Thứ hai, ngày 24/11/2025 13:02 GMT+7

Phố Hàng Mã "lạ lẫm" sau khi kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị

Phạm Hưng Thứ hai, ngày 24/11/2025 13:02 GMT+7
Phố Hàng Mã đang khoác lên mình một diện mạo "trần trụi" hơn nhưng cũng quy củ chưa từng thấy trong đợt ra quân thí điểm trật tự đô thị của phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Phố Hàng Mã "lạ lẫm" sau khi kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị

Video: Phố Hàng Mã "lạ lẫm" sau khi kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị.
Thực hiện Kế hoạch thí điểm xây dựng phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị (giai đoạn 2025-2026), lực lượng chức năng phường Hoàn Kiếm đã tiến hành xử lý nghiêm các vi phạm trật tự xây dựng và lấn chiếm vỉa hè dọc các tuyến Hàng Mã và các tuyến phố lân cận như Hàng Lược, Hàng Cót, Phùng Hưng...
 Ghi nhận sáng ngày 24/11, tại phố Hàng Mã, lực lượng chức năng phường Hoàn Kiếm có mặt để hướng dẫn các hộ kinh doanh gỡ bỏ mái che, dọn dẹp vỉa hè, thực hiện thí điểm theo Kế hoạch 06 của thành phố về thực hiện phường kiểu mẫu.
Song song với việc xử phạt, lực lượng chức năng cũng vận động các hộ kinh doanh ký cam kết thực hiện văn minh đô thị.
Theo đại diện lực lượng chức năng, các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình được chọn thí điểm vì đều là các địa bàn trung tâm, tập trung nhiều cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp, lưu lượng giao thông lớn và hoạt động thương mại, dịch vụ.
 Hàng loạt mái che, mái vẩy, khung sắt cơi nới vốn tồn tại nhiều năm qua đã bị tháo dỡ hoàn toàn.
Trong những ngày đầu cao điểm, lực lượng chức năng đã kiểm tra gần 800 lượt hộ kinh doanh, nhắc nhở và xử phạt hơn 120 trường hợp vi phạm trật tự giao thông, trật tự đô thị. 
Đến nay, hơn 95% cơ sở quanh khu vực Hồ Gươm, chợ đêm Đồng Xuân, Hàng Giấy, Phùng Hưng, Đường Thành, Hàng Mã, Hàng Trống, Nhà Chung… đã ký cam kết không bày bán, tập kết hàng hóa trái quy định.
Tuy nhiên, công tác tháo dỡ lại phát sinh một nỗi lo khi phế liệu, đặc biệt là các vật sắc nhọn, được tập kết ngay dưới lòng đường. Tại khu vực đông đúc này, những đống phế thải ngổn ngang chẳng khác nào những "cái bẫy" chực chờ gây họa cho du khách và người tham gia giao thông.
Sự thay đổi của Hàng Mã hôm nay đặt ra một câu hỏi lớn cho tương lai đô thị Hà Nội: Liệu có thể tìm ra một điểm cân bằng bền vững giữa "văn minh, trật tự" của nhà quản lý và "văn hóa kinh doanh vỉa hè" đặc trưng đã nuôi sống bao thế hệ người dân phố cổ? Câu trả lời sẽ nằm ở khả năng "duy trì và phòng ngừa" của chính quyền địa phương trong giai đoạn tiếp theo (sau Tết Nguyên đán 2026), để các tuyến phố cổ Hà Nội không rơi vào điệp khúc "bắt cóc bỏ đĩa" như những năm trước đây. 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.