ ca sĩ nhấn mạnh, chương trình hòa nhạc giao hưởng nhưng không hề khó nghe như mọi người hình dung. "Phong cách phối khí giao hưởng chứa nhiều chất liệu nhạc dan gian của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng là điểm nhấn đặc biệt, hấp dẫn và đẳng cấp của chương trình này. Mong muốn của tôi là được hát nhiều hơn trong các chương trình với những tác phẩm âm nhạc được đầu tư chuyên nghiệp như đêm nhạc "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người" diễn ra tại Tuyên Quang", ca sĩ Phạm Thu Hà bày tỏ. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem