Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Việc theo đuổi các lợi ích quốc gia vị kỷ làm phương hại quan hệ các nước

V.N Thứ sáu, ngày 26/06/2020 18:51 PM (GMT+7)
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cảnh báo về sự chia rẽ sâu sắc đang diễn ra trên thế giới. Phó Thủ tướng cho rằng, các quốc gia cần tương tác trên cơ sở tin cậy, hợp tác, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.
Bình luận 0

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có thông điệp tới lễ kỷ niệm 75 năm ngày ký kết Hiến chương Liên Hợp Quốc, được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tổ chức ngày 26/6 theo hình thức trực tuyến.

Phó Thủ tướng cho rằng: "Hiến chương đã thiết lập nên những nguyên tắc cơ bản của quan hệ quốc tế hiện đại, bao gồm các nguyên tắc về bình đẳng chủ quyền, độc lập chính trị và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, cấm sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực; tạo dựng nên Liên Hợp Quốc, một tổ chức toàn cầu có thể đoàn kết các quốc gia vì hòa bình và tiến bộ kinh tế-xã hội; đồng thời tạo ra một khuôn khổ hợp tác quốc tế ở tầm cỡ chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại".

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh:  Việc theo đuổi các lợi ích quốc gia vị kỷ làm phương hại quan hệ các nước - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh gửi Thông điệp về Hiến chương Liên Hợp Quốc. Ảnh cắt từ clip (chinhphu.vn).

Tại Phiên thảo luận mở của Hội đồng Bảo an diễn ra vào đầu năm, các quốc gia thành viên đã nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ đối với Hiến chương Liên Hợp Quốc. Tuyên bố Chủ tịch của Hội đồng Bảo an cũng khẳng định Hiến chương là nền móng cho một thế giới hòa bình, thịnh vượng và công bằng.

"Đáng tiếc thế giới chưa được hưởng hòa bình toàn diện. Tình trạng bạo lực vẫn tiếp diễn ở nhiều khu vực. Việc theo đuổi những lợi ích quốc gia vị kỷ đã phương hại đến quan hệ giữa các nước, gia tăng sự nghi kỵ lẫn nhau. Đây là một xu hướng nguy hiểm, đặc biệt khi cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt với nhiều vấn đề phức tạp có nguy cơ gây chia rẽ chúng ta một cách sâu sắc", Phó Thủ tướng cảnh báo.

Dù không ít người vẫn đang trong giai đoạn cách ly xã hội, Phó Thủ tướng cho rằng các nước cần kề vai sát cánh, khẳng định cam kết đề cao các giá trị và nguyên tắc của Hiến chương. 

Phó Thủ tướng khẳng định: "Việt Nam luôn cam kết tuân thủ Hiến chương và sẽ nỗ lực củng cố các cơ chế hợp tác đa phương, ở cả cấp độ toàn cầu và khu vực, đặc biệt là tại Liên Hợp Quốc và ASEAN".         

"Để đạt được hòa bình, cần phải loại bỏ chiến tranh. Để hòa bình bền vững, các quốc gia cần tương tác trên cơ sở tin cậy, hợp tác, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau", Phó Thủ tướng nói. Đây là những khát vọng và trọng trách được những người sáng lập Liên Hợp Quốc giao phó và ngày nay là bổn phận của chúng ta để giữ lời hứa về hòa bình cho những thế hệ mai sau.

Hiến chương Liên Hợp Quốc được ký kết ngày 26/6/1945 tại San Francisco. Sau 75 năm, những giá trị và mục tiêu của Hiến chương vẫn còn thích hợp với thời đại ngày nay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem