Rút dao truy sát khi thấy vợ và con trai đi cùng người đàn ông khác

Gia Bình Thứ sáu, ngày 05/08/2022 14:12 PM (GMT+7)
Nguyễn Xuân Thành thấy người đàn ông lạ chở vợ và con mình trên xe máy nên bám theo, sau đó đối tượng rút dao đâm chém, khiến nạn nhân trọng thương.
Bình luận 0

Ngày 5/8, Nguyễn Xuân Thành (SN 1982, quê Tuyên Quang) bị TAND TP.Hà Nội xử sơ thẩm và phạt 14 năm tù về tội "Giết người" với tình tiết định khung là có tính chất côn đồ.

Theo cáo trạng, anh ta kết hôn với chị N năm 2008, có 2 con chung. Năm 2015, Thành và vợ ly thân do mâu thuẫn nên bị cáo sống lang thang còn chị N thuê trọ tại quận Hoàng Mai (Hà Nội).

Năm 2017, chị N có tình cảm với người đàn ông khác và bị Thành phát hiện khi thấy họ đưa con của mình đi chữa bệnh. Bị cáo đề nghị vợ "quay lại" nhưng bị từ chối nên bực tức, nhiều lần dọa giết chị N.

Rút dao truy sát khi thấy vợ cùng con trai đi cùng người đàn ông khác - Ảnh 1.

Nguyễn Xuân Thành tại tòa, sáng 5/8. Ảnh: TT.

Tối 4/10/2017, Thành đang đi đường, phát hiện vợ và con trai mình đang được người đàn ông lạ chở trên xe máy. Anh ta bám theo, rút dao mang trong người ra đâm về phía tình địch.

Bị bất ngờ, nạn nhân cùng chị N và con trai cùng ngã ra đường. Thành tiếp tục cầm dao đâm chém, đuổi người đàn ông lạ vào một quán cà phê.

Tại đây, nạn nhân chống trả, giằng lại con dao nên buộc Thành bỏ đi. Anh được chị N và người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng bị tổn hại 38% sức khỏe.

Phần mình, Thành bỏ trốn, bị bắt ngày 17/12/2021 theo lệnh truy nã. Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như trên nên được tòa án áp dụng tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem