Phút chạy trốn 'tử thần' ám ảnh của 3 cô gái chết trong vụ cháy quán bar X5

An Di Thứ ba, ngày 03/11/2020 11:11 AM (GMT+7)
Các nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán bar X5 ở Vĩnh Phúc đã chạy được ra ngoài nhưng rồi quay lại và tử vong do ngạt khí.
Bình luận 0

Sáng 3/11, đại diện Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra vụ cháy quán bar X5 khiến 3 người chết tại thị trấn Tứ Trưng.

Danh tính các nạn nhân thiệt mạng gồm: Lê Thanh T. (SN 2001, trú tại thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội); Phan Thu P. (SN 2002, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội); Trần Ánh N. (SN 2002, trú tại tỉnh Lào Cai). Thượng tá Bùi Minh Tiến, trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết các nạn nhân chỉ là khách mời không phải là nhân viên quán hay dancer.

"Ba cô gái này đã chạy được ra ngoài nhưng quay lại tầng hai để lấy đồ, có thể sau đó lượng khói nhiều khiến họ hoảng loạn nên vào nhà vệ sinh trú ẩn", Thượng tá Tiến nói.

Phút chạy trốn 'tử thần' ám ảnh của 3 cô gái chết trong vụ cháy quán bar X5  - Ảnh 1.

Vụ cháy quán bar X5 khiến ba cô gái tử vong.

Theo thông tin ban đầu, các nạn nhân tử vong do bị ngạt khí. Nguyên nhân hoả hoạn do tối 2/11 quán bar X5 tổ chức tiệc kỷ niệm một năm thành lập quán. Trong quá trình tổ chức, quán có đốt pháo điện và bén vào bóng bay bơm khí hydro treo trên trần, dẫn tới quả bóng phát nổ và cháy.

Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường huy động xe cứu hỏa chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ. Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 3/11, lực lượng chức năng mới phá được tường quán bar để thực hiện cứu hộ, cứu nạn.

Sáng 3/11, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc cùng các cơ quan chức năng đã tổ chức họp nóng về vụ việc, đồng thời tổ chức hỗ trợ chi phí mai táng cho các nạn nhân xấu số.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem