Quân đội Nga tập trung ở đông nam Belarus, Ukraine, phương Tây 'ngồi trên đống lửa'

Minh Nhật (theo Intelli News) Thứ hai, ngày 24/01/2022 09:00 AM (GMT+7)
Mối lo ngại của phương Tây về một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine từ Belarus đang gia tăng khi quân đội Nga tập trung lực lượng lớn ở khu vực Gomel của Belarus.
Bình luận 0
Quân đội Nga tập trung đông đảo ở đông nam Belarus, Ukraine, phương Tây 'ngồi trên đống lửa' - Ảnh 1.

Binh sĩ Nga. Ảnh: DW.

Ngày 17/1 , Tổng thống Belarus Aleksander Lukashenko thông báo rằng, nước này sẽ tiến hành một cuộc tập trận quân sự với Nga ở "biên giới phía nam và phía tây". Cuộc tập trận được đặt tên là “Allied Resolve”.

Cuộc tập trận bị cho là diễn ra nhằm thực hiện một “kế hoạch hành động” cụ thể nhắm vào các nước Baltic, Ba Lan và Ukraine.

Sự hiện diện quân sự mới này của Nga dọc theo biên giới phía tây bắc của Ukraine với Belarus được cho là giúp Điện Kremlin bao vây Ukraine một cách hiệu quả. Các binh sĩ Nga có thể tiến vào Ukraine từ bất kỳ hướng nào.

Các thông báo về cuộc tập trận "Allied Resolve" đã làm tăng thêm lo ngại của phương Tây về một "cuộc xâm lược" của Nga vào Ukraine, trong đó Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố, Nga có thể tấn công nước láng giềng "trong thời gian rất ngắn".

Các quan chức Mỹ lo ngại rằng Nga có thể tiến hành một cuộc xâm lược Ukraine từ lãnh thổ Belarus.

Hơn nữa, kênh Telegram Motolkohelp hôm qua 21/1 đưa tin, quân đội Nga di chuyển đến Belarus trong tuần qua đã không hề tập trung tại các khu vực vốn đã được thông báo chính thức trong khuôn khổ cuộc tập trận “Allied Resolve”. Thay vào đó, quân đội Nga đã tập trung dày đặc ở Gomel - Belarus, gần Kiev một cách nguy hiểm.

Các hoạt động triển khai và bố trí quân của Nga tại Belarus được cho là tạo ra mối đe dọa rõ ràng đối với Kiev.

Cụ thể, việc Nga chuyển tên lửa tới các khu vực Minsk và Gomel đã đẩy Ukraine vào tầm bắn gần của các bệ phóng tên lửa BM-27 220mm của Nga. Bằng cách tiến quân từ phía tây bắc, nếu tấn công Kiev, quân đội Nga sẽ không phải vượt qua Dnepr vì một cuộc vượt biển có thể khó khăn khi xuất phát từ phía đông.

Về phần mình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã nhiều lần bác bỏ khả năng Nga xâm lược Ukraine.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem