Sản phẩm của Vinamit tiếp sức cho lực lượng y tế TP.HCM chống dịch Covid-19

Chấn Đức Thứ ba, ngày 20/07/2021 11:13 AM (GMT+7)
Không phải bây giờ, từ cuối tháng 5/2021, khi đợt dịch Covid-19 manh nha bùng phát lần thứ 4; hàng ngàn hộp sản phẩm dinh dưỡng của Công ty CP Vinamit đã lan tỏa khắp các bệnh viện dã chiến, cơ sở y tế, nhằm tiếp sức cho lực lượng y – bác sĩ đang trên tuyến đầu chống dịch.
Bình luận 0

Ngày 29/5, ông Nguyễn Lâm Viên - Chủ tịch Công ty Vinamit – đã quyết định trao tặng 1.000 hộp nước mía sấy đông khô, thông qua sự phối hợp của Sở Y tế TP.HCM, để tiếp sức cho các chiến sĩ áo trắng tuyến đầu đang căng mình chống dịch.

Theo ông Viên: Trong điều kiện thời gian và không gian ăn, uống eo hẹp, khi thực hiện nhiệm vụ; những nhân viên y tế chỉ cần hòa 2-3 muỗng nước mía sấy đông khô này với nước suối, là có thể uống ngay. Nước mía không chỉ giải toả cơn khát, mà còn cung cấp năng lượng tức thì cho cơ thể…

Sản phẩm của Vinamit tiếp sức cho lực lượng y tế TP.HCM chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Khởi đầu là 1.000 hộp nước mía sấy đông khô Vinamit đã được gửi đến lực lượng y tế TP.HCM vào đầu mùa dịch (cuối tháng 5/2021). Ảnh: Vinamit

1.000 hộp nước mía sấy đông khô này là toàn bộ sản phẩm còn lại của nhà máy Vinamit ở thời điểm hiện tại. Mỗi hộp có trọng lượng 600g. Tổng giá trị của lô hàng là hơn 550 triệu đồng.

Tiếp nối hành động trên, vào ngày 16/7 vừa qua, Vinamit đã hỗ trợ rất nhiều gói rau củ, quả sấy cùng những stick bột mía, thông qua tổ chức BSA và Trung tâm hỗ trợ thanh niên – công nhân (Thành đoàn TP.HCM) để gửi đến lực lựợng y tế tại các bệnh viện dã chiến đang chống dịch.Bên cạnh đó, các phần quà cũng chuyển đến những bệnh nhân đang điều trị.

Sản phẩm của Vinamit tiếp sức cho lực lượng y tế TP.HCM chống dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Nhiều gói rau, củ, quả và sản phẩm sấy khô của Vinamit đã được gửi hỗ trợ trong chương trình Vòng Tay Việt. Ảnh: L.A.Đ

Sản phẩm của Vinamit cùng với sản phẩm của các mạnh thường quân khác đã góp phần cung ứng hơn 20.000 túi quà mỗi ngày, cho 9 bệnh viện dã chiến. Số quà tặng thiết yếu này năm trong Chương trình "Vòng Tay Việt (VTVi)".

Sản phẩm của Vinamit tiếp sức cho lực lượng y tế TP.HCM chống dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Đêm 16/7 vừa qua, những thùng hàng đã được tổ chức BSA và Trung tâm hỗ trợ thanh niên - công nhân (Thành đoàn TP.HCM) vẫn chuyển đến các cơ sở y tế ở TP.HCM. Ảnh: L.A.Đ

Đây là chương trình nhàm hỗ trợ phần ăn, bổ sung dưỡng chất cho các ca nhẹ F0, F1, đội ngũ y tế điều trị và nhân viên phục vụ tại 9 bệnh viện dã chiến Củ Chi, Cần Giờ, Bình Chánh, Thuận Kiều, Thủ Thiêm, Huflit…

Theo đó, mỗi phần thực phẩm bổ sung dưỡng chất, năng lượng bao gồm: sữa, các loại bột giải khát tăng dinh dưỡng (bột trà gừng, bột mía sấy đông khô, bột rau má, bột nấm linh chi...), các loại bánh ăn nhẹ, có snack rau củ quả...

Ngoài ra, từ ngày 7/7, trước diễn biến dịch bệnh trở nên phức tạp, việc mua thực phẩm khó khăn... Công ty Vinamit đã nhanh chóng triển khai cung cấp, giao hàng hóa online đến tận tay khách hàng. Hàng này, nhiều tấn hàng rau, củ, quả được Vinamit trồng đạt tiêu chuẩn Organics đã được cung ứng cho người dân TP.HCM.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem