Phú Yên: Nhện đỏ phá hại 42ha sắn

Thứ ba, ngày 07/05/2013 10:20 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tin từ Phòng NNPTNT Sông Hinh ngày 6.5, khoảng một tháng qua, nhện đỏ đã xuất hiện, lây lan nhanh, gây hại trên 40ha sắn tại nhiều địa bàn của huyện.
Bình luận 0

Kiểm tra tại một số rẫy, cây sắn bị nhện đỏ gây hại đã “chết đứng” do lá úa vàng và rụng trơ trụi. Người dân rất lo lắng, bởi đây là loại bệnh mới, chưa ai có kinh nghiệm chữa trị.

Theo Trạm Bảo vệ thực vật Sông Hinh, nhện đỏ gây hại chủ yếu trên giống sắn KM98-5, tại các rẫy sắn trưởng thành. Nhện bám dày đặc ở phần giữa và gân lá, hút biểu bì làm lá sắn mất diệp lục, bị vàng rồi khô rụng. Nếu gặp nắng nóng kéo dài, cây sắn sẽ khô và chết.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem