Sinh vào 6 ngày Âm lịch này, phụ nữ tiền tình đỏ như son, càng về sau càng giàu sang, viên mãn

Quỳnh Trang (Theo Sohu) Thứ ba, ngày 09/06/2020 10:26 AM (GMT+7)
Ngày sinh cũng là một yếu tố quyết định phúc phần, số mệnh của một người.
Bình luận 0

Mùng 4 và mùng 6 

Phụ nữ sinh ra vào ngày này thường là người bao dung, khiêm nhường, thích giúp đỡ những người khác. Thời thơ ấu, họ là những người có tính tình hoạt bát, nhanh nhẹn và có mối quan hệ rất tốt với gia đình. Đến khi trưởng thành, họ lại được bạn bè, thầy cô và đồng nghiệp yêu mến, giúp đỡ. 

Chính vì vậy, sự nghiệp của họ phất lên như diều gặp gió, thành công nối tiếp thành công.

Sinh vào 6 ngày Âm lịch này, phụ nữ tiền tình đỏ như son, càng về sau càng giàu sang, viên mãn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Bước qua tuổi trung niên, họ xây dựng được cuộc sống giàu sang, viên mãn, con cháu đầy đàn. Càng về già, họ càng có nhiều phúc đức, tiền tài cũng không thiếu. Không những vậy, họ còn có sức khỏe dẻo dai, trường thọ.  

Ngày 14 và 20 

Phụ nữ sinh ra vào ngày 14 và ngày 20 là người trầm tính, ít nói. Họ sống nội tâm, rất chân thành với mọi người và không bao giờ trí trá. Chính vì thế, phụ nữ tuổi này được nhiều người yêu quý, mến mộ. Họ sớm tìm được hạnh phúc lứa đôi khi tuổi đời còn rất trẻ. 

Sau khi về nhà chồng, phụ nữ sinh ra ngày này mang phúc phần về cho nhà chồng. Họ giúp chồng ăn nên làm ra, sinh con đẻ cái và nuôi dạy con cái ngoan ngoãn, trưởng thành.  Sau tuổi trung niên, họ có được cuộc sống viên mãn mọi bề. 

Họ không phải lo lắng phiền não bất cứ điều gì, từ công danh sự nghiệp đến chuyện chồng con, mọi thứ đều diễn ra đều êm đềm, suôn sẻ.

Sinh vào 6 ngày Âm lịch này, phụ nữ tiền tình đỏ như son, càng về sau càng giàu sang, viên mãn - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Ngày 22 và 25 

Hầu hết những người phụ nữ sinh ra vào ngày này đều là người thông minh, lanh lợi và khôn khéo. Là người sống cởi mở, hay quan tâm đến mọi người, họ được nhiều người yêu mến, giúp đỡ. Khi gặp khó khăn, dù không cần mở lời, họ cũng được quý nhân phù trợ, giúp biến nguy thành an. Đa số họ không được sinh ra trong gia đình phú quý, nhưng sống có phúc mà tài lộc, may mắn cứ thế về tay.

Sau thời gian đầu gặp nhiều trắc trở, gian nan, bước sang tuổi trung niên, sự nghiệp của của phụ nữ sinh ra vào ngày này dần ổn định. Nhờ khả năng quản lý tài sản, họ có được của ăn, của để, không phải lo lắng đến vấn đề tài chính. 

Nhờ tài giữ lửa, vun vén, phụ nữ sinh ngày này có được cuộc sống hôn nhân viên mãn, vẹn tròn, được chồng yêu thương, con cái hiếu thảo.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem