Phòng chống Covid-19 ở Bình Thuận: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phong tỏa tạm thời một xã

Bùi Phụ Thứ bảy, ngày 04/09/2021 16:34 PM (GMT+7)
Ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu phong tỏa tạm thời toàn bộ xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc để xét nghiệm tầm soát cộng đồng.
Bình luận 0

Khoanh vùng các ca nghi nhiễm Covid - 19 ở Hàm Thuận Bắc

Ngày 4/9, ông Lê Tuấn Phong - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã có cuộc họp với UBND huyện Hàm Thuận Bắc liên quan đến ổ dịch vừa phát hiện tại xã Hàm Chính vào sáng 4/9.

Theo UBND huyện Hàm Thuận Bắc, khoảng 10 giờ ngày 3/9, hai vợ chồng ở thôn Bình An, xã Hàm Chính đi khám bệnh tại Trung tâm y tế huyện. Qua test nhanh Covid – 19 thì 2 vợ chồng này đều có kết quả dương tính. Qua điều tra dịch tễ thì phát hiện trường hợp nghi nhiễm là công nhân của một vựa thanh long trên địa bàn xã Hàm Chính.

Phòng chống Covid-19 ở Bình Thuận: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phong tỏa tạm thời một xã  - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận tại cuộc họp phòng chống Covid-19. Ảnh: CTV

Ngay trong ngày 3/9, ngành y tế huyện Hàm Thuận Bắc đã lấy 189 mẫu test nhanh các trường hợp tiếp xúc gần. Sáng 4/9, đã xác định 17 trường hợp nghi nhiễm có liên quan đến 2 trường hợp nghi nhiễm ban đầu.

Qua điều tra truy vết, bước đầu ngành chức năng nhận định nguồn lây của các trường hợp nghi nhiễm có thể xuất phát từ TP.HCM. Bởi vựa thanh long này thường gom quả ở các huyện về rồi hợp đồng với một đơn vị vận tải trong TP.HCM ra chở hàng. Hầu hết các trường hợp nghi nhiễm đều có tiếp xúc với người bốc vác.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Lê Tuấn Phong đánh giá, việc xuất hiện nhiều ca nghi nhiễm trên địa bàn cho thấy tình hình đã diễn biến phức tạp. Huyện phải điều tra kỹ dịch tễ và xác định nguồn lây, trong đó tập trung điều tra nguồn lây từ tài xế, phụ xe ở TP.HCM. Nếu không xác định được nguồn lây của các trường hợp nghi nhiễm thì cần tính toán áp dụng biện pháp phòng dịch cao hơn trên địa bàn huyện.

Phòng chống Covid-19 ở Bình Thuận: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phong tỏa tạm thời một xã  - Ảnh 2.

Ông Lê Tuấn Phong-Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận (ngoài cùng bên trái) - trong buổi kiểm tra phòng chống Covid -19 ở Hàm Thuận Bắc. Ảnh: Nguyễn Luân.

Ông Lê Tuấn Phong yêu cầu phong tỏa tạm thời toàn bộ xã Hàm Chính để xét nghiệm tầm soát cộng đồng. Trong khoảng thời gian này thì tiến hành tổ chức đi chợ giúp dân, xây dựng phương án cung cấp lương thực cho người dân. Trong ngày 4 -5/9 lấy mẫu xét nghiệm bằng hình thực PCR cho từng người ở 4 thôn có trường hợp nghi nhiễm.

Chiều 4/9, Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Bắc đã lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho hơn 16.000 người dân xã Hàm Chính. UBND xã Hàm Chính cũng tạm dừng hoạt động tất cả các chợ và vựa thanh long trên toàn xã từ 0 giờ ngày 4/9 và đề nghị người dân ủng hộ, tích cực hợp tác với chính quyền địa phương, ngành y tế để thực hiện tốt công tác lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Ngày 4/9, UBND huyện Hàm Thuận Bắc cho biết, sẽ áp dụng biện pháp giãn các xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng trên địa bàn xã Hàm Chính.

Lập 5 chốt kiểm soát các tuyến đường vào xã

Theo UBND huyện Tuy Phong (Bình Thuận) xã Phước Thể có trên 3.000 hộ/13.551 nhân khẩu. Tất cả các tuyến đường đến xã này, lực lượng chức năng đã 5 chốt kiểm soát. UBND huyện Tuy Phong cũng thành lập 1 tổ cơ động tuần tra, kiểm soát; 1 tổ y tế được trang bị đầy đủ thuốc men và vật tư y tế cần thiết, để chăm sóc sức khỏe cho người dân trong vùng cách ly…

Bình Thuận: Phong tỏa xã Phước Thể có trên 3.000 hộ dân vì phát hiện những ca nhiễm Covid -19 ở cộng đồng - Ảnh 1.

Ngành y tế huyện Tuy Phong lấy mẫu xét nghiệm Covid - 19 cho người dân xã Phước Thể trong đêm 3/9. Ảnh Nguyễn Luân.

Trong thời gian áp dụng biện pháp cách ly, người và phương tiện ra, vào khu vực cách ly, phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương. Mặt khác, lập danh sách đo thân nhiệt, kiểm tra tình trạng sức khỏe tất cả người được phép ra vào khu vực cách ly, thực hiện nghiêm biện pháp 5K của Bộ Y tế.

Trước đó, qua test nhanh sàng lọc cộng đồng, tại xã Phước Thể đã phát hiện 8 ca nghi nhiễm Covid-19. Sáng 4/9, kết quả xét nghiệm PCR cho thấy tại xã này đã có 7 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã có buổi làm việc với UBND huyện Tuy Phong, sau khi phát hiện các các trường hợp nghi nhiễm ở xã Phước Thể.

Theo báo cáo của UBND huyện Tuy Phong, khoảng 16 giờ ngày 2/9, do trong người có biểu hiện sốt, ho, nên ông N.V.T tự đi xe máy 1 mình đến Trung tâm y tế huyện Tuy Phong để khám bệnh.

Tại đây, ông T. được xét nghiệm nhanh có kết quả dương tính. Ngay sau đó, ngành y tế huyện Tuy Phong đã truy vết và xét nghiệm những người thân trong gia đình ca nghi nhiễm.

Chiều 3/9, ghi nhận thêm 8 ca nghi nhiễm mới có liên quan đến ông T. Ngay sau đó, ngành y tế đã truy vết được 85 F1 và 134 F2 có liên quan đến các ca nghi nhiễm trên.

Qua điều tra dịch tễ, ngành y tế huyện Tuy Phong cũng đã khoanh vùng được 2 nguồn chính có thể lây lan dịch bệnh sang ca nghi nhiễm: 1 là từ một tài xế ở tỉnh Ninh Thuận (hiện tài xế này đã mắc Covid – 19 đang được điều trị tại tỉnh Ninh Thuận); thứ 2 là từ một tài xế vận tải hàng hóa nào đó trên tuyến Quốc lộ 1A (vì gia đình ca nghi nhiễm có nhận bốc dỡ hàng hóa).

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận - đã thống nhất đề xuất, khẩn trương áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên toàn địa bàn xã Phước Thể. Ông cũng yêu cầu huyện Tuy Phong cần phải khảo sát lắp đặt camera an ninh để theo dõi việc chấp hành giãn cách của người dân trong các khu vực phong tỏa. Bên cạnh đó là xây dựng phương án cung cấp lương thực cho người dân trong suốt thời gian phong tỏa. Trong đó thành lập đội ngũ đi chợ giúp dân trong vùng phong tỏa...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem