Tân HLV ĐT Trung Quốc đối diện "sức ép ngàn cân" khi tái đấu ĐT Việt Nam

Thứ tư, ngày 12/01/2022 09:10 AM (GMT+7)
Truyền thông Trung Quốc lo cho tương lai của HLV Li Xiaopeng trước trận gặp ĐT Việt Nam ở lượt về vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á trên sân Mỹ Đình sắp tới.
Bình luận 0

Những kết quả tệ hại của tuyển Trung Quốc ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 cùng với những lùm xùm bên lề sân cỏ khiến HLV Li Tie phải từ chức.

Trong bối cảnh bóng đá Trung Quốc rơi vào khủng hoảng, HLV Li Xiaopeng đã dũng cảm nhận lời ngồi vào ghế nóng thay ông Li Tie. Mặc dù vậy, áp lực đang đè nặng lên vai của nhà cầm quân 46 tuổi này, theo phân tích của tờ Sohu.

"Lòng dũng cảm của HLV Li Xiaopeng đáng được khen ngợi khi ông ấy đồng ý lên nắm quyền ở ĐT Trung Quốc. Tuy nhiên, yêu cầu dành cho ông ấy chắc chắn sẽ không hề bị hạ thấp”, Sohu viết.

Tân HLV ĐT Trung Quốc đối diện "sức ép ngàn cân" khi tái đấu ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Li Xiaopeng được đánh giá dũng cảm khi cầm quân ĐT Trung Quốc vào thời điểm này. Ảnh: SPORT

ĐT Trung Quốc còn 4 trận đấu ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Theo Sohu, tuyển Trung Quốc có thể thua, nhưng không thể thua quá đậm. Còn với ĐT Việt Nam, một thất bại không được phép xảy ra.

“Với sự chuẩn bị hiện tại của ĐT Trung Quốc, 2 trận cầu tới gặp Nhật Bản và Việt Nam sẽ có nhiều khó khăn hơn là thuận lợi. BLV Zhan Jun nhận ra sự sa sút của ĐT Trung Quốc và đã đặt câu hỏi trên mạng xã hội: "Chúng ta liệu có thể hài lòng nổi không nếu chỉ ghi được 1 điểm trong 2 trận đấu gặp Nhật Bản và Việt Nam"?

1 điểm ở đây, tức là ĐT Trung Quốc thua Nhật Bản và hòa Việt Nam. Tuy nhiên nếu chỉ đạt kết quả đó, HLV Li Xiaopeng chắc chắn bị sa thải”, Sohu đưa ra lời cảnh báo với HLV Li Xiaopeng.

Tân HLV ĐT Trung Quốc đối diện "sức ép ngàn cân" khi tái đấu ĐT Việt Nam - Ảnh 2.

HLV Li Xiaopeng sẽ phải giải quyết rất nhiều công việc trong thời gian ngắn. Ảnh: SPORT

Sohu cho rằng, ĐT Việt Nam đã thua 6 trận liên tiếp và có thể sẽ thua tiếp Australia. Nếu không giành được 3 điểm là điều quá bất hợp lý. Mục tiêu của Trung Quốc là giành 3 điểm trước Việt Nam, bằng không HLV Li Xiaopeng khó tránh khỏi kết cục bị sa thải.

Ở vòng loại cuối World Cup 2022, Trung Quốc đang xếp thứ 5 với 5 điểm giành được sau 6 trận, trong khi ĐT Việt Nam xếp cuối do chưa có điểm. Cơ hội để Trung Quốc cạnh tranh vị trí thứ 3 qua đó giành suất đá play-off là hết sức mong manh.


Hà Vy (Theo Saostar)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem