Sống cạnh bãi xử lý rác thải của thành phố Bắc Giang, người dân lo bệnh tật "bủa vây"

H.Nhân - M.Uyên - H.Hiệp Thứ sáu, ngày 12/07/2024 07:48 AM (GMT+7)
Cơ quan chức năng tại Bắc Giang khẳng định, nước rỉ rác của bãi rác thành phố (thuộc phường Đa Mai, TP Bắc Giang) chảy sang khu vực cây xanh sát với khu dân cư, thẩm thấu qua tường bao sang khu vực trồng lúa của người dân. Đồng thời bãi rác có mùi hôi, khó chịu, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.
Bình luận 0

Người dân thôn Lò nói về ảnh hưởng của bãi xử lý rác thải của thành phố Bắc Giang

Nơm nớp sống cạnh bãi rác Đa Mai, nỗi lo bệnh tật "bủa vây"

Báo điện tử Dân Việt nhận được phản ánh của người dân tại tại thôn Lò (xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) về việc nhiều năm nay họ bị ảnh hưởng bởi sự xuất hiện của bãi xử lý rác thải của thành phố Bắc Giang (gọi tắt là bãi rác Đa Mai - PV).

"Cụm dân cư chúng tôi sinh sống được hình thành từ bao đời nay, từ khi bãi rác được quy hoạch về đây (năm 2003), cách khu dân cư chỉ hơn trăm mét đã ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống và sức khỏe. Ruồi, muỗi và các loại côn trùng xuất hiện ngày càng nhiều", trong đơn kiến nghị có đoạn viết.

Từ phản ánh trên, phóng viên Dân Việt đã có mặt tại đây để ghi nhận. Theo quan sát, có hiện tượng nước đen tràn ra đồng ruộng của người dân, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Khu vực bãi chứa nước rỉ rác đen ngòm, hàng cây keo chết khô. Khoảng 52 hộ với 202 nhân khẩu sống chung với ô nhiễm từ bãi rác.

Sống cạnh bãi xử lý rác thải của thành phố Bắc Giang, người dân lo bệnh tật "bủa vây"- Ảnh 1.
Sống cạnh bãi xử lý rác thải của thành phố Bắc Giang, người dân lo bệnh tật "bủa vây"- Ảnh 2.
Sống cạnh bãi xử lý rác thải của thành phố Bắc Giang, người dân lo bệnh tật "bủa vây"- Ảnh 3.

Hình ảnh phóng viên Dân Việt ghi nhận tại khu vực bãi rác Đa Mai. 

Trao đổi với phóng viên, bà Trần Thị Ninh (63 tuổi, người dân thôn Lò) cho biết, mùi hôi thối bao quanh, người dân phải đóng kín cửa, đi ngủ phải đeo 2 lớp khẩu trang.

"Những đợt mưa dài ngày, nước thải từ bãi rác dềnh lên, tràn ra khu vực gần dân cư. Nhà có cửa kính thì đỡ, nhà tôi cấp 4, cửa chỉ hở một ít nhưng khi ngủ tôi phải bịt khẩu trang, trùm kín chăn", bà Ninh nói.

Theo người phụ nữ này, ở làng, thời gian gần đây xuất hiện nhiều trường hợp bị ung thư, các bệnh về hô hấp và bệnh ngoài da. 

"Chúng tôi già rồi, nhưng tương lai của những đứa trẻ, ai cũng lo", bà Ninh nói.

Cùng tâm trạng, bà Trần Thị Mai (60 tuổi, thôn Lò, xã Tân Mỹ) bộc bạch: “Lượng rác đổ về đây ngày một nhiều, nước tràn, ngập tủm hết cả một vùng rộng lớn rồi ngấm vào đất, chảy ra sông, quay đi quay lại người dân lại dùng, chú bảo chúng tôi không lo sao được".

Sống cạnh bãi xử lý rác thải của thành phố Bắc Giang, người dân lo bệnh tật "bủa vây"- Ảnh 4.

Bà Trần Thị Mai (60 tuổi, thôn Lò, xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang) bức xúc nói với phóng viên.

Theo ông Đỗ Xuân Giao (70 tuổi, người dân thôn Lò), người dân nhiều lần kiến nghị, nhưng đến nay chưa được xử lý triệt để.

"Cuối năm 2023, tại cuộc họp với nhân dân, đại diện phòng TNMT thành phố có hứa trong tháng 3, tháng 4, thành phố sẽ có biện pháp xử lý, thế nhưng nhưng các chú thấy, tháng 5 vừa rồi xã kiểm tra và kết luận bãi rác gây ảnh hưởng lớn tới đời sống nhân dân chúng tôi", ông Giao nói.

Theo thông tin trên báo chí, rác thải tại 16 phường, xã của thành phố Bắc Giang được thu gom, vận chuyển về bãi rác Đa Mai để xử lý bằng hình thức chôn lấp với khối lượng khoảng 160 tấn/ngày.

Bãi rác này được đầu tư xây dựng với tổng diện tích mặt bằng bãi chôn lấp theo quy hoạch khoảng 24,75 ha.

Sống cạnh bãi xử lý rác thải của thành phố Bắc Giang, người dân lo bệnh tật "bủa vây"- Ảnh 5.

Hàng cây keo chết khô trong khu vực chứa nước rỉ rác thuộc bãi rác Đa Mai.

Dân nhiều lần ý kiến, cơ quan chức năng phản hồi thế nào?

Thông tin với Dân Việt, ông Lương Ngọc Khâm – Phó Chủ tịch UBND xã Tân Mỹ cho biết, bãi rác thuộc phường Đa Mai, nhưng ảnh hưởng lớn tới người dân Tân Mỹ. Tình trạng ô nhiễm môi trường do bãi chôn lấp rác thải là có.

"Nhân dân nhiều lần có ý kiến, chúng tôi đã kiểm tra, đồng thời gửi báo cáo lên thành phố về việc ô nhiễm của bãi rác ảnh hưởng tới đời sống người thôn Lò, đề xuất, kiến nghị tìm giải pháp khắc phục", vị lãnh đạo xã nói.

Trong báo cáo số 56/BC-UBND của UBND xã Tân Mỹ ngày 9/5/2024 nêu rõ việc ô nhiễm của bãi rác Đa Mai.

Cụ thể: "Tại thời điểm tra, nước rỉ rác có màu đen tại khu vực bể chứa nước thải chảy sang khu vực cây xanh sát với khu dân cư của thôn Lò, thẩm thấu qua bờ bao sang khu vực trồng lúa của nhân dân, diện tích khoảng 1,2ha; đồng thời, khu vực bãi rác có mùi hôi, gây khó chịu, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân", báo cáo gửi UBND thành phố Bắc Giang nêu rõ.

Để rộng đường dư luận, phóng viên đã liên hệ đặt lịch làm việc với ông Đỗ Văn Hoài - lãnh đạo Công ty Cổ phần Quản lý Công trình Đô thị Bắc Giang.

Ông Hoài cho biết đang bận họp, vấn đề này PV liên hệ Ban Quản lý Dự án Xây dựng TP Bắc Giang.

Sống cạnh bãi xử lý rác thải của thành phố Bắc Giang, người dân lo bệnh tật "bủa vây"- Ảnh 6.

Ngày 4/7, phóng viên Dân Việt qua trụ sở của Công ty cổ phần quản lý công trình đô thị Bắc Giang đặt lịch làm việc, nhưng được bảo vệ cho biết không có ai ở Công ty để tiếp nhận thông tin.

Trả lời Dân Việt, ông Nguyễn Minh Ngọc - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Xây dựng TP Bắc Giang khẳng định, liên quan đến bãi rác Đa Mai, phía Công ty Cổ phần Quản lý Công trình Đô thị Bắc Giang chịu trách nhiệm.

Được biết, cuối năm 2023, nhằm khắc phục triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác Đa Mai, UBND TP Bắc Giang đã quyết định trích ngân sách đầu tư xây dựng và lắp đặt trạm xử lý nước rỉ rác với tổng mức đầu tư dự kiến gần 15 tỷ đồng.

UBND TP giao Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng TP làm chủ đầu tư, thực hiện dự án trong năm 2023. Dự án khi hoàn thành có quy mô công suất phù hợp, che phủ toàn bộ các ô chôn lấp rác bằng màng HDPE (màng chống thấm).

PV Báo điện tử Dân Việt đã đặt lịch làm việc với UBND TP Bắc Giang liên quan đến thông tin trên và hiện chưa nhận được phản hồi.

Liên quan đến khu vực này, ngày 19/4/2024, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành công văn số 2002/UBND-KTN yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục làm tốt công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh. Văn bản do ông Lê Ô Pích - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ký.

Văn bản có đoạn nêu rõ: "Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: Thành phố Bắc Giang tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung tại phường Đa Mai, khởi công xây dựng trong tháng 06/2024;

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải tại các xã, phường, thị trấn, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, đảm bảo không còn phát sinh các điểm tồn lưu rác thải không đúng quy định và đẩy mạnh công tác thu giá dịch vụ trên địa bàn.

Về Dự án Nhà máy xử lý rác và phát điện Bắc Giang (xây dựng tại phường Đa Mai) theo ghi nhận của phóng viên, hiện chưa được triển khai đúng như dự kiến. Đây là nội dung được người dân thôn Lò quan tâm, bởi nhà máy chỉ cách nơi họ sinh sống hơn 10m.

Báo điện tử Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về việc này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem