Tại sao phụ nữ ngoại tình ngày càng nhiều?

Chủ nhật, ngày 29/05/2016 10:00 AM (GMT+7)
Một khi không hài lòng với chồng, phụ nữ ngày nay dễ dàng đi tìm nơi khác thấy phù hợp hơn, các chuyên gia tâm lý nhận định.
Bình luận 0

Rebecca, một bà mẹ hai con ở Mỹ không ngoại tình nhưng cả ba người bạn thân của cô đều có quan hệ ngoài luồng, hai trong số đó đã bỏ con chạy theo tình yêu.

"Tôi không có một cuộc tình vụng trộm nào", Rebecca nói. Nhưng thời gian vừa qua cô cảm thấy mình như người đơn độc. Chỉ vài năm gần đây, ba người bạn thân của Rebecca đã kết thúc cuộc hôn nhân của họ sau khi phiêu lưu tình ái với người đàn ông khác. "Cả ba đều đi làm và hay đi lại", cô nói. "Và họ đều có con nhỏ". Hai người rời khỏi nhà, tự nguyện từ bỏ quyền nuôi con còn tiểu học để đến với người tình. "Chúng tôi là những người bạn tốt và bây giờ hầu như không nói chuyện", Rebecca chia sẻ với tờ Nymag.

Có vẻ ngu xuẩn, nhưng Rebecca mô tả đây có lẽ là một cột mốc quan trọng trong bình đẳng giới. Phụ nữ và nam giới đang dùng một phương pháp để ngang bằng nhau, đó là việc có quan hệ ngoài luồng. Một báo cáo từ Viện Kinsey, Đại học Indiana cho thấy, lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại phụ nữ đang ngoại tình gần ở mức như nam giới. Một nghiên cứu công bố năm 2013 cũng chỉ ra trong khi tỷ lệ % đàn ông thừa nhận chuyện ngoại tình giữ ở mức ổn định hai thập kỷ qua thì tỷ lệ phụ nữ ngoại tình đã tăng lên 40%.

img

Hai người bạn của Rebecca đã bỏ con nhỏ để đi theo người tình. Ảnh minh họa. FidelityDating.

Gary Spivak, người sáng lập trang web hẹn hò FidelityDating, một trang web thường là dành cho người từng bị cắm sừng, tiết lộ rằng năm ngoái phần lớn thành viên là phụ nữ nhưng chỉ một năm sau đã 50/50 chia đều cho hai giới.

Theo các chuyên gia có vài lý do cho sự thay đổi này. Internet giúp cho việc tìm kiếm đối tác tốt và dễ dàng hơn bao giờ hết. Về kinh tế, phụ nữ đang ngày càng làm chủ, giúp họ cảm thấy tự do, không còn bị động vào đàn ông nữa. Một nghiên cứu năm 2015 của Đại học Connecticut tìm thấy, trong khi gánh nặng trụ cột gia đình làm đàn ông tăng ngoại tình thì nó sẽ khiến phụ nữ giảm sự chung thủy.

Một nghiên cứu gần đây cũng thấy rằng một số phụ nữ có các gen ngoại tình, trong khi đàn ông thì không có gen này. Nghiên cứu này cho thấy có 38% phụ nữ ngoại tình là do bộ gen.

Theo tiến sĩ Helen Fisher, tác giả của cuốn sách Anatomy of love: A natural history of mating, marriage, and why we stray phát biểu: "Khoảng cách về giới trong ngoại tình đã khép lại. Phụ nữ ngày nay không còn coi trọng giá trị một vợ, một chồng mà nhận thức nhiều hơn đếu nhu cầu cần được đáp ứng. Điều này có nghĩa khi không còn hài lòng thì họ sẽ đi tìm nơi khác cảm thấy phù hợp".

img

Phụ nữ ngày nay ngoại tình tương đương nam giới nhưng lại ít phải chịu hậu quả. Ảnh: Nymag.

Ở một khía cạnh khác, chuyên gia trị liệu tình dục và các mối quan hệ, tiến sĩ Kerner nói, ngày nay phụ nữ và nam giới bình đẳng không chỉ trong kinh tế mà còn việc nhà, chăm sóc con cái. Phụ nữ đã gia tăng niềm tin là họ "có thể và nên 'có tất cả', không cần phải giả vờ trong phòng ngủ nữa". "Phụ nữ ngày nay cảm thấy ít áp lực hơn khi tình dục trong mối quan hệ không tốt. Các khách hàng nữ của tôi đã tự hỏi tại sao họ lại từng phải giả vờ phải có cực khoái", Kerner nói.

Lauren, 41 tuổi, thừa nhận cô muốn có tất cả "người bạn tốt nhất, một bạn tình, bình đẳng, người yêu". Tuy đã có một con và có chồng, nhưng cô vẫn có những bạn tình bên ngoài. Người đầu tiên cô ngủ cùng là một anh chàng đồng nghiệp cho cô nhiều bình đẳng hơn, dù thu nhập anh này thì thấp hơn chồng cô. 

Tuy phụ nữ ngoại tình ngày càng tương đương như đàn ông nhưng thực tế họ lại ít chịu trách nhiệm về điều đó hơn trước đây. Kara, 33 tuổi, lãnh đạo một công ty truyền thông ở Texas, đã đệ đơn xin ly dị với chồng ba tháng sau khi bị phát hiện ngoại tình. Khi chồng cô, một kỹ sư xây dựng biết vợ ngoại tình, anh này đã thông báo cho phụ huynh hai bên. "Xin lỗi, con phải thông báo một thực tế. Vợ con đã ngủ với bác sĩ nhi khoa của gia đình con", Kara kể lại việc chồng cô đã làm. Tuy thế anh lại cầu xin đừng ly hôn, nhưng cô kiên quyết làm.

Một nghiên cứu trên tờ Journal of Health and Social Behavior cũng chỉ ra khi phụ nữ ngoại tình thì ít bị xã hội lên án hơn trước đây. Như trường hợp của Lauren ở trên, khi cô nói với chồng đã lừa dối, cô nghĩ anh sẽ giấu kín chuyện này nhưng anh lại nói ra với tất cả mọi người. "Tôi nghĩ rằng nếu anh là người lừa dối, anh sẽ bị đối xử tồi tệ hơn rất nhiều", cô nói. Thay vào đó, hầu hết bạn bè của cô dường như thông cảm.

"Khi phụ nữ đi lạc, dĩ nhiên tức giận là có nhưng những người đàn ông sẽ nhận thức lại trách nhiệm của mình hơn", Kerner nói. Đó là trường hợp một người bạn của Kerner, có vợ đã ngoại tình nhưng người chồng vẫn đều đặn "nấu cơm trưa và làm sạch lồng cơm của các con", kiên nhẫn chờ đợi cả hai vợ chồng vượt qua giai đoạn này trong hôn nhân.

Hoặc như Randy, một người đàn ông 39 tuổi, cha của bốn đứa con ở tiểu bang Idaho đã quyết định vẫn ở lại với người vợ vì trân trọng 17 năm hôn nhân của họ, khi mà vợ anh ngoại tình với sếp. "Tôi đang ở trong một giai đoạn khó khăn. Đây là tổn thương lớn nhất trong cuộc hôn nhân của tôi. Tôi biết mình không tốt. Nhưng tôi biết cô ấy không muốn mất gia đình này", anh buồn bã nói.

Bảo Nhiên (VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem