Sai phạm tại cao tốc TP.HCM - Trung Lương: Đinh Ngọc Hệ nói số tiền hơn 725 tỷ đồng là của Công ty Yên Khánh

Quang Phương Thứ năm, ngày 17/12/2020 14:00 PM (GMT+7)
Tại tòa, bị cáo Đinh Ngọc Hệ khẳng định số tiền hơn 725 tỷ đồng ngoài sổ sách là tiền có được từ việc thu phí và thuộc Công ty Yên Khánh, không phải tiền chiếm đoạt mà có.
Bình luận 0

Là người trực tiếp ký hợp đồng mua bán quyền thu phí cao tốc TP.HCM - Trung Lương với Tổng công ty Cửu Long, bị cáo Vũ Thị Hoan (nguyên Giám đốc Công ty Yên Khánh) khai: "Bị cáo là người trực tiếp ký hợp đồng. Khi ký hợp đồng, bị cáo không đọc nội dung hợp đồng. Bị cáo không biết hợp đồng đó là mua quyền thu phí vì bị cáo đang nghỉ sinh và lên ký chỉ có 15 phút, nên không biết gì về nội dung hợp đồng".

Khai nhận với HĐXX về số tiền hơn 725 tỷ bị Viện KSND kết luận gây thất thoát cho Nhà nước, bị cáo Vũ Thị Hoan nói mình không biết Công ty Yên khánh để ngoài sổ sách hơn 725 tỷ đồng, không biết nguồn gốc số tiền.

Sai phạm tại cao tốc TP.HCM - Trung Lương: Đinh Ngọc Hệ nói số tiền hơn 725 tỷ đồng là của Công ty Yên Khánh - Ảnh 1.

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ tại tòa. Ảnh: Quang Phương

Trong khi đó, bị cáo Phạm Văn Diệt - nguyên Tổng giám đốc điều hành Công ty Đức Bình, người được Đinh Ngọc Hệ giao điều hành mọi hoạt động của các công ty do ông Hệ thành lập, khai trước tòa: "Trong hợp đồng mua bán quyền thu phí, không có quy định tiền thu phí thu được phải nộp lại cho một đơn vị nào khác. Công ty Yên Khánh chỉ nộp đủ số tiền hơn 2.004 tỷ đồng như đã ký. Tiền thu được là của Công ty Yên Khánh. Số tiền 725 tỷ đồng là số tiền Công ty Yên Khánh có được từ thu phí".

Trả lời trước các câu hỏi của luật sư xoay quanh số tiền hơn 725 đồng để ngoài sổ sách, bị cáo Đinh Ngọc Hệ cho hay ông không đọc hợp đồng mua bán quyền thu phí, chỉ biết số tiền phải trả để mua quyền thu phí là hơn 2.004 tỷ.

"Số tiền thu được từ việc thu phí là của Công ty Yên Khánh. Ngoài việc đóng hơn 2.004 tỷ như trong hợp đồng, tiền thu được không phải nộp lại cho Nhà nước. Đến khi vụ án được khởi tố, làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra, bị cáo mới biết có phần mềm can thiệp phần mềm thu phí đã được cài đặt sẵn. Số tiền 725 tỷ mà Viện KSND nói là tôi chiếm đoạt đó là tiền của Công ty Yên Khánh có được từ việc thu phí. Tiền của Công ty Yên Khánh do tôi thành lập thì việc gì chúng tôi phải chiếm đoạt", bị cáo Hệ nói.

Trong một diễn biến khác tại tòa, các luật sư đã đặt một số câu hỏi liên quan đến trách nhiệm của bị cáo Đinh La Thăng (nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải) khi ký văn bản trình Thủ tướng để nhận lại quyền thu phí đối với cao tốc TP.HCM - Trung Lương; phê vào văn bản của Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể về việc Công ty Yên Khánh chậm nộp tiền.

Bị cáo Đinh La Thăng khẳng định đó là việc làm không sai, làm đúng thẩm quyền, đúng quy định pháp luật. Ông Thăng tiếp tục khẳng định mình không chỉ đạo, không gây áp lực, không gây ảnh hưởng với ai để buộc phải giao quyền thu phí cho Công ty Yên Khánh.

Tại tòa, một lần nữa bị cáo Đinh La Thăng khẳng định "không công nhận nội dung cáo trạng vì cáo trạng hoàn toàn quy chụp, không khách quan". 

Bị cáo Thăng thừa nhận là người đứng đầu Bộ Giao thông Vận tải nhưng để xảy ra sự việc như hiện tại, ông Thăng chỉ chịu trách nhiệm hành chính, chứ không thể chịu trách nhiệm hình sự.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem