Mức độ hài lòng của người dân với y tế TP.HCM đạt trên 89%
Kết quả khảo sát năm 2025 của Sở Y tế TP.HCM cho thấy, mức độ hài lòng chung của người bệnh nội trú, ngoại trú và người mẹ sinh con tại các cơ sở y tế công lập TP.HCM đều đạt trên 89%.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Việc hợp nhất ba tỉnh thành một tỉnh Phú Thọ mới đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đảm bảo sự liền mạch của hệ thống quy phạm pháp luật, không để hoạt động kinh tế - xã hội bị gián đoạn do những “khoảng trống” hay xung đột pháp lý.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông chủ trì phiên họp hành chính chuyên đề về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật diễn ra ngày 24/11.
Dù hệ thống quy phạm pháp luật cấp tỉnh trước ngày 01/7/2025 tiếp tục có hiệu lực cho đến khi điều chỉnh hoặc thay thế, song ở cấp quy hoạch chung tỉnh Phú Thọ mới vẫn xuất hiện nhiều vấn đề cần xử lý khẩn trương. Sự bất cập trong phân bố không gian, chồng chéo chức năng vùng hay cạnh tranh không cần thiết giữa các khu vực nếu không được kịp thời điều chỉnh sẽ lãng phí nguồn lực và kìm hãm phát triển.
Đặc biệt, thách thức lớn nhất nằm ở việc xử lý 1.367 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của ba tỉnh cũ. Những văn bản này chứa đựng nhiều khác biệt rõ rệt về phí, lệ phí, chính sách hỗ trợ hay cơ chế quản lý. Chỉ riêng sự lệch nhau trong mức phí dịch vụ hành chính công đã gây nên lúng túng cho người dân và cán bộ, tạo ra cảm giác thiếu bình đẳng trong thực thi công vụ.
Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ Vương Thị Bẩy nêu rõ: Khi mỗi tỉnh cũ có một chính sách khác nhau, Trung tâm phục vụ hành chính công rất khó hướng dẫn, trong khi yêu cầu hiện nay là người dân được sử dụng dịch vụ hành chính “phi địa giới”.
Khoảng cách ấy cũng biểu hiện rõ trong cảm nhận của người dân. Chị Hoàng Thị Ánh Hồng (cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ) cho biết, tâm lý so sánh của người dân khi đến làm thủ tục hành chính ngay lập tức xuất hiện khi các mức phí không đồng nhất. Điều này càng đòi hỏi việc thống nhất sớm hơn, quyết liệt hơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu trao đổi với người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Hiền Quan.
Sự khác biệt về chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn giữa ba tỉnh cũ cũng đặt ra khó khăn lớn. Tại lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ Nguyễn Văn Quân, có tới 47 văn bản phải đề nghị bãi bỏ do không còn phù hợp, và nếu chậm trễ xử lý sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người dân, đặc biệt khi mức hỗ trợ giữa các tỉnh là rất khác nhau.
Trước thực tiễn đó, Tỉnh ủy – HĐND – UBND tỉnh Phú Thọ đã xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phải được chỉ đạo với quyết tâm cao nhất và phương pháp khoa học, đồng bộ; thành lập tổ rà soát văn bản quy phạm pháp luật, giao giám đốc Sở Tư pháp làm tổ trưởng với trọng trách “nhạc trưởng điều phối” toàn bộ tiến trình rà soát.
Ngày 26/9/2025, Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật thay thế hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình ban hành trước khi hợp nhất nhằm xác định cụ thể công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và xác định rõ trách nhiệm của các sở, ban, ngành trong việc thực hiện tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thay thế hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cũ, đảm bảo đúng chất lượng, tiến độ theo quy định.
Ngày 12/9/2025, Sở Tư pháp đã thành lập Tổ thẩm định văn bản quy phạm pháp luật gồm 17 người do Giám đốc Sở làm Tổ trưởng. Suốt ba tháng qua, cán bộ ngành Tư pháp, đặc biệt là Tổ thẩm định đã làm việc liên tục, làm thêm giờ, ngày nghỉ để rà soát, phân loại và hướng dẫn các sở ngành xây dựng văn bản thay thế.

Cử tri xã Đà Bắc đề xuất, kiến nghị một số vấn đề về chính sách liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong buổi Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri.
Hàng tuần, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga chủ trì họp với Sở Tư pháp, kiểm tra tiến độ rà soát và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đánh giá kết quả triển khai, rà soát kế hoạch bổ sung, đồng thời làm rõ những khó khăn, vướng mắc và lý do chậm tiến độ. Đồng thời, từ khi sáp nhập tỉnh, UBND tỉnh cũng tổ chức hàng tháng cuộc họp chuyên đề về xây dựng văn bản pháp luật để nâng cao hiệu quả công tác.
Nhiều văn bản vướng căn cứ pháp lý từ Trung ương, nhiều chính sách dang dở chưa quyết toán, hay các quy định về tổ chức bộ máy phải chờ sự đồng bộ chung..., tất cả tạo nên áp lực lớn chưa từng có. Song điều đáng ghi nhận là những người “gỡ nút thắt pháp lý” ấy không nản lòng.
Trưởng phòng Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Sở Tư pháp Phùng Thị Việt Anh chia sẻ: “Ba tháng vừa rồi thật sự là cao điểm. Nhưng chúng tôi bám sát chỉ đạo, kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành để đẩy nhanh tiến độ”.

UBND tỉnh Phú Thọ dành thời gian mỗi tháng một lần, tổ chức họp chuyên đề về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
Tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu, đến ngày 01/01/2026 có một hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ và không còn khoảng trống pháp lý. Mốc thời gian “cán đích” được đưa ra vượt kế hoạch hơn một năm so với thời hạn Trung ương cho phép - tháng 3/2027.
Tại các cuộc họp chuyên đề về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, từng sở ngành đều phải trực tiếp báo cáo Chủ tịch tỉnh Phú Thọ về tiến độ, kiểm điểm làm rõ những khó khăn, nguyên nhân chậm trễ và giải pháp tháo gỡ. Những quy định mâu thuẫn, chồng chéo hay thiếu thống nhất về thẩm quyền đều phải được xử lý dứt điểm, đặc biệt đối với văn bản thuộc thẩm quyền UBND tỉnh.
Trước khối lượng công việc rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông nhấn mạnh yêu cầu tập trung cao độ, làm nhanh nhưng chặt chẽ, tuân thủ nghiêm quy định pháp luật, với mục tiêu cao nhất là kiên quyết bãi bỏ những chính sách không phù hợp với tình hình tỉnh mới, không đúng quy định phải được loại bỏ ngay để “làm sạch hệ thống pháp luật”.

Những cải cách pháp lý đang tạo nền tảng cho sự bứt phá tăng trưởng của tỉnh Phú Thọ, được người dân, cộng đồng doanh nghiệp Phú Thọ hào hứng ủng hộ.
Để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, Chủ tịch UBND tỉnh trần Duy Đông thống nhất những nguyên tắc trong quá trình rà soát, xây dựng văn bản quy phạm pháp luât. Yêu cầu đặt ra đối với các sở, ngành là phải chủ động phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc lấy ý kiến đóng góp, thẩm định, đánh giá tác động.
Những nghị quyết, chính sách, có phạm vi đối tượng điều chỉnh rộng, liên quan đến nhiều tổ chức, cá nhân phải đánh giá cẩn trọng, lấy ý kiến phản biện của cơ quan Mặt trận tổ quốc, tham vấn ý kiến các Ban của HĐND tỉnh; báo cáo Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực, cho ý kiến chỉ đạo trước khi trình các dự thảo văn bản.
Đối với chính sách đặc thù, riêng có của 3 tỉnh trước sáp nhập, tiếp tục thực hiện đến 31/12/2025. Những chính sách đặc thù riêng của tỉnh mới, tạm thời lùi lại, để sau khi có dự toán năm 2026 mới quyết định.
Nhờ sự chỉ đạo sát sao và vào cuộc đồng bộ, đến nay, tỉnh đã xử lý được 613/1.367 văn bản, đạt hơn 45% khối lượng công việc. Trong đó, 257 văn bản không còn phù hợp được bãi bỏ, 356 văn bản mới được ban hành, bước đầu hình thành hệ thống pháp luật thống nhất cho tỉnh Phú Thọ mới.

Khu vực trung tâm hành chính tỉnh Phú Thọ.
Nhiều chính sách thống nhất đã lập tức phát huy hiệu quả. Đơn cử như việc thống nhất mức thu phí, lệ phí 0 đồng trong dịch vụ hành chính công trực tuyến. Ngay sau khi ban hành, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tăng mạnh, như tại phường Việt Trì, tỷ lệ này đã đạt 92,3% - một minh chứng rõ nét cho tính đúng đắn và kịp thời của chính sách.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Văn Quang nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm tỉnh phải ban hành thêm 80 cơ chế chính sách mới và bãi bỏ hơn 100 chính sách cũ để hoàn thiện hệ thống pháp luật phục vụ nhiệm vụ năm 2026. Đây là yêu cầu nặng nề nhưng cũng là điều kiện tiên quyết để bộ máy tỉnh mới vận hành thông suốt.
Với tinh thần đó, quyết tâm của Phú Thọ là rõ ràng, không chỉ làm nhanh, mà phải làm chuẩn; không chỉ xử lý văn bản, mà phải kiến tạo một hệ thống pháp lý vững chắc - nền móng cho đánh thức tiềm năng của tỉnh mới có quy mô kinh tế đứng thứ 6 cả nước.
Nhìn tổng thể, tiến trình rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật sau sáp nhập tỉnh Phú Thọ mới là một nhiệm vụ có khối lượng khổng lồ, yêu cầu trình độ chuyên môn sâu, sự phối hợp nhịp nhàng và tinh thần trách nhiệm cao.
Bằng sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực không ngừng của các sở, ngành, tỉnh Phú Thọ đã và đang từng bước lấp đầy các “khoảng trống” pháp lý, giữ cho dòng chảy phát triển không bị gián đoạn.
Quyết tâm chính trị cao nhất được Phú Thọ cụ thể hóa bằng mục tiêu đến 01/01/2026 vận hành trên một hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, bảo đảm hành lang pháp lý vững chắc cho giai đoạn phát triển mới. Bước đi chiến lược này thể hiện tầm nhìn, bản lĩnh và tinh thần đổi mới của tỉnh sau hợp nhất - sẵn sàng “cán đích trước” để mở ra chặng đường tăng trưởng mới.
Kết quả khảo sát năm 2025 của Sở Y tế TP.HCM cho thấy, mức độ hài lòng chung của người bệnh nội trú, ngoại trú và người mẹ sinh con tại các cơ sở y tế công lập TP.HCM đều đạt trên 89%.
Thủ tướng Phạm Minh Chính ký các Quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.
Đẳng cấp của xạ thủ Trịnh Thu Vinh đã được khẳng định ở tầm thế giới. Đến với SEA Games 33, cô được kỳ vọng cùng Phạm Quang Huy mang về những chiếc HCV quý giá cho thể thao Việt Nam.
Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra đối với các dự án gặp khó khăn, vướng mắc tại tỉnh Tuyên Quang, trong đó có Dự án thủy điện Sông Lô 5. Kết luận nêu rõ trách nhiệm đối với những hạn chế, thiếu sót thuộc về lãnh đạo UBND tỉnh Tuyên Quang thời kỳ liên quan, bao gồm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực.
Tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính có 5 "đặt hàng" quan trọng đối với bà con nông dân và đề nghị đề nghị các cấp, ngành, địa phương tập trung triển khai 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm xây dựng nền nông nghiệp thịnh vượng, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, làm chủ khoa học, công nghệ.
Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng mới được thông qua, cán bộ có giá trị tài sản, thu nhập biến động 1 tỷ đồng trong năm phải kê khai bổ sung và làm căn cứ xác minh khi giải trình không hợp lý.
Không chỉ xào tỏi, rau này đem xào trứng hay nấu canh cũng đều hấp dẫn.
Thị trường thực phẩm chức năng đang chứng kiến nghịch lý: Những thương hiệu chính thống nhiều năm gây dựng uy tín lại yếu thế ngay trên sân nhà, trong khi các sản phẩm OEM mới xuất hiện, gắn mác “hàng ngoại”, bùng nổ doanh số nhờ livestream từ mạng xã hội và quảng cáo thổi phồng công dụng. Hàng giả, hàng nhái và sản phẩm chứa chất cấm đang đẩy người tiêu dùng vào “mê hồn trận” nhãn mác, xuất xứ và tạo sức ép lớn lên nhiều doanh nghiệp.
Từ những sản phẩm mang đậm bản sắc địa phương, 773 sản phẩm OCOP của Bắc Ninh không chỉ góp phần nâng cao thu nhập người dân mà còn khẳng định thương hiệu nông sản trên thị trường trong và ngoài nước.
Luật Viên chức (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua đã chỉnh lý các quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, đảm bảo đồng bộ với Quy định của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và Luật Cán bộ, công chức.
Trên thị trường bất động sản Việt Nam, tổng khối lượng giao dịch mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A) lũy kế được công bố từ tháng 1 đến tháng 11 đạt khoảng 2,4 tỷ USD, chưa tính các giao dịch chưa công bố.
Từ lựa chọn táo bạo và đầu tư bài bản, mô hình nuôi lươn không bùn của chị Phan Thị Hoài Thương, xã Thượng Đức, tỉnh Hà Tĩnh (địa phận huyện Vũ Quang trước đây) bước đầu cho thấy hiệu quả, hứa hẹn mang lại giá trị kinh tế cao.
Sở Y tế TP.HCM vừa triển khai Nghị quyết của HĐND thành phố, quy định tăng mức hỗ trợ tiền ăn và tiền ăn thêm các ngày lễ, Tết cho người bệnh phong, tâm thần và HIV/AIDS đang điều trị tại một số bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Sở.
Phía Mỹ đã cho Ukraine vài ngày để phản hồi về phiên bản mới nhất của thỏa thuận hòa bình mà họ đang đàm phán với Ukraine và Nga - tờ Financial Times dẫn các nguồn tin riêng cho biết.
Bãi tắm cộng đồng Trung Giang (xã Bến Hải, tỉnh Quảng Trị) vừa đưa vào sử dụng vào tháng 3/2025 thì nay đã bị sạt lở nghiêm trọng. Chính quyền xã đề nghị UBND tỉnh cấp 20 tỷ đồng sửa chữa.
Với uy tín và sự tận tâm dành cho cộng đồng, già làng Đặng Sơn Thi nhiều năm qua trở thành điểm tựa của người dân, góp phần xây dựng bản làng ngày càng đổi thay.
Tranh cãi nổ ra khi 2 võ sĩ Việt Nam hụt HCV ở nội dung quyền tiêu chuẩn đôi nam nữ môn Taekwondo. Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đã khiếu nại khiến lễ trao huy chương hoãn gần 90 phút.
Ngày 10/12, tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 của HĐND TP.Cần Thơ, ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đã thông tin về tiến độ thực hiện dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ và 2 máy xạ trị mà Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo TP.Cần Thơ mua.
Trong những ngày cuối cùng của Thế chiến II, phát xít Đức tung canh bạc mang tên “Mùa Xuân Thức Tỉnh” nhằm xoay chuyển cục diện. Nhưng đòn phản công cuối cùng này nhanh chóng bị bẻ gãy. Trận đánh quanh hồ Balaton không chỉ đập tan hy vọng giữ mỏ dầu cuối cùng của Đức Quốc xã, mà còn trở thành dấu mốc xác định giờ cáo chung của Đệ tam Đế chế.
Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) quy định phạm nhân được hiến mô, bộ phận cơ thể. Tuy nhiên, luật chưa quy định quyền của phạm nhân được lưu trữ trứng, tinh trùng do việc thực hiện quyền này đòi hỏi nguồn lực lớn, khó bảo đảm tính khả thi trong điều kiện hiện nay.
Sinh viên Trường Đại học FPT đã giành giải Nhất cùng nhiều giải thưởng quan trọng khác tại Cuộc thi Olympic Mật mã quốc tế NSUCRYPTO 2025. Đây là cuộc thi uy tín hàng đầu trong lĩnh vực toán học, mật mã, quy tụ những tài năng trẻ đến từ hàng chục quốc gia trên thế giới cùng tham dự.
Các phường của Hà Nội vừa triển khai cưỡng chế thu hồi đất tại nhiều phường để hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, bảo đảm bàn giao đúng hạn theo chỉ đạo của lãnh đạo thành phố.
Sự ra đi của diễn viên Kim Ji-mi khiến làng giải trí Hàn Quốc thương xót.
Sáng 10/12 tại phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Bộ Công Thương phối hợp UBND tỉnh tổ chức Diễn đàn kết nối thương mại vùng biên giới Việt Nam – Campuchia.
Từ sáng đến trưa 10/12, mưa lớn trên địa bàn phía nam tỉnh Khánh Hoà(Ninh Thuận cũ) đã khiến nhiều nơi bị ngập. Trong đó có địa bàn xã phường Phan Rang, xã Vĩnh Hải đã xảy ra mưa lớn, một số khu vực bị ngập sâu, ảnh hưởng đến di chuyển của người dân. Ngay sau đó, Công an và lực lượng chức năng đã giúp người dân và các em học sinh sơ tán đến nơi an toàn...
Năm 2025 đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của một tài năng đặc biệt trong làng Điền kinh Việt Nam- nữ tuyển thủ nhảy cao Dương Thị Thảo. Cô gái 19 tuổi này không chỉ là một nhân tố mới mà còn là một "của hiếm" được kỳ vọng sẽ tái khẳng định vị thế của nhảy cao nữ Việt Nam ở đấu trường khu vực và châu lục, gần nhất là SEA Games 33 tại Thái Lan.
Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) Việt Nam tại TP.HCM, bước đi hiện thực hóa mục tiêu ghi tên lên bản đồ tài chính toàn cầu của thành phố, dự kiến sẽ được khai trương vào ngày 19/12.
Malaysia ở nội dung quyền tiêu chuẩn Taekwondo được chấm 8,520 điểm, cao hơn Thái Lan. Tuy nhiên, khi công bố đội thắng cuộc thì BTC lại bấm kết quả Thái Lan. Đội Malaysia khiếu nại với trọng tài. Sau khi khiếu nại, BTC xác nhận trọng tài cộng điểm nhầm cho Malaysia. Điểm Malaysia thấp hơn so với kết quả công bố. Vì thế, Thái Lan vẫn giành chiến thắng
Giá vàng hôm nay 10/12, cả vàng SJC và nhẫn đảo chiều tăng mạnh, hơn 1 triệu đồng/lượng. Nhà vàng vẫn duy trì số lượng bán lớn, trong khi, người dân mua vàng tiếp tục xếp hàng kín chỗ.
Đại tá Lê Công Anh, Trưởng phòng thuộc Cục nghiệp vụ Bộ Công an, vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.