Sạt lở, hơn 10 tỷ đồng trôi sông

Thứ tư, ngày 03/08/2011 13:14 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Khuya ngày 1.8, 4 trại sản xuất tôm giống ở ấp 4, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải đã bị sạt lở xuống sông, thiệt hại tài sản khoảng trên 10 tỷ đồng.
Bình luận 0
img
 

Ông Phan Văn Sỹ - chủ trại tôm giống Văn Sỹ, cho biết, riêng trại của ông bị thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng. Ngoài thiệt hại của các cơ sở sản xuất nói trên, vụ sạt lở cũng làm 800 bao xi măng và một số vật tư phục vụ thi công công trình kè sông Gành Hào (đoạn G4) trôi hết xuống sông…

Khu vực sạt lở đất dài khoảng 350m, điểm rộng nhất khoảng 35m sâu vào bên trong đất liền.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem