Taliban chao đảo trong cuộc đấu tranh phe phái gay gắt chưa từng thấy

Minh Nhật (Theo Hindustantimes) Thứ tư, ngày 22/09/2021 19:00 PM (GMT+7)
Cuộc đụng độ đẫm máu giữa 2 phe phái do Mullah Baradar và Khalil Haqqani dẫn đầu hồi đầu tháng này đã dẫn đến cuộc đấu tranh gay gắt trong nội bộ Taliban - điều chưa từng thấy trong thời kỳ cầm quyền kéo dài 2 thập kỷ trước đó của họ, theo tạp chí The Spectator có trụ sở tại Anh.
Bình luận 0
Taliban chao đảo trong cuộc đấu tranh phe phái gay gắt chưa từng thấy  - Ảnh 1.

Có một cuộc tranh giành quyền lực trong nội bộ Taliban hiện nay - điều chưa từng thấy trước đây. Ảnh Reuters.

Một cuộc tranh giành quyền lực trong nội bộ Taliban đã gây tổn hại nặng nề cho 2 nhân vật chủ chốt - Phó Thủ tướng Mullah Baradar và thủ lĩnh tinh thần Haibatullah Akhundzada của Taliban, theo tạp chí The Spectator.

Theo đó, cuộc đụng độ đẫm máu trong cuộc đàm phán thành lập chính phủ giữa phe Baradar do Mullah Baradar dẫn đầu và phe Haqqani do Khalil Haqqani (người đứng đầu mạng lưới Haqqani, bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố) dẫn đầu hồi đầu tháng này đã cho thấy, phe Baradar là "bên thua cuộc".

Người đứng đầu Cơ quan Tình báo Liên ngành của Pakistan (ISI) cũng cho thấy họ chống lưng cho phe Haqqani và đảm bảo rằng, tất cả các vị trí chủ chốt đều thuộc về những người trung thành với Pakistan, chủ yếu từ mạng lưới Haqqani theo chủ trương cứng rắn, The Spectator đưa tin.

Cuộc đụng độ vào đầu tháng 9 giữa Baradar và Haqqani đã chứng kiến "đồ vật cũng như các bình giữ nhiệt lớn đầy nước nóng bị ném tung tóe". Có thời điểm trong cuộc họp, thủ lĩnh mạng lưới Haqqani Khalil-ul-Rahman Haqqani đã đứng bật dậy khỏi ghế và đấm Baradar. Họ bất đồng vì Baradar thúc đẩy một nội các "toàn diện" bao gồm các nhà lãnh đạo không thuộc Taliban và cả các dân tộc thiểu số, vốn sẽ được cộng đồng quốc tế dễ dàng chấp nhận hơn.

Taliban chao đảo trong cuộc đấu tranh phe phái gay gắt chưa từng thấy  - Ảnh 2.

Mullah Baradar, người đồng sáng lập Taliban được bổ nhiệm là Phó Thủ tướng trong nội các lâm thời mà Taliban công bố gần đây. (Ảnh Reuters)

Baradar sau đó biến mất một thời gian rồi trở lại ở Kandahar và tổ chức một cuộc họp với các thủ lĩnh bộ lạc đang ủng hộ ông. Tuy nhiên, Baradar cũng bị buộc phải phát hành một thông điệp video trên mạng truyền hình nhà nước do Taliban kiểm soát, trong đó phủ nhận việc tranh chấp nội bộ trong tổ chức này.

The Spectator, từ cuộc đụng độ đầu tháng này giữa Baradar và Haqqani đã cho phép các cuộc tranh cãi nảy lửa giữa các phe phái Taliban - điều chưa từng thấy trong thời gian họ cầm quyền hai thập kỷ trước đó ở Afghanistan, báo cáo cho biết thêm.

Taliban và Haqqani hợp nhất vào khoảng năm 2016. Baradar và những người tham gia các cuộc đàm phán Doha đang cố gắng trưng ra hình ảnh ôn hòa về Taliban, nhưng những người Haqqani lại tôn sùng các cuộc tấn công liều chết. Khalil Haqqani, người đứng đầu mạng lưới Haqqani, thậm chí nằm trong danh sách trừng phạt của Liên Hợp Quốc.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem