Phụ huynh tố trường "ép" không cho học sinh thi vào lớp 10 công lập: Sở GDĐT Hà Nội nói gì?

Tào Nga - Gia Khiêm Thứ tư, ngày 26/04/2023 15:50 PM (GMT+7)
Trao đổi với PV báo Dân Việt, anh N.T.D cho biết việc thi hay không thi là quyền lợi của học sinh, giáo viên không được cấm, ép hay đe dọa các em không cho thi vào lớp 10 công lập.
Bình luận 0

Liên tục bị cô giáo "ép" không được thi vào lớp 10 công lập

Ngay sau khi báo Dân Việt có bài "Phụ huynh bức xúc việc trường "ép" học sinh không thi vào lớp 10 vì sợ ảnh hưởng thành tích" xảy ra ở một trường THCS quận Cầu Giấy, Hà Nội gây bức xúc dư luận thì một phụ huynh ở quận Thanh Xuân tiếp tục phản ánh về việc con bị cô giáo "ép" không được thi vào lớp 10 công lập.

Trao đổi với PV báo Dân Việt, anh N.T.D, phụ huynh có con học lớp 9A4, Trường THCS Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội bức xúc cho biết: "Cách đây không lâu cô giáo chủ nhiệm có gọi điện cho tôi nói về việc đăng ký thi vào lớp 10 của con. Lúc đó tôi không nghĩ có vấn đề gì, chỉ coi đó là một sự tư vấn. 

Tuy nhiên, đến ngày 22/4 vừa qua, khi đi họp phụ huynh tôi mới thấy rõ ý của cô. Cô bảo với lực học của con tốt nhất là đi học nghề. Đại diện một trường trung cấp nghề cũng đến tư vấn cho phụ huynh. Cô nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần về học lực của các con, về việc không nhất thiết phải có bằng cấp. Sau đó cô mời một số phụ huynh ở lại nhấn mạnh về việc không cho các con thi. Nếu cô "nhập điểm" vào mà các con trượt tốt nghiệp thì các con sẽ phải học lại. Bố mẹ sẽ phải chấp nhận điều này".

Thêm trường bị tố "ép" không cho học sinh thi vào lớp 10 công lập: Nhà trường và Sở GDDT Hà Nội nói gì? - Ảnh 1.

Trường THCS Kim Giang bị phụ huynh tố ép học sinh không thi vào lớp 10. Ảnh: FBNT

Anh D. cho hay, dù cô tư vấn mang tính ép buộc như vậy nhưng anh và một số phụ huynh vẫn nhất quyết cho con thi. "Học tài thi phận, quan trọng là sự cố gắng của con. Thời gian của con còn nhiều chứ đâu phải một hai ngày. Cô giáo tư vấn cho học sinh học nghề là đúng nhưng đúng với từng trường hợp. Phụ huynh thấy con không có chữ nào trong đầu thì tự khắc sẽ tự tìm đến học nghề. Còn con tôi học được tại sao lại phải đi học nghề. Con tôi tôi biết, không phải là đứa dốt nát, không biết gì đâu. Học kỳ 2 con cũng là học sinh tiên tiến cơ mà. 

Con cố gắng học mỗi ngày với nguyện vọng được vào Trường THPT Trần Hưng Đạo hoặc Khương Đình. Đây là những ngôi trường gần nhà và điểm số không "có gì ghê gớm" để đến mức các cô "cấm" cho thi. Ngoài ra, tôi cũng có phương án dự phòng cho con. Hãy để cho các con được thử sức mình. Tôi chỉ mong học sinh được vui vẻ đi học, không bị áp lực như thế này", anh D. bày tỏ.

Anh D. khẳng định: "Tôi bức xúc nên mới phản ánh vì nghĩ nếu ai cũng im lặng thì không có sự công bằng cho học sinh. Tôi không sợ bị ảnh hưởng. Ngay cả con tôi bị đúp cũng không sao cả". Theo anh D., đây là tình trạng phụ huynh phản ánh nhiều năm qua nhưng vẫn chưa chấm dứt: "Giáo viên, nhà trường, ngành giáo dục... ai cũng đua nhau thành tích nên đẩy sự việc thành những câu chuyện không hay thế này". 

Một phụ huynh khác cũng bức xúc khi con là học sinh tiên tiến đến năm lớp 9, năm lớp 8 còn đạt học sinh giỏi nhưng vẫn nằm trong số học sinh bị "phân luồng" không được thi lớp 10: "Bao tâm huyết, nỗ lực của con bị cô giáo dập tắt với câu khẳng định không thể thi được. Con tôi rất buồn, khóc và có biểu hiện tâm lý bất ổn. Thậm chí, thời gian gần đây con cảm thấy chán học".

Nhà trường khẳng định sẽ xử lý nghiêm khắc

Liên quan đến thông tin cô giáo "ép" học sinh không được thi vào lớp 10 công lập, chiều ngày 26/4, trao đổi với PV Dân Việt, bà Phạm Xuân Oanh, Hiệu trưởng Trường THCS Kim Giang xác nhận đã nắm được vụ việc. "Nếu bất cứ giáo viên nào làm sai chủ trương, chỉ đạo của nhà trường thì chúng tôi đều có biện pháp xử lý rất nghiêm khắc. Quan điểm của nhà trường là không bao che", bà Oanh nhấn mạnh. 

Theo bà Oanh, giáo viên chủ nhiệm khối 9 chỉ có nhiệm vụ tư vấn cho cha mẹ học sinh. Nhà trường tuyệt đối không ủng hộ việc thầy cô yêu cầu hay ép học sinh không được thi vào lớp 10 công lập. Thầy cô phải chia sẻ với học sinh chứ không được gây áp lực, đặc biệt không được làm tổn thương học trò. 

Hiệu trưởng Trường THCS Kim Giang cũng cho biết thêm, lãnh đạo nhà trường đã đề nghị có một cuộc gặp với nhóm phụ huynh tại lớp 9A4 có phản ánh để lắng nghe ý kiến trực tiếp từ phụ huynh, nắm bắt tình hình. "Qua cuộc họp lãnh đạo nhà trường sẽ có trách nhiệm chấn chỉnh lại, cũng như bồi dưỡng kỹ năng tư vấn của giáo viên chủ nhiệm với cha mẹ học sinh để không bao giờ còn những chuyện như thế này xảy ra", bà Oanh thông tin.

Ngày 26/4, ông Phạm Xuân Tiến, Phó giám đốc Sở GDĐT Hà Nội đã ký công văn rà soát, kiểm tra hiện tượng vận động học sinh không tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Theo đó, Sở GDĐT Hà Nội đã nhận thông tin dư luận xã hội phản ánh tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn có hiện tượng giáo viên định hướng cho một số học sinh lớp 9 có kết quả học tập năm học 2022-2023 chưa cao không đăng ký dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT năm học 2023-2024.

Về việc này, Sở GDĐT có ý kiến như sau: Yêu cầu Trưởng phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã rà soát, kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm (nếu có tình trạng nêu trên); đồng thời quán triệt, chỉ đạo văn bản tới tất cả các trường THCS trên địa bàn chấm dứt ngay việc vận động, tuyên truyền học sinh không đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT năm học 2023-2023 và các năm tiếp theo (nếu có). Việc học tập và đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào các trường THPT là quyền, nhu cầu của học sinh và cha mẹ học sinh.

Công tác phân luồng sau cấp THCS, các nhà trường phải định hướng cho học sinh rõ để có sự lựa chọn phù hợp, không mang tính ép buộc. Các trưởng phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã và hiệu trưởng các trường THCS trên địa bàn phải chịu trách nhiệm trước Sở GDĐT, UBND nếu xảy ra hiện tượng trên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem