Sau kỷ luật Đảng, Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ sẽ bị buộc thôi việc?

PVCT Thứ bảy, ngày 17/12/2022 07:50 AM (GMT+7)
Một số cán bộ, trong đó có Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ vừa bị Ban Bí thư khai trừ khỏi Đảng sẽ tiếp tục bị xử lý về hành chính để đảm bảo đồng bộ, kịp thời.
Bình luận 0

Như Dân Việt thông tin, hôm qua (16/12), Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng với các trường hợp: Ông Đinh Quốc Thái, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; bà Bồ Ngọc Thu, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai; ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, bà Phạm Thị Hằng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá; bà Đinh Cẩm Vân, nguyên Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hoá;

Ông Nguyễn Bá Hùng, Chủ tịch HĐND huyện Như Xuân (Thanh Hóa), nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hoá; ông Nguyễn Văn Trịnh, Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

Sau kỷ luật Đảng, Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ sẽ bị buộc thôi việc? - Ảnh 1.

Liên quan vụ Việt Á đã có nhiều cán bộ bị khởi tố, trong số đó có ông Nguyễn Văn Trịnh, Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ. Ảnh mang tính minh họa. Ảnh Đ.X

Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đối với các cá nhân trên đồng bộ, kịp thời với kỷ luật đảng.

Trao đổi với Dân Việt, một nguyên lãnh đạo Bộ Nội vụ cho biết, đối với những trường hợp nguyên chức (ví dụ nguyên Chủ tịch UBND tỉnh) sau khi bị khai trừ khỏi Đảng sẽ bị kỷ luật hành chính ở mức tương đương là xóa tư cách. Trường hợp ông Đinh Quốc Thái, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, thẩm quyền thi hành kỷ luật hành chính là Thủ tướng Chính phủ.

Đối với những cán bộ đang công tác, sau khi bị kỷ luật khai trừ khỏi Đảng, về hành chính họ sẽ bị kỷ luật buộc thôi việc (hình thức kỷ luật cao nhất). Trước đó đã có các trường hợp như cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường; cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc; cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng…sau khi bị khai trừ khỏi Đảng đã bị kỷ luật hành chính bằng hình thức buộc thôi việc.

Trong số các cán bộ bị Ban Bí thư kỷ luật hôm qua, có 4 cán bộ còn đang công tác là ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai; ông Nguyễn Bá Hùng, Chủ tịch HĐND huyện Như Xuân (Thanh Hóa), bà Phạm Thị Hằng và ông Nguyễn Văn Trịnh, Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp ông Nguyễn Bá Hùng do đang giữ chức Chủ tịch HĐND huyện, đây là chức vụ do HĐND huyện bầu ra nên HĐND sẽ tiến hành bãi nhiệm và bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND của ông Hùng để đảm bảo đồng bộ với kỷ luật của Đảng.

Trường hợp ông Nguyễn Văn Trịnh, Trợ lý Phó Thủ tướng, đây là chức vụ do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm nên thẩm quyền thi hành kỷ luật hành chính là do Thủ tướng. Ông Nguyễn Văn Trịnh được bổ nhiệm Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ vào cuối năm 2018, trước đó ông giữ chức Hàm Vụ trưởng – Thư ký Phó Thủ tướng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem