Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Quyền Giám đốc Sở TNMT tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Trung nhìn nhận, thời gian gần đây, tình trạng doanh nghiệp trúng đấu giá mỏ cát, nhưng chấp nhận bỏ cọc để trả lại mỏ, đang mở ra tiền lệ xấu trong đấu giá giành quyền khai thác cát xây dựng ở Quảng Ngãi.
Sự việc này gây dư luận không hay; làm ảnh hưởng đến việc điều hành và ổn định nguồn cung cấp cát xây dựng cho thị trường, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Chưa hết, theo lãnh đạo Sở TNMT, để có thể tổ chức đấu giá lại số mỏ cát, mà doanh nghiệp trúng đấu giá nhưng "bỏ của chạy lấy người", các cơ quan chức năng của tỉnh phải thực hiện lại từ đầu toàn bộ thủ tục.
Thế nhưng người đứng đầu Sở TNMT tỉnh Quảng Ngãi bày tỏ, ngoài mất tiền đặt cọc, quy định hiện hành chưa có biện pháp chế tài nghiêm đối với số trường hợp này (doanh nghiệp trúng đấu giá mỏ cát, nhưng chấp nhận bỏ cọc để trả lại mỏ).
Tuy nhiên không thể để tình trạng trên tái diễn (doanh nghiệp trúng đấu giá mỏ cát nhưng bỏ cọc, trả lại mỏ), gây dư luận xấu và làm ảnh hưởng đến công tác điều hành, ổn định nguồn cung – cầu cát xây dựng trên địa bàn, Quyền Giám đốc Sở TNMT Quảng Ngãi Nguyễn Đức Trung cho biết trong thời gian đến, sẽ đề nghị cấp thẩm quyền tỉnh, áp dụng một số biện pháp xử lý nghiêm khắc.
Cụ thể, Sở TNMT sẽ xem xét để tham mưu cho tỉnh, cấm những doanh nghiệp trúng đấu giá nhưng trả lại mỏ (trừ lý do bất khả kháng) tham gia đấu giá khoáng sản (cát), trên địa bàn tỉnh.
Nếu không áp dụng biện pháp chế tài đủ mạnh và nghiêm khắc, thì khó có thể ngăn chặn được tình trạng này (trúng đấu giá mỏ cát, nhưng chấp nhận bỏ cọc để trả lại mỏ).
Được biết thời gian gần đây, tại Quảng Ngãi đã tái diễn tình trạng doanh nghiệp trúng đấu giá chấp nhận bỏ tiền đặt cọc, để trả lại mỏ cát cho tỉnh.
Điều đáng nói là số doanh nghiệp trả mỏ cát (sau khi đấu và giành được quyền thực hiện thủ tục tiếp theo để cấp quyền khai thác) đều không có lý do chính đáng, thậm chí có trường hợp còn đưa ra lý do gian dối, gây dư luận xấu và làm ảnh hưởng đến uy tín của cấp ngành chuyên môn của tỉnh.
Điển hình là việc trả lại mỏ cát Xuân Đình, xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành của Công ty TNHH Xây lắp và Thương mại (gọi tắt Công ty) Phú Cường, diễn ra vào tháng 3/2023 vừa qua.
Để giành quyền thực hiện thủ tục khai thác cát mỏ Xuân Đình, tại buổi đấu giá vào năm 2022, Công ty Phú Cường đã đưa ra mức giá và được đấu trúng, với số tiền 16 tỷ đồng, cao hơn gấp 28 lần so với giá khởi điểm.
Thế nhưng đến tháng 3/2023 vừa qua, Công ty Phú Cường đã bất ngờ trả lại mỏ, chấp nhận mất 57 triệu đồng tiền đặt cọc, với lý do đưa ra trữ lượng cát trong khu vực mỏ Xuân Đình quá ít, so với dự báo ban đầu (mà cơ quan chuyên môn đã đưa ra, để tổ chức đấu giá).
Tuy nhiên khi (các cơ quan chức năng Quảng Ngãi) phối hợp kiểm tra hiện trường tại mỏ Xuân Đình, mới lộ ra sự thật về lý do Công ty Phú Cường trả lại mỏ cát Xuân Đình, đó là đang gặp khó về tài chính; mức tiền đưa ra để đấu giá trúng, quá cao nên không còn "đủ sức" thực hiện hoàn tất các thủ tục tiếp theo, để được cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi cấp phép khai thác.
Sau Công ty Phú Cường, vừa qua Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển (gọi tắt là Công ty) THC Quảng Ngãi, cũng vừa trả lại mỏ cát thôn Ngân Giang, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh; chấp nhận mất số tiền cọc 126 triệu đồng.
Đến thời điểm này, đại diện các cơ quan chức năng Quảng Ngãi cho biết, đang làm rõ lý do vì sao Công ty THC trả lại mỏ cát này.