Ám ảnh với cơn hen khi trời trở lạnh, bác sĩ tư vấn cách ổn định bệnh trong màu đông
Người bị bệnh hen rất nhạy cảm với không khí lạnh và ẩm là tác nhân kích ứng trực tiếp đối với đường thở vốn đã rất nhạy cảm.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tự truyện Lê Vân yêu và sống (NXB Hội Nhà văn) do Bùi Mai Hạnh thể hiện được xuất bản đã khiến dư luận xã hội bùng lên dữ dội và gay gắt. Vì đây là lần đầu tiên ở Việt Nam một phụ nữ, mà lại là một diễn viên nổi tiếng, tự phơi trần cuộc đời riêng của mình trước mắt mọi người bằng một cuốn sách.
Một cuốn sách khiến người đọc sửng sốt bàng hoàng với những chấn thương tinh thần mà người nữ diễn viên xinh đẹp và vinh quang đã phải chịu và tưởng như chỉ có “sống để dạ chết mang đi”. Vậy mà người mang chúng đã quyết định nói ra, nói hết, nói như sự sám hối. Và người Nghệ sĩ Ưu tú Lê Vân chọn để kể chuyện đời mình là Bùi Mai Hạnh. Nhưng tại sao Vân lại chọn Hạnh khi mà 9 tháng trước khi bản thảo cuốn sách xong xuôi hai người chưa hề quen biết nhau? Vân hỏi Hạnh tại sao lại muốn viết về cuộc đời chị? Một phần đề tựa của nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên dành cho cuốn hồi ký Người xé mặt nạ của Bùi Mai Hạnh.

Trả lời câu hỏi Lê Vân lại đồng ý kể đời mình cho một người xa lạ như Bùi Mai Hạnh. Nghệ sĩ Ưu tú Lê Vân từng trả lời nhấn từng từ: "Bằng linh cảm". Và linh cảm của Lê Vân đã đúng. "Ta cũng nòi tình thương người đồng điệu" (Chu Mạnh Trinh). Bùi Mai Hạnh cũng là người mang trong mình những chấn thương nặng nề mà muốn thoát khỏi, muốn được chữa lành thì chỉ bằng cách là phải nói ra.
Năm 2023, 17 năm sau tự truyện Lê Vân - yêu và sống do Bùi Mai Hạnh thể hiện xuất bản thành sách, chị đã hoàn thành bản thảo cuốn hồi ký viết về những chấn thương và quá trình chữa lành của mình mang tên Người xé mặt nạ. Cuốn sách sẽ được xuất bản trong năm 2025 được dự đoán cũng sẽ gây dư luận” - một phần đề tựa của nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên dành cho cuốn hồi ký Người xé mặt nạ của Bùi Mai Hạnh.
Tại buổi ra mắt cuốn hồi ký Người xé mặt nạ, tác giả Bùi Mai Hạnh – đã chia sẻ những câu chuyện riêng tư và lý do khiến bà quyết định viết nên cuốn sách chứa nhiều sự thật trần trụi về hành trình chữa lành của chính mình và những người phụ nữ từng đi qua đời bà.
Bùi Mai Hạnh kể rằng bà luôn day dứt khi nhớ về khoảnh khắc cuối đời của mẹ. Trước lúc mất, mẹ nắm tay và nói: “Cả đời mẹ cứ tưởng mình khôn, hóa ra lại là dại". Khoảnh khắc ấy, theo bà, là cú đánh thức lớn nhất: “Tôi không muốn bất kỳ người phụ nữ Việt Nam nào phải chết trong tiếc nuối cuộc đời mình như mẹ tôi".

Nỗi ám ảnh về những hy sinh thầm lặng, những nỗi đau không được nói ra đã dẫn bà tìm đến coaching khi 48 tuổi. Bà khẳng định cuốn Người xé mặt nạ không phải tự truyện mà là hồi ký ghi lại những gì coaching đã giúp bà chuyển hóa: “Nhiều phụ nữ có đủ mọi thứ nhưng vẫn thấy thiếu, vẫn không hạnh phúc. Coaching giúp họ trả lời câu hỏi: Mình sinh ra để làm gì, chẳng lẽ chỉ để chịu đựng?”.
Trong sách, tác giả nhắc đến Nghệ Ưu tú Lê Vân như một trường hợp đặc biệt. Chỉ sau một lần trò chuyện, Nghệ Ưu tú Lê Vân mở lòng và kể lại những chuyện tưởng chừng sẽ mang theo suốt đời. “Tôi nhận ra rằng nhu cầu được nói ra lành mạnh hơn nhiều so với im lặng. Im lặng khiến con người dễ trầm cảm và kiệt quệ,” Bùi Mai Hạnh nói.
Từ những câu chuyện ấy, bà chọn cách viết bằng sự trung thực tuyệt đối. Bà thừa nhận: “Nói ra sự thật dễ hơn nói dối. Tôi có thể yếu đuối, có thể sai, nhưng tôi vẫn còn cái miệng để nói ra sự thật, để yêu thương cả những khuyết thiếu của bản thân.” Trong quá trình hoàn thiện bản thảo, Bùi Mai Hạnh đặt trước mặt mình câu nói: “Nếu biết ngày mai chết, anh sẽ viết gì hôm nay?”. Đó là lý do bà xem mỗi trang viết như dòng cuối cùng có thể để lại, buộc bản thân phải thành thật đến tận cùng.
Bùi Mai Hạnh cho rằng phụ nữ Việt Nam từ nhỏ đã được dạy phải hy sinh, phải nhẫn nhịn, phải sống theo chuẩn mực xã hội đặt ra. Trong cuốn sách, tác giả đề cập những trường hợp dám sống thật – người thay đổi từ lối sống đến cách ăn mặc để trở về đúng với con người mình – như minh chứng cho việc trung thực với bản thân luôn là lựa chọn khó khăn nhưng cần thiết. Tác giả cũng trích dẫn quan điểm của nhiều triết gia về giá trị của sự thẳng thắn, cho rằng người sống trung thực thường bị xa lánh vì họ buộc người khác đối diện sự thật khó chịu, nhưng đó lại là thứ giúp xã hội tiến bộ.
Sau hơn 20 năm trải qua nhiều biến cố – từ bệnh tật, gia đình đến những đổ vỡ nội tâm – Bùi Mai Hạnh cho rằng việc đối diện với chính mình đã khó, còn viết ra sự thật ấy lại càng khó hơn, đặc biệt với phụ nữ. Tuy vậy, bà tin rằng hồi ký này là cách để những người phụ nữ đang lạc lối soi chiếu đời mình, dám "xé bỏ" lớp mặt nạ mà xã hội vô hình áp lên họ. “Sự thật đôi khi đau, nhưng im lặng mới giết chết chúng ta,” tác giả nói. “Tôi viết Người xé mặt nạ để phụ nữ không phải chết trong sự tiếc nuối cuộc đời mình".
Người bị bệnh hen rất nhạy cảm với không khí lạnh và ẩm là tác nhân kích ứng trực tiếp đối với đường thở vốn đã rất nhạy cảm.
Mâu thuẫn nội bộ gia đình Beckham đang leo thang đến mức báo động khi cậu cả Brooklyn Beckham (27 tuổi) có động thái quyết liệt nhằm cắt đứt liên hệ trực tiếp với bố mẹ.
Đội tuyển học sinh tiểu học Đà Nẵng giành 2 huy chương vàng cuộc thi Robotics Thế giới tại Trung Quốc, thông tin vừa được chính quyền Đà Nẵng cho biết.
Lựa chọn giúp nhà Lê dựng nghiệp, Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan (quê ở tỉnh Hà Tây cũ, nay là Hà Nội) gắn bó với Thanh Hóa ngay từ khi ông ngoài 20 tuổi cho đến độ tuổi “Lục thập nhi nhĩ thuận" (60 tuổi tai nghe thuận theo).
U23 Hàn Quốc vs U23 Lebanon là cuộc so tài thuộc lượt trận thứ hai bảng C VCK U23 châu Á 2026 và cả hai bên đều rất cần thắng lợi để cạnh tranh vé đi tiếp.
Giữa lòng đường Ngô Tự Lợi, xã Ba Chúc (tỉnh An Giang) có cây dầu cổ thụ hàng trăm năm tuổi, để giữ lại cây này, một "vòng xoay” đặc biệt được xây dựng. Không chỉ gây tò mò cho khách phương xa, cây dầu còn gắn với ký ức bi thương, tín ngưỡng và đời sống tinh thần của người dân vùng biên giới.
Mạnh dạn thay đổi cây trồng sau hơn 10 năm, hội viên nông dân Nông Văn Đường ở thôn Bản Roọc, xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã có cơ ngơi bạc tỷ ở vùng biên giới.
Cánh rừng phòng hộ đầu nguồn rộng hơn 10.000ha đặc biệt quan trọng của tỉnh Quảng Ninh đang bị "rút ruột" nhiều tháng qua. Những cây thông có đường kính lên đến 40-50cm bị đốn hạ chở đến khu công nghiệp nhưng không bị kiểm tra, xử lý. Theo chân những người thợ rừng, nhóm PV Dân Việt đã tìm ra sự thật.
Xuất phát từ niềm đam mê giống cây hồng cổ không hạt của quê hương, ông Phạm Văn Cừ, thôn 2 Hải Đường, xã Hải Anh, tỉnh Ninh Bình (trước đây là địa bàn huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) đã xây dựng thành công mô hình trồng cây hồng không hạt phục vụ nhu cầu chơi Tết mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Fanpage của Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam dẫn nguồn từ báo Thế giới và Việt Nam cho biết, ngày 9/1 tại làng Bến Tre (một ngôi làng mang tên tỉnh Bến Tre của Việt Nam) ở huyện Bauta, tỉnh Artemisa (Cuba) đã diễn ra Lễ khánh thành Trường Tiểu học các liệt sĩ Tarará.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND phường, xã dừng ngay việc yêu cầu xác nhận, chứng nhận giấy tờ không có căn cứ pháp lý, đồng thời rà soát, cắt giảm các loại hồ sơ phát sinh gây lãng phí thời gian, chi phí của người dân và doanh nghiệp.
Á hậu Phương Nhi mới đây đã khiến mạng xã hội xôn xao thông tin sắp tổ chức hôn lễ. Thông tin này vẫn chưa được người trong cuộc xác nhận nhưng cũng vẫn khiến khán giả hoài niệm những bức ảnh viral khi Phương Nhi diện áo cưới.
Sau tiếng nổ lớn từ trụ điện, lửa bùng lên khiến dãy cửa hàng trên đường Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc, TP.HCM bốc cháy, nhiều tiểu thương mất trắng hàng hóa vừa nhập về bán Tết.
TP.HCM đặt mục tiêu thu hút khoảng 11 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài trong năm 2026 cùng với tốc độ tăng trưởng GRDP đạt ít nhất 10%, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Dù cùng tồn tại trong bối cảnh lịch sử, nhưng Kinh Thánh – bộ sử liệu tôn giáo quan trọng bậc nhất nhân loại – lại hoàn toàn không nhắc gì tới kim tự tháp Ai Cập. Vì sao lại có sự “né tránh” này?
Nữ võ sĩ từng giành 10 huy chương tại giải Taekwondo thế giới - chị đẹp Châu Tuyến Vân gây sốt khi ngồi vào ghế trọng tài tại kỳ thi lên đẳng Taekwondo.
Sau hai chiến thắng liên tiếp, U23 Việt Nam đang nắm trong tay lợi thế rất lớn tại bảng A VCK U23 châu Á 2026. Thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ cần không thua ở lượt trận cuối gặp chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út là chắc chắn giành ngôi đầu bảng, qua đó rộng cửa góp mặt tại vòng Tứ kết.
Những phiên giao dịch đầu năm 2026 mang lại cho thị trường chứng khoán một cảm giác quen mà lạ. Quen, vì dòng tiền vẫn tìm đến các cổ phiếu đầu ngành. Lạ, vì lần này, tâm điểm của sự chú ý không nằm ở bất động sản hay ngân hàng tư nhân, mà tập trung mạnh mẽ vào một khu vực từng bị coi là “chậm chạp”: doanh nghiệp Nhà nước, đặc biệt là nhóm năng lượng khi Nghị quyết 79 về kinh tế Nhà nước được ban hành.
Các lực lượng khẳng định trạng thái sẵn sàng cao nhất, thể hiện quyết tâm, nhằm bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho Đại hội Đảng lần thứ XIV.
Do buồn ngủ, nữ tài xế điều khiển ôtô 5 chỗ đã gây tai nạn liên hoàn trên cầu vượt Vọng (Hà Nội), làm một người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ, nhiều phương tiện hư hỏng và giao thông qua khu vực ùn tắc kéo dài.
Rạng sáng 10/1, một xe khách đang lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc – Nam, đoạn qua xã Cẩm Lạc (Hà Tĩnh), bất ngờ bốc cháy dữ dội. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng phương tiện đã bị thiêu rụi hoàn toàn.
Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị theo dõi sát diễn biến để có giải pháp ứng phó phù hợp; cập nhật tình hình cung cầu, giá cả thị trường trong nước để kịp thời tham mưu các biện pháp quản lý, điều hành và bình ổn giá.
Trước việc một “đại gia” cử người đến tòa, xin mua lại dự án ở sân bay Nha Trang của Tập đoàn Phúc Sơn và cam kết bồi thường thay Nguyễn Văn Hậu, tòa án quân sự xét thấy hợp đồng giữa hai bên chưa đủ điều kiện nên không chấp nhận.
Từ lâu nay, thực trạng nhân lực mỏng, danh mục thuốc hạn chế ở các trạm y tế và tâm lý chuộng bệnh viện tuyến trên đã khiến y tế cơ sở tại TP.HCM chưa thể thực hiện tốt vai trò gác cổng.
Lực lượng an ninh Nga cho biết, các binh sĩ thuộc lữ đoàn 158 và 119 của quân đội Ukraine đang từ chối tuân lệnh từ cấp trên do phải đóng quân quá lâu ở tiền tuyến mà không được luân chuyển.
Ở những địa bàn biên giới, nơi điều kiện phát triển còn nhiều thách thức, sự bền vững của biên cương không chỉ được đo bằng cột mốc chủ quyền, mà trước hết được xây dựng từ lòng dân, từ sự gắn bó máu thịt giữa Quân đội và nhân dân. Chính từ nhận thức đó, chương trình “Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân bản” năm 2026 do Báo Đại đoàn kết phối hợp Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng triển khai tại Đắk Lắk như một điểm nhấn trong công tác củng cố thế trận lòng dân, kết nối trách nhiệm của các lực lượng trong hệ thống chính trị và toàn xã hội hướng về biên cương Tổ quốc.
Sau 5 năm cho cây cam Canh sống trên gốc cây bưởi Diễn, chị Trần Thị Bích (43 tuổi, phường Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh; trước đây là xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) đã được hái "trái ngọt" với vườn cam Canh đỏ rực, trĩu cành. Vụ Tết năm nay, gia đình chị thu hoạch khoảng 10 tấn cam Canh, doanh thu 600 - 700 triệu đồng.
Bí quyết làm chả cốm này giúp thành phẩm chả cốm bên ngoài vàng giòn, bên trong thơm dẻo, không bở, không nát. Bạn đừng bỏ lỡ!
Biên đội 7 chiếc trực thăng gồm 5 chiếc thuộc Trung đoàn 916 và 2 chiếc thuộc Binh đoàn 18 tiến hành xuất quân, diễn tập cho nhiệm vụ bảo vệ an ninh trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
Bà Công Thị Nghĩa - Hoa hậu đầu tiên trong lịch sử Việt Nam đăng quang năm 1955. Vẻ đẹp của tân hoa hậu thời điểm đó được đánh giá là hài hòa, đằm thắm, mang phong thái rất khác so với chuẩn mực sắc đẹp hiện đại.