Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính làm việc với Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng

Văn Long Thứ tư, ngày 02/11/2022 16:39 PM (GMT+7)
Ông Đính Khắc Đính - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đánh giá cao những kết quả về thực hiện công tác Hội, các chỉ tiêu nhiệm vụ của Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng trong năm 2022.
Bình luận 0

Sáng ngày 2/11, Đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do đồng chí Đinh Khắc Đính – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dẫn đầu đã có buổi làm việc kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022 tại tỉnh Lâm Đồng.

Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng tích cực tham gia các phong trào do Trung ương Hội tổ chức - Ảnh 1.

Đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm việc với Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng về công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022. Ảnh: Văn Long.

Tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Khắc Đính cho biết: "Thực hiện quyết định kế hoạch của Ban Thường vụ Trung ương Hội về việc tổ chức kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022, chiều ngày 1/11, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra, tham quan thực tế 3 mô hình tại xã Liên Hiệp (huyện Đức Trọng). Bên cạnh đó, đoàn cũng đã làm việc với Hội Nông dân xã Liên Hiệp về những nội dung công tác đã triển khai.

Trong sáng nay, thực hiện kiểm tra tại Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng, các đồng chí trong đoàn kiểm tra cần làm sâu, rõ vấn đề gì thì sẽ nêu vấn đề. Từ đó, Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng sẽ báo cáo, thông tin bổ sung thêm. Đề nghị Hội Nông dân tỉnh cung cấp các hồ sơ, sổ sách của Ban Thường vụ, Thường trực  để tiến hành kiểm tra".

Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng tích cực tham gia các phong trào do Trung ương Hội tổ chức - Ảnh 2.

Ông Đinh Khắc Đính đánh giá cao các kết quả về công tác Hội và phong trào năm 2022 của Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng năm 2022. Ảnh: Văn Long.

Ông Bùi Văn Hùng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, ngay từ đầu năm 2022, Ban Chấp hành Hội đã xây dựng Nghị quyết lãnh đạo hoạt động Hội và phong trào nông dân, phân bổ chỉ tiêu thi đua cho Hội nông dân các huyện, thành phố. Bên cạnh đó, xây dựng chương trình thực hiện nhằm đảm bảo nội dung, chương trình hoạt động theo kế hoạch đề ra.

Ngoài ra, Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng trong năm 2022 đã vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững. Thông qua hoạt động Hội và phong trào nông dân, tỉnh Hội đã tập trung chỉ đạo các cấp Hội xây dựng và nâng cao chất lượng hội viên, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam tổ chức, triển khai, thực hiện một cách nghiêm túc, đồng bộ.

Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng tích cực tham gia các phong trào do Trung ương Hội tổ chức - Ảnh 3.

Ông Đa Cát Vinh phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: Văn Long.

Ông Đa Cát Vinh – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng cho hay, trong năm qua, các cấp Hội đã bám sát nghị quyết của Đảng, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, tích cực chủ động đổi mới nội dung phương thức hoạt động. Chính vì vậy, công tác hội đã có chuyển biến tích cực, khởi sắc rõ nét, các chỉ tiêu hoạt động Hội và phong trào nông dân đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

"Các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân, hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo có bước phát triển mới. Từ đó, tạo sức lan tỏa góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Việc phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành trong thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm của Hội Nông dân khi được mời tham gia thành viên các ban chỉ đạo của tỉnh đã góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Hội Nông dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương", ông Đa Cát Vinh khẳng định.

Cuối buổi làm việc, ông Đinh Khắc Đính - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhận định: "Qua buổi làm việc, chúng tôi ghi nhận trong năm Hội Nông dân tỉnh đã bám sát và triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh ủy và Trung ương Hội, tham gia tích cực các phong trào của Trung ương Hội tổ chức với tinh thần và trách nhiệm cao.

Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng tích cực tham gia các phong trào do Trung ương Hội tổ chức - Ảnh 4.

Phong trào đổi bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng lấy quà của Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng được đánh giá cao. Ảnh: Văn Long.

Đối với Lâm Đồng đã đạt và vượt 12 chỉ tiêu của Trung ương Hội giao trong năm 2022, trong đó có điểm nhấn là nhiều chỉ tiêu vượt cao như phát triển hợp tác xã, xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường, tăng trưởng quỹ hỗ trợ nông dân... Chúng tôi rất ghi nhận và đánh giá cao những kết quả thực hiện các hoạt động, các chỉ tiêu nhiệm vụ của Hội Nông dân tỉnh trong năm 2022".

Tuy nhiên, ông Đinh Khắc Đính cũng lưu ý Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng cần quan tâm làm tốt hơn công tác tuyên truyền, vận động người dân, các tổ chức trong sản xuất nông sản gắn với bảo vệ môi trường. Quan tâm nghiên cứu cụ thể hóa kết luận của Hội nghị Ban Chấp hành Hội lần thứ 9, khóa VII về các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp về nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm hỗ trợ nông dân.

Ông Đinh Khắc Đính cũng đề nghị Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Trung tâm môi trường của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam xây dựng 1 thôn "xanh, sạch, an toàn gắn với bảo vệ môi trường" tại xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem