Phòng khám có thai phụ tử vong ở Hà Nội hành nghề quá phạm vi cho phép?

Quỳnh Nguyễn Thứ ba, ngày 04/08/2020 18:57 PM (GMT+7)
Theo thanh tra Sở Y tế Hà Nội, phòng khám chuyên khoa phụ sản tại địa chỉ 15 Mai Dịch, quận Cầu Giấy (Hà Nội) có nghi vấn hành nghề quá phạm vi cho phép, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã thông tin, ngày 3/8 tại phòng khám số 15 Mai Dịch (Hà Nội), một phụ nữ (SN 1986, trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã tử vong. Thông tin ban đầu, người phụ nữ này đã có 2 con, khi mang thai lần thứ 3, thai dọa sảy nên đến phòng khám để phá thai thì xảy ra sự việc.

Sáng 4/8, UBND quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội đã báo cáo chi tiết vụ việc thai phụ tử vong bất thường ở phòng khám tư nhân đến UBND TP.Hà Nội. 

Theo đó, phòng khám nơi xảy ra sự việc đã được Sở Y tế Hà Nội cấp phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh từ 1/11/2019. Phụ trách chuyên môn phòng khám là bác sĩ Nguyễn Ngọc Châm (SN 1952). Người phụ giúp phòng khám là bà Lê Thị Châm - điều dưỡng.

Phòng khám có thai phụ tử vong ở Hà Nội hành nghề quá phạm vi cho phép? - Ảnh 2.

Sở Y tế Hà Nội cho biết phòng khám có giấy phép và trong danh mục dịch vụ kỹ thuật có dịch vụ nạo hút thai dưới 6 tuần.

Cũng theo báo cáo này, ngày 3/6/2020 UBND quận Cầu Giấy đã chỉ đạo Phòng Y tế, Công an Quận, UBND phường Mai Dịch thực hiện việc hậu kiểm. Trước đó, Phòng Y tế quận, UBND phường Mai Dịch thường xuyên giám sát nhưng không thấy phòng khám hoạt động khám chữa bệnh. Tuy nhiên, đến ngày 3/8 thì xảy ra sự việc sản phụ tử vong trong quá trình thăm khám tại đây.

Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết: Qua xác minh, phòng khám này có bác sĩ có giấy phép hành nghề phụ trách và là phòng khám chuyên khoa phụ sản, được phép phá thai dưới 6 tuần (thai kỳ chưa quá 42 ngày). 

Như vậy, việc phòng khám thực hiện phá thai 15 tuần (nếu đã thực hiện cho trường hợp người phụ nữ 34 tuổi hiện đã tử vong) là hành nghề quá phạm vi cho phép và là tội hình sự.

Hiện cơ quan Công an quận Cầu Giấy đang thụ lý, làm sáng tỏ vụ việc.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem