Tâm sự đêm khuya ở khu đất trống, đôi nam nữ bị khống chế cướp tài sản

Thứ hai, ngày 15/02/2021 18:23 PM (GMT+7)
Tâm sự đêm khuya ở khu đất trống, đôi nam nữ bị 3 đối tượng khống chế dùng gậy tấn công rồi cướp hết tài sản.
Bình luận 0

Ngày 15/2, lãnh đạo Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) cho biết đơn vị này đã bắt giữ được nhóm đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản rồi bỏ trốn sau thời gian truy lùng.

Công an thị xã Tân Uyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối Võ Văn Tài (29 tuổi); Trương Văn Vũ (25 tuổi, cùng quê Cà Mau) và Nguyễn Văn Út Anh (37 tuổi, quê An Giang).

Thông tin ban đầu, vào đêm 30/1, đôi nam nữ đang ngồi tâm sự tại khu vực đất trống ở phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên thì bị nhóm đối tượng trên khống chế. Trương Văn Vũ dùng gậy ba khúc bằng kim loại đánh nhiều cái vào người nam thanh niên.

Trong khi đó, Võ Văn Tài và Nguyễn Văn Út Anh cướp 660.000 đồng, 1 điện thoại hiệu Samsung A51 và 1 xe máy hiệu Yamaha Exciter 135 biển số 95H1-465.25 của đôi nam nữ rồi cả nhóm tẩu thoát.

Nạn nhân sau đó đã đến cơ quan công an để trình báo. Công an thị xã Tân Uyên tiến hành xác minh, truy bắt nhóm đối tượng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trong ngày 15/2, Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Đặng Thái Thành (26 tuổi) và Lê Văn Vũ (20 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) để điều tra về tội Cướp tài sản.

Chiều 31/1, chị Huỳnh Thị Xuyên (31 tuổi, ngụ huyện Cần giuộc) chạy xe máy dừng đèn đỏ tại thị trấn Cần Giuộc thì bị hai thanh niên chạy xe máy áp sát, giật túi xách chứa 6,5 triệu đồng và 2 điện thoại di động.

Một ngày sau đó, bà Ngô Thị Hồng Hoa (50 tuổi, ngụ TP.HCM) đi bộ trên quốc lộ 50, đoạn qua cổng chào huyện Cần Giuộc cũng bị hai thanh niên chạy xe máy giật giây chuyền trị giá 33 triệu đồng.

Trưa 2/2, ông Nguyễn Huỳnh Đa Khắc (41 tuổi, ngụ huyện Bến Lức) chạy xe máy tại thị trấn Cần Giuộc tiếp tục bị hai thanh niên giật sợi dây chuyền 12 chỉ vàng rồi tẩu thoát.

Tiếp nhận trình báo từ nạn nhân, Công an huyện Cần Giuộc vào cuộc điều tra, tạm giữ Thành và Vũ khi cả hai đang chạy xe máy tìm con mồi.

Tại cơ quan điều tra, hai nghi phạm khai nhận đã gây ra những vụ cướp trên. Ngoài ra, Thành và Vũ khai còn thực hiện hơn 10 vụ cướp khác trên địa bàn huyện Cần Giuộc. Tài sản cướp được, chúng đem bán lấy tiền tiêu xài.

Thủy Tiên (www.doisongphapluat.com)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem