"Phù phép" biến vịt già dai nhách thành món ngon thơm mềm, đậm đà

Thứ năm, ngày 24/12/2020 15:49 PM (GMT+7)
Đừng lo nếu bạn mua phải những con vịt già, thịt dai, với mẹo này thịt sẽ mềm, thơm và đậm đà hương vị.
Bình luận 0
"Phù phép" biến vịt già dai nhách thành món ngon thơm mềm, đậm đà - Ảnh 1.

Nguyên liệu chế biến vịt già: 

Thịt vịt, gừng, tỏi, hoa hồi, lá nguyệt quế, đường phèn, muối, dầu ăn, xì dầu, dầu hào, rượu nấu ăn.

Cách thực hiện món vịt già

"Phù phép" biến vịt già dai nhách thành món ngon thơm mềm, đậm đà - Ảnh 2.

Thịt vịt rửa sạch, cho vào nồi luộc 10 phút, vớt bọt rồi vớt ra để ráo nước.

"Phù phép" biến vịt già dai nhách thành món ngon thơm mềm, đậm đà - Ảnh 3.

Cho 2 thìa dầu ăn vào nồi đun nóng, đổ thịt vịt vào xào săn, thêm đường phèn, xào thịt vịt đến khi da chuyển sang màu vàng.

"Phù phép" biến vịt già dai nhách thành món ngon thơm mềm, đậm đà - Ảnh 4.

Thêm nước vừa đủ, đổ gừng, tỏi, hoa hồi, lá nguyệt quế đã chuẩn bị trước vào.

"Phù phép" biến vịt già dai nhách thành món ngon thơm mềm, đậm đà - Ảnh 5.

Thêm 2 thìa muối, 2 thìa xì dầu, 1 thìa dầu hào, 2 thìa rượu nấu ăn, đậy vung đun nhỏ lửa trong 20 phút.

"Phù phép" biến vịt già dai nhách thành món ngon thơm mềm, đậm đà - Ảnh 6.

Đun liu riu 20 phút nước cũng cạn đi nhiều, lúc này bạn thấy thịt vịt rất cứng và không được nhừ. Lúc này, nếu bạn cho thêm nước và đun nhỏ lửa, mùi vị vịt sẽ nhạt, không ngon.

"Phù phép" biến vịt già dai nhách thành món ngon thơm mềm, đậm đà - Ảnh 7.

Để thịt vịt mềm, nhừ, đổ thịt và nước dùng ra đĩa sâu lòng rồi cho vào nồi hấp cách thủy trong vòng 20 phút (nếu có nồi áp suất thì khoảng 10 phút).

"Phù phép" biến vịt già dai nhách thành món ngon thơm mềm, đậm đà - Ảnh 8.

Sau 4 bước chần, xào, hầm, hấp, cuối cùng thịt vịt trở nên mềm và đậm đà.

* Tít bài đã được Dân Việt đặt lại. 

Phan Hằng (Theo Sohu) (Báo Giao thông)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem