Bất ngờ: Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2021 có thể không đi du học

Nhóm PV Chủ nhật, ngày 14/11/2021 12:54 PM (GMT+7)
Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2021 Nguyễn Hoàng Khánh đã có những chia sẻ ngay sau khi cuộc thi kết thúc.
Bình luận 0

Sáng nay (14/11), trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021 đã chính thức diễn ra với 4 thí sinh rất xuất sắc từ 4 cuộc thi Quý trước đó. Sau 4 phần thi, Nguyễn Hoàng Khánh đến từ Trường THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh đã giành vòng nguyệt quế, trở thành Quán quân lần thứ 21 của chương trình với 315 điểm. 

Chia sẻ với PV Dân Việt ngay sau khi cuộc thi kết thúc, Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2021 cho biết: "Em cảm thấy rất vui vì đã hoàn thành được mục tiêu của mình. Em thấy như được tự do sau một hành trình khá mệt mỏi". 

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2021 Nguyễn Hoàng Khánh: Có thể không đi du học - Ảnh 1.

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2021 Nguyễn Hoàng Khánh với giải Nhất 40.000USD. Ảnh: Tào Nga

Thừa nhận mình là người ít nói nên ngay trên sân khấu, Hoàng Khánh rất ít khi cười mà luôn giữ cho mình sự điềm tĩnh. Kể thêm về các phần thi, Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2021 cho hay: "Bình thường tốc độ bấm chuông của em rất nhanh nhưng hôm nay trường quay hơi lạnh nên có chút ảnh hưởng. Ở phần thi Vượt chướng ngại vật, em thấy mình chắc chắn, hơi liều lĩnh, nhưng may mắn em đã thành công ở phần thi này và giải tỏa tâm lý cho mình.

Em đã cố gắng hết sức và không thấy hối tiếc điều gì. Em hy vọng đã thể hiện tốt để mọi người có thể tự hào về em khi mang vòng nguyệt quế lần thứ 3 về cho tỉnh Quảng Ninh. Mong sau này Quảng Ninh sẽ dẫn đầu các tỉnh có nhiều vòng nguyệt quế nhất và có thể đào tạo thêm nhiều nhân tài cho đất nước".

Phần thưởng của Hoàng Khánh sau cuộc thi là vòng nguyệt quế vinh quang cùng học bổng trị giá 40.000 USD, tuy nhiên Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2021 thổ lộ: "Sau cuộc thi em sẽ tiếp tục học để theo đuổi ước mơ trở thành doanh nhân. Có thể em học thêm lập trình để phục vụ cho công việc sau này. Còn đi du học, em sẽ cân nhắc kỹ càng vì em không có hứng thú với việc đi du học. Em sẽ tham khảo thêm lời khuyên của bố mẹ, thầy cô, bạn bè vì hiện tại dịch bệnh thì Việt Nam là nơi tuyệt vời để có thể học tập và theo đuổi ước mơ".

Dù đứng trên bục cao nhất của cuộc thi, Hoàng Khánh cho hay đây chỉ là một thành tựu bên lề của mình đã đạt được. Mục tiêu chính là Khánh là liên tục nỗ lực hết mình để trở thành doanh nhân.

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2021 Nguyễn Hoàng Khánh: Có thể không đi du học - Ảnh 2.

Trong các phần thi, Hoàng Khánh luôn thể hiện sự điềm tĩnh. Ảnh: Tào Nga

Cuối cùng, gửi lời nhắn nhủ tới 3 người chơi còn lại, Hoàng Khánh bày tỏ: "4 người chúng em sau này sẽ đi 4 con đường khác nhau và em mong sau này được gặp lại các bạn trên hành trình mới, là những người kiến tạo đất nước". 

Hoàng Khánh là thí sinh đầu tiên giành được suất tham dự trận chung kết Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021. Ngay từ lần đầu tham dự chương trình, Hoàng Khánh đã thể hiện tốc độ tuyệt vời khi lập kỷ lục trả lời 17 câu hỏi trong vòng 60 giây ở cuộc thi tuần. Ở trận chung kết này, Hoàng Khánh cũng thể hiện tốc độ của mình khi trả lời rất nhanh và giành 315 điểm chung cuộc. 

Trước khi đến với cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 2021, Hoàng Khánh đã có những thành tích đáng nể như: Giải nhì cấp tỉnh cuộc thi Tự hào Việt Nam do T.Ư Đoàn tổ chức vào năm 2020 (đây là một cuộc thi kiến thức lịch sử - văn hóa); Giải nhất học sinh giỏi tiếng Anh cấp thị xã năm 2019; Giải nhì học sinh giỏi tiếng Anh cấp thành phố (lúc đó Khánh học ở TP Uông Bí); Giải nhất Hóa học cấp trường, năm 2018; Thời học tiểu học, THCS, Khánh còn đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi và Hùng biện tiếng Anh.

Hai thí sinh của đầu cầu Hà Nội là Nguyễn Thiện Hải An và Nguyễn Việt Thái lần lượt về đích Nhì và Ba. Tuy không giành chiến thắng tại Đường lên đỉnh Olympia 2021 nhưng đối với thầy cô, bạn bè và gia đình, hai nam sinh là niềm tự hào của họ.

Anh Nguyễn Thanh Tùng - bố thí sinh Nguyễn Thiện Hải An chia sẻ với PV Dân Việt: "Kết quả hôm nay con về Nhì nhưng vợ chồng tôi rất vui, con đã cố gắng hết mình với tinh thần thi đấu, đó là điều tuyệt vời. Tôi không có điều gì tiếc nuối. Sau cuộc thi này tôi nhận ra con có những tâm sự, định hướng của con trong công việc, con đường phía trước và tập trung chuyên sâu để phát triển".

Người cha này cho biết, đều đầu tiên sau khi Hải An trở về nhà là anh sẽ dành cho con những bữa cơm đầy đủ bởi quá trình học tập, thi cử vừa qua, nam sinh ăn uống không đúng giờ.

Còn cô Lại Thị Phương Thảo - Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Ngoại ngữ - nơi thí sinh Việt Thái theo học - cho biết: "Chúng tôi hồi hộp từ ngay những vòng thi đầu tiên. Chúc mừng 4 bạn hoàn thành chặng leo núi của mình. Chúc mừng Hoàng Khánh với vòng nguyệt quế xứng đáng. Việt Thái của chúng tôi đã làm rất tốt, từ những vòng thi tuần đầu tiên. Với chúng tôi, Việt Thái luôn là niềm tự hào".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem