8/9 được chọn là Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài

V.N Thứ năm, ngày 08/09/2022 20:35 PM (GMT+7)
Lễ phát động Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng Người Việt ở nước ngoài (NVONN) 8/9 hàng năm đã diễn ra chiều nay tại Hà Nội. Với các thế hệ kiều bào, việc tôn vinh tiếng Việt sẽ giúp duy trì văn hóa, tinh thần dân tộc, giúp họ kết nối với quê hương.
Bình luận 0

Gia đình ông Lý Xương Căn – đại diện dòng họ Lý Hoa Sơn, hậu duệ vua Lý Thái Tổ tại Hàn Quốc - từng  xa Tổ quốc quá lâu nên không hề biết tiếng Việt. Nhưng với tình cảm gắn bó với cội nguồn, hiện nay gia đình ông đã trở về sinh sống ở Việt Nam và các thành viên trong gia đình ông đã nói được tiếng Việt…

Đó là một trong những câu chuyện trở về quê hương, kết nối với quê hương của một người mang trong mình dòng máu Việt. Có vô số những nỗ lực có thể kể như vậy của 5,3 triệu người Việt đang sống và làm việc ở nước ngoài. 

8/9 được chọn là Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài - Ảnh 1.

Đoàn giáo viên kiều bào dự giờ học tại trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội. Ảnh: BQT.

Theo một đề án của Bộ Ngoại giao, từ năm 2022, ngày 8/9 hằng năm sẽ được lựa chọn làm Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng NVNONN, bởi ngày này có nhiều ý nghĩa lịch sử gắn liền với dân tộc nói chung và tiếng Việt nói riêng. 

Ngày này cách đây 77 năm (ngày 8/9/1945), Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã phát động phong trào “Bình dân học vụ” và thành lập Nha Bình dân học vụ thuộc Bộ Giáo dục Quốc gia. Ngày 8/9 cũng được tổ chức UNESCO chọn làm Ngày Quốc tế xóa nạn mù chữ.

Tiếng Việt là tài sản quý báu, phản ánh văn minh, tinh hoa và bản sắc văn hóa của người Việt, đóng vai trò cầu nối, phương tiện lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam, là công cụ quan trọng giúp giữ gìn, tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, đóng góp vào việc củng cố nền độc lập của Tổ quốc” - Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu phát biểu tại lễ phát động. 

Để hiện thức hóa lời hưởng ứng kêu gọi phát động phong trào tiếng Viêt trong cộng đồng NVNONN, Ủy ban Nhà nước về NVNONN sẽ  có nhiều hoạt động, trong đó có việc tổ chức Hành trình tìm kiếm và phong tặng danh hiệu “Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2023”. Chương trình được tổ chức nhằm tìm kiếm các cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài biết tiếng Việt có tầm ảnh hưởng với khả năng truyền cảm hứng, thông qua các hoạt động vì cộng đồng, được cộng đồng thừa nhận, có sức ảnh hưởng lớn. 

Kêu gọi hưởng ứng Ngày tôn vinh tiếng Việt, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đề nghị tăng cường công tác nghiên cứu, tham mưu nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Việt, tăng cường gìn giữ và phát huy tiếng Việt trong cộng đồng NVNONN. 

Ngoài ra cần chú trọng công tác nghiên cứu, cải tiến trong biên soạn sách, tài liệu dạy và học tiếng Việt cho NVNONN; huy động và tiếp thu ý kiến đóng góp của các chuyên gia, học giả đầu ngành, giảng viên, giáo viên dạy tiếng Việt trong và ngoài nước về nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Việt; nghiên cứu đổi mới phương pháp, hình thức giảng dạy tiếng Việt cho NVNONN, áp dụng công nghệ mới trong giảng dạy. 

Đối với cộng đồng 5,3 triệu người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, tiếng Việt là niềm tự hào dân tộc, là sự kết nối cộng đồng, là điểm tựa vững chắc của văn hóa Việt Nam. 

Việc phê duyệt Đề án và lựa chọn ngày 8/9 hằng năm làm Ngày Tôn vinh tiếng Việt không chỉ thể hiện sự cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác về NVNONN, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của Đảng và Nhà nước trong việc chăm lo cho kiều bào ở nước ngoài, đây sẽ còn là dấu mốc quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần NVNONN, qua đó nâng cao nhận thức của kiều bào đối với tiếng Việt, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong cộng đồng, góp phần xây dựng cộng đồng NVNONN ổn định, đoàn kết, vững mạnh và hướng về cho quê hương, đất nước

Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng NVNONN 8/9 chủ yếu hướng tới ba nhóm đối tượng chính: Cộng đồng NVNONN trên toàn thế giới, nhất là thế hệ trẻ tại các địa bàn có đông người Việt Nam sinh sống, các địa bàn mà tiếng Việt và văn hóa Việt có nguy cơ bị mai một; Các chuyên gia giáo dục, giáo viên dạy tiếng Việt, sinh viên, thế hệ trẻ trong nước quan tâm đến hoạt động văn hóa, xã hội, giảng dạy, giao lưu ngôn ngữ, các thân nhân của kiều bào; Người nước ngoài trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam có thiện cảm, đang sử dụng và có nhu cầu sử dụng tiếng Việt.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem