Sóng nhiệt châu Âu chuyển hướng về phía đông, gây cháy rừng ở nhiều nơi

Lê Phương (Reuters) Thứ sáu, ngày 22/07/2022 13:00 PM (GMT+7)
Hôm 21/7, đợt nắng nóng diện rộng ở châu Âu di chuyển dần về phía đông, buộc các quốc gia bao gồm Ý, Ba Lan và Slovenia phải đưa ra cảnh báo sóng nhiệt trong bối cảnh cháy rừng dữ dội trên khắp lục địa.
Bình luận 0
Sóng nhiệt châu Âu chuyển hướng về phía đông, gây cháy rừng ở nhiều nơi - Ảnh 1.

Lính cứu hỏa cố gắng dập tắt ngọn lửa bùng cháy ở Pallini, gần Athens, Hy Lạp ngày 20/7/2022. Ảnh: Reuters

Kể từ khi nhiệt độ ở miền nam châu Âu bắt đầu tăng cao vào đầu tháng này, nắng nóng đã khiến hàng trăm người thiệt mạng và làm bùng phát các đám cháy rừng thiêu rụi hàng chục nghìn ha đất ở các quốc gia bao gồm Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Pháp. Anh và Pháp chứng kiến nhiệt độ cao kỷ lục vào hôm 19/7.

Nguyên nhân đợt nắng nóng khắc nghiệt được các nhà khoa học và khí hậu học cho rằng do biến đổi khí hậu từ hoạt động của con người gây ra. 

Tại Hy Lạp, một trận cháy rừng lớn đã xảy ra gần Athens và kéo dài trong hai ngày. Phát ngôn viên chính phủ Giannis Oikonomou cho biết: "Cuộc khủng hoảng khí hậu đang diễn ra trên khắp châu Âu, đặc biệt ở khu vực Địa Trung Hải. Sự kết hợp của nhiệt độ cao, gió giật và hạn hán nặng nề đã dẫn đến cháy rừng. Châu Âu phải nhanh chóng phối hợp hành động để ngăn chặn cuộc khủng hoảng khí hậu. Đây là một vấn đề toàn cầu".

Các nhân viên cứu hỏa Hy Lạp phải giải quyết 390 vụ cháy rừng trong một tuần, tức là khoảng 50-70 vụ cháy mỗi ngày, ông Oikonomou lưu ý. Theo đài khí tượng Penteli ở ngoại ô Athens, nơi đám cháy bùng phát hôm 19/7, có thời điểm gió đạt 113km/giờ.

Cháy rừng đang gia tăng tần suất và cường độ ở nhiều quốc gia, lan truyền khói độc hại, hóa chất và vật chất dạng hạt và có thể gây hại cho sức khỏe con người.

Cháy rừng ở nhiều nơi

Tại Ba Lan, các nhà chức trách đã ban hành cảnh báo nắng nóng cho nhiều vùng của đất nước, với nhiệt độ cao tới 36,7 độ C đo được ở thị trấn phía tây Kornik. Tại thành phố cảng phía bắc Gdansk, nhiều người dân và khách du lịch đã đến các bãi biển địa phương để hạ nhiệt.

Trang tin Onet đưa tin, một đám cháy rừng lớn đã bùng phát gần thị trấn Brzesko, miền nam nước này. Các nhân viên cứu hỏa nói với Onet rằng hơn 50 ha cánh rừng đã cháy rụi.

Nhiệt độ ở Ba Lan dự kiến sẽ giảm bớt vào cuối tuần.

Hãng tin ANSA của Ý đưa tin rằng các đám cháy ở Tuscany và Friuli Venezia Giulia tiếp tục hoành hành nhưng dường như không lan rộng. Các đám cháy rừng mới được phát hiện ở vùng núi gần Bologna và giáp với đường cao tốc A9, phía bắc Milan, hãng tin cho biết. Theo Bộ Y tế, 14 thành phố, bao gồm Rome và Milan, đã được đặt trong tình trạng báo động sóng nhiệt cao nhất của đất nước hôm 21/7, sau đó tăng lên 16 thành phố vào 22/7.

ANSA cũng báo cáo rằng một đám cháy bắt đầu ở miền bắc nước Ý gần Carso đã lan qua biên giới đến Slovenia, gây thiệt hại cho một khu vực rộng hơn 2.000 ha.

400 người từ ba ngôi làng đã phải sơ tán vì ngọn lửa, các hãng tin của Slovenia cho biết.

Trong khi đó, cháy rừng tiếp tục bùng cháy ở Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

Ngồi trong một nhà thi đấu lớn chứa đầy cũi và ghế nhựa, Fernando Gimenez (68 tuổi) đã rơi nước mắt khi nói về việc rời khỏi ngôi nhà của mình ở miền trung Tây Ban Nha, phía tây Madrid. Gimenez là một trong số hàng nghìn cư dân phải sơ tán khỏi làng El Hoyo de Pinares vì cháy rừng.

"Cả ngôi làng chìm trong biển lửa, tôi không còn gì cả", Gimenez nói với Reuters. "Tôi cảm thấy trống rỗng".

Hội Chữ thập đỏ Tây Ban Nha đã thiết kế chỗ ở tạm thời cho ông và hàng trăm người sơ tán khác.

"Chúng tôi đang cố gắng hỗ trợ tâm lý cho họ, thật khó khăn cho những người dân này", trưởng nhóm Chữ thập đỏ Belen Lopez cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem