Dân Việt

Giám đốc trung tâm thuộc Sở Du lịch TT-Huế nói gì về việc bị căng băng rôn đòi nợ trước trụ sở?

Trần Hòe 22/10/2024 09:30 GMT+7
Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch thuộc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin về sự việc bị căng băng rôn đòi nợ trước trụ sở làm việc.

Thời gian qua, trên mạng xã hội Facebook xuất hình ảnh hai thanh niên căng băng rôn trước cổng Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch, thuộc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế (đóng ở đường Đinh Tiên Hoàng, TP.Huế) để đòi nợ ông Trương Thành Minh - Giám đốc Trung tâm.

Giám đốc trung tâm thuộc Sở Du lịch TT-Huế nói gì về việc bị căng băng rôn đòi nợ trước trụ sở? - Ảnh 1.

Hình ảnh hai thanh niên căng băng rôn đòi nợ trước cổng Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch, thuộc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: M.X.H.

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, ông Trương Thành Minh, người được nêu tên trong băng rôn đòi nợ nói trên hiện là Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch, thuộc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, còn bà Hoàng Thái Ngọc là người đã gửi đơn đến nhiều cơ quan phản ánh ông Minh mượn tiền rồi không chịu trả nợ. 

Theo nội dung đơn của bà Ngọc, vào ngày 24/4/2023, tại TP.Đà Nẵng (nơi bà Ngọc đang cư trú), vợ chồng ông Trương Thành Minh mượn bà số tiền hơn 2,7 tỷ đồng để đầu tư kinh doanh. Việc vợ chồng ông Minh mượn tiền và cam kết trả nợ đã được lập vi bằng để làm bằng chứng. Tuy nhiên, sau đó, dù quá thời hạn trả tiền theo cam kết nhưng vợ chồng ông Minh không trả với lý do làm ăn bị thua lỗ.

Theo văn bản thỏa thuận và cam kết về việc mượn tiền giữa bà Hoàng Thái Ngọc và vợ chồng ông Trương Thành Minh được ký vào ngày 24/4/2023, bà Ngọc cho vợ chồng ông Minh mượn tiền 2.759.000.000 đồng (2 tỷ 759 triệu đồng)

Vợ chồng ông Minh cam kết trả số tiền này như sau: Trả trước cho bà Ngọc số tiền 259 triệu đồng bằng việc chuyển số tiền này vào tài khoản do bà Ngọc Yêu cầu; số tiền 2.500 triệu đồng còn lại vợ chồng ông Minh sẽ thanh toán trong 3 lần (lần 1 phải trả 1,2 tỷ đồng, lần 2 phải trả 650 triệu đồng và lần 3 phải trả 650 triệu đồng).

Văn bản thỏa thuận và cam kết này ghi rõ nghĩa vụ trả nợ của vợ chồng ông Minh và nghĩa vụ của bà Ngọc trong việc giao tiền đầy đủ, đúng chất lượng, số lượng vào thời điểm và địa điểm đã thỏa thuận...

Việc ký văn bản thỏa thuận và cam kết về việc mượn tiền giữa bà Hoàng Thái Ngọc và vợ chồng ông Trương Thành Minh đã được Văn phòng Thừa phát lại Đà Nẵng lập vi bằng ghi nhận sự kiện, hành vi của những người liên quan.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Trương Thành Minh- Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch, thuộc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, xác nhận đã xảy ra sự việc hai thanh niên căng băng rôn đòi nợ trước cổng cơ quan ông và tên của ông được ghi trên băng rôn này.

Giám đốc trung tâm thuộc Sở Du lịch TT-Huế nói gì về việc bị căng băng rôn đòi nợ trước trụ sở? - Ảnh 2.

Việc ký văn bản thỏa thuận và cam kết về việc mượn tiền giữa bà Hoàng Thái Ngọc và vợ chồng ông Trương Thành Minh được Văn phòng Thừa phát lại Đà Nẵng lập vi bằng. Ảnh: CTV.

Ông Minh cũng xác nhận vợ chồng ông đã ký vào văn bản thỏa thuận, cam kết về việc mượn tiền được lập giữa bà Ngọc và vợ chồng ông cũng như việc ký thỏa thuận, cam kết này đã được lập vi bằng. 

Ông Minh cho biết, mặc dù ký vào văn bản thỏa thuận và cam kết về việc mượn tiền nêu trên nhưng trên thực tế vợ chồng ông không mượn tiền của bà Ngọc, dù chỉ 1 nghìn đồng. 

Tài sản mà vợ chồng ông nhận của bà Ngọc là hệ thống máy móc, vật tư phục vụ cho cơ sở kinh doanh giặt là công nghiệp của vợ chồng ông tại TP.Huế. Số máy móc, vật tư này được bà Ngọc thỏa thuận chuyển nhượng lại cho vợ chồng ông với số tiền 2,759 tỷ đồng.

Sau khi nhận hệ thống máy móc, vật tư này để phục vụ hoạt động kinh doanh, xảy ra tình trạng máy móc hư hỏng, một số thiết bị, vật tư không sử dụng được. Do đơn vị cung ứng máy cho bà Ngọc (đóng tại Hà Nội) không kịp thời cho người vào sửa chữa nên ông phải thuê thợ ở Huế để khắc phục.

Theo ông Minh, nếu bà Ngọc chấp nhận trừ khoản tiền khoảng 400 triệu đồng mà ông đã bỏ ra để sửa chữa máy móc hư hỏng, đồng thời trừ tiền một số thiết bị, vật tư ông đã nhận từ bà Ngọc nhưng không sử dụng thì ông sẽ thanh toán tiền cho bà Ngọc... 

Trước thông tin ông Minh cho rằng ông không mượn tiền bà Ngọc mà chỉ nhận máy móc, trao đổi với PV, bà Ngọc cho biết: "Chứng cứ mà tôi cung cấp là văn bản văn bản thỏa thuận và cam kết về việc mượn tiền có lập vi bằng, không có một câu chữ nào liên quan đến thiết bị máy móc cả".

Theo bà Ngọc, ông Minh đã ký vào văn bản về việc mượn tiền thì phải thanh toán tiền cho bà như đã thoả thuận. Hiện bà Ngọc đã gửi đơn khởi kiện đến tòa án để giải quyết vụ việc.