Quảng Trị: Mưa lớn, 2 người mất tích, lên phương án di dời hơn 300 người dân

Ngọc Vũ Thứ tư, ngày 07/10/2020 17:22 PM (GMT+7)
Tại tỉnh Quảng Trị, 24 giờ qua mưa lớn xảy ra trên diện rộng. Hiện tại, tỉnh này đang tìm kiếm 2 người bị nước cuốn mất tích và lên phương án di dời hơn 300 người dân đến vùng an toàn.
Bình luận 0

Chiều 7/10, ông Lê Quang Lam - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết, 24 giờ qua, mưa lớn ở Quảng Trị diễn ra trên diện rộng. Đặc biệt, ở huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông có lượng mưa lớn, cao nhất là ở xã Hướng Linh (huyện Hướng Hóa) với 340mm.

Quảng Trị: Mưa lớn, 2 người mất tích, lên phương án di dời hơn 300 người dân - Ảnh 1.

Cầu tràn ở huyện Đakrông và Hướng Hoá đa số bị ngập sâu, nước chảy xiết khiến nhiều nơi bị chia cắt.

Lực lượng chức năng và người dân huyện Hướng Hoá đang tìm kiếm 2 người đàn ông mất tích vì lật đò khi đi qua suối trong lúc mưa lớn.

Các đập và cầu tràn ở hai huyện Hướng Hoá và Đakrông đang bị ngập sâu, nước chảy xiết. Lực lượng chức năng đang chốt chặn, canh gác ngăn người dân qua lại khu vực nguy hiểm.

Ông Thái Ngọc Châu - Chủ tịch UBND huyện Đakrông cho biết, tất cả các đập tràn, cầu tràn đều ngập khiến nhiều nơi bị chia cắt.

Hiện, huyện Đakrông đang triển khai di dời tài sản của người dân ở xã Ba Lòng.

Theo ông Châu, nếu thấy nước lên huyện sẽ di dời hơn 300 người dân ở xã Ba Lòng đến nơi an toàn.

Một thông tin liên quan, tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu toàn bộ 2.312 chiếc tàu với 7.163 thuyền viên cập bờ an toàn. Bên cạnh đó, tỉnh kêu gọi 33 chiếc tàu, thuyền với 330 thuyền viên ngoại tỉnh vào neo đậu tránh, trú bão.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem