Phát hiện lò mổ lợn bệnh để bán

Thứ tư, ngày 17/07/2013 09:57 AM (GMT+7)
Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) vừa ập vào một lò mổ tại xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, phát hiện lò mổ này đang tiến hành mổ lợn chết, lợn bệnh.
Bình luận 0
Lò mổ lợn này do bà Nguyễn Thị Kim Hảo (SN 1969) làm chủ, đang có 3 công nhân giết mổ, trên sàn có 7 con lợn đã được cạo lông, thịt đã ngả màu sậm đen, bốc mùi hôi… Theo chủ lò mổ, cơ sở hoạt động không phép khoảng 3 năm nay, mỗi ngày giết, mổ từ 5 - 7 con. Lợn được thu gom hoặc chủ các trại trong khu vực chở lợn chết, bệnh đến bán với giá 10.000 đồng/kg. Sau khi sơ chế, làm sạch, con nào chết lâu, thịt bị hư thì đem bán cho các trại cá sấu. Còn những con thịt tươi hơn thì để bán ra thị trường.
Cao Thuyên (Cao Thuyên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem