Tấn Tài – Tấn Trường và câu chuyện "dưỡng già" ở Hà Nội FC

Thứ bảy, ngày 26/09/2020 16:10 PM (GMT+7)
Không nhiều người tin rằng, Bùi Tấn Trường và Lê Tấn Tài có nhiều cơ hội ra sân tại Hà Nội FC do đã luống tuổi. Thế nhưng trong nhiều trận gần đây, cả hai đã chứng mình điều ngược lại bằng đẳng cấp và kinh nghiệm của mình.
Bình luận 0

HLV Phạm Minh Đức cho biết: "Tấn Tài là tên tuổi lớn của bóng đá Việt Nam, tài năng của Tấn Tài thì ai cũng công nhận. Nhưng bây giờ, Tấn Tài lớn tuổi rồi, thể lực không đảm bảo để hoạt động với cường độ cao như các cầu thủ trẻ. Tôi không muốn một cầu thủ lớn như Tấn Tài trở thành nạn nhân của các cầu thủ đối phương chỉ vì không có đủ thể lực. Tôi muốn giữ cho Tấn Tài và chọn trận để thi đấu. Tôi giữ Tấn Tài ở lại để làm gương cho các cầu thủ trẻ, để chia sẻ kinh nghiệm, bản lĩnh sân cỏ với những tân binh V.League và trên tất cả, tôi muốn Tấn Tài sẽ trở thành trợ lý của tôi sau này ở Hồng Lĩnh Hà Tĩnh". Bản thân Tấn Tài cũng chia sẻ sau trận đấu giữa SLNA vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh rằng anh sẽ thi đấu cho Hà Tĩnh hết mùa 2020 rồi treo giầy, từ giã sân cỏ để toàn tâm toàn ý theo sự nghiệp huấn luyện.

Tấn Tài – Tấn Trường và câu chuyện "dưỡng già" ở Hà Nội FC - Ảnh 1.

Bùi Tấn Trường và Lê Tấn Tài hồi còn cùng khoác áo B.Bình Dương.

Phải nói rằng Tấn Tài là cầu thủ được CLB Hà Nội theo đuổi lâu nhất trong lịch sử đội bóng. Năm 2008, bầu Hiển đã có lời mời với Tấn Tài, trong bản hợp đồng kéo dài 3 năm trị giá tới 7,5 tỷ đồng – con số kỷ lục khi ấy với một nội binh nhưng Tấn Tài vẫn từ chối. Kể từ đó, 2-3 lần, Hà Nội FC tái khởi động dự án này và nhiệt tình nhất là HLV Phan Thanh Hùng nhưng tất cả đều đi vào ngõ cụt, nhất là khi Tấn Tài đã đầu quân cho B.Bình Dương – nơi cho anh tất cả, từ danh tiếng, danh hiệu và tiền bạc.

Thế rồi, đùng một cái, Lê Tấn Tài được Hà Nội FC mời về theo cách cực kỳ bất ngờ nhưng lại cực kỳ hợp logic. Tấn Tài có mối quan hệ rất thân thiết với 2 thủ lĩnh của Hà Nội FC hiện tại là Thành Lương và Văn Quyết. Khi đội nhà thiếu tiền vệ trung tâm, nhất là một cầu thủ có khả năng điều tiết trận đấu và phân phối bóng, cả Thành Lương và Văn Quyết đều nghĩ tới Tấn Tài và đề bạt lên lãnh đạo đội bóng. Thế là lời đề nghị chính thức được gửi đến Lê Tấn Tài, cùng những lời vận động hành lang từ Văn Quyết và Tấn Tài.

Tấn Tài nổi tiếng là cầu thủ sinh hoạt chuyên nghiệp và sở hữu nền tảng thể lực tuyệt vời. Như HLV Phan Thanh Hùng từng chia sẻ: "Tấn Tài được trời phú cho cái sức khoẻ hơn người. Thời nhồi thể lực với màn chạy cát hành xác ngoài bãi biển Nha Trang cùng đội tuyển Việt Nam năm 2012, Tấn Tài luôn là cầu thủ nằm trong nhóm 3 cầu thủ dẫn đầu, trong khi, nhiều đồng đội khác phải bắt… xe ôm về nơi xuất phát". Ở tuổi 36, Tấn Tài đã không còn mạnh mẽ như xưa và Hà Nội FC cũng không cần những cầu thủ chỉ mạnh về thể lực mà cần một cầu thủ biết phân phối bóng, điều tiết nhịp độ trận đấu, bản lĩnh và kinh nghiệm để làm chỗ dựa tinh thần cho toàn đội trong giai đoạn khó khăn của đội bóng. Hà Nội FC có nhiều cầu thủ tấn công hay, có tính đột biến cao nhưng thiếu người châm bóng, thiếu người biết đặt họ vào vị trí thuận lợi và cũng thiếu một người sẵn sàng thu hồi bóng, sửa sai cho những tình huống mất bóng của hàng công. Tấn Tài là mảnh ghép hoàn hảo trong bối cảnh cụ thể ấy.

Ít ai biết được rằng, Tấn Tài chỉ thực sự bị CLB Hà Nội thuyết phục và chấp nhận cuộc phiêu lưu ra Thủ đô là bởi con số 14 trên chiếc áo của mình – con số gắn liền với tất cả giai đoạn thi đấu đỉnh cao. Với chiếc áo số 14 này, Hà Nội FC không chỉ ngầm cam kết gìn giữ thương hiệu cho Tấn Tài mà còn quyết tâm để con số này tung hoành một lần nữa như nó từng là biểu tượng cho một chiến binh luôn chơi bằng tất cả những gì mình có.

Lê Tấn Tài chia sẻ nhân ngày ra mắt màu áo Hà Nôi FC: "Hà Nội FC là đội bóng mạnh nhất Việt Nam hiện nay. Tôi cảm thấy rất vui khi được trao cơ hội khoác áo nhà ĐKVĐ V.League. Ở Hà Nội FC, tôi có những người đồng đội lâu năm ở trên tuyển trước kia như Văn Quyết, Thành Lương. Tôi tự tin sẽ hòa nhập nhanh chóng với triết lý bóng đá cũng như những người đồng đội mới. Tôi sẽ cố gắng tập luyện và thi đấu thật tốt để đưa Hà Nội FC vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại."

Ngay sau khi hoàn thành bản hợp đồng với Hà Nội FC, Lê Tấn Tài nhận luôn quyết định sẽ thi đấu trận mở màn với TP.HCM – đối thủ được đầu tư rất nhiều, được chơi trên sân nhà, trong khi, đội bóng Thủ đô mất rất nhiều trụ cột vì chấn thương, trong đó, mất cả bộ đôi ngoại binh Omar và Moses. Dù không có thời gian để làm quen với các đồng đội mới, Tấn Tài vẫn là ông chủ ở tuyến giữa trong trận đấu này, phối hợp cực hiệu quả với Văn Quyết, Thành Lương và các vệ tinh khác.

Chính bản lĩnh, kinh nghiệm và cả sự tinh quái của Tấn Tài đã giúp Hà Nội FC đứng vững trước làn sóng tấn công dồn dập từ phía TP.HCM. Cuối cùng, Hà Nội FC giành chiến thắng 3-0 ngay trên sân TP.HCM, trở lại nhóm tranh chức vô địch và đẩy đối thủ vào khủng hoảng đầy hài hước về câu chuyện thay tướng. Sau trận đấu ấy, người làm chuyên môn và khán giả đánh giá cao bản lĩnh của Hà Nội FC, còn người Hà Nội FC đánh giá cao Lê Tấn Tài – một cầu thủ tài năng, kinh nghiệm và thích nghi cực nhanh với những điều kiện mới, đồng đội mới.

Tấn Tài về Hà Nội FC khiến nhiều người bất ngờ nhưng tất cả đều sốc với trường hợp của Bùi Tấn Trường – cầu thủ đã quyết định treo giày và đi theo còn đường để trở thành một game streamer chuyên nghiệp. Thậm chí, nhiều lần, Tấn Trường vừa chơi game, vừa bình luận và được mọi người đánh giá là một tài năng mới phát lộ. Bùi Tấn Trường kể: "Tôi đến Hà Nội FC đúng là chuyện không tưởng mà chính tôi chưa từng nghĩ tới. Tối hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi từ HLV thủ môn Trần Tiến Anh. Anh nói Hà Nội FC đang cần thủ môn. Nhận được lời mời, tôi cũng suy nghĩ vì mình xác định từ đầu là chưa trở lại ngay nhưng khi xem các trận đấu lại thấy nhớ bóng đá. Thủ môn Minh Nhựt cùng lứa tôi vẫn còn thi đấu, tại sao tôi không tiếp tục? Sau khi suy nghĩ, tôi chấp nhận lời đề nghị từ anh Tiến Anh. Hai ngày sau, tôi có mặt ở Hà Nội. Tôi tự tin về chuyên môn của mình. Sức khoẻ của tôi còn dư để thi đấu ở V.League thêm 1, 2 năm nữa. Cái tôi hướng tới là hiện tại và tương lai, tôi sẽ đạt được những gì với đội bóng mới".

Trước khi có cơ hội ở Hà Nội FC, Tấn Tài đã có tất cả, vô địch giải hạng Nhì, vô địch giải hạng Nhất, vô địch giải U21 QG, vô địch vô địch AFF Cup, 2 chức vô địch V.League, 2 chức vô địch Siêu Cúp, 1 chức vô địch Cúp QG, 2 quả bóng đồng Việt Nam. Tấn Trường cũng thế, vô địch hạng Nhất, 2 lần vô địch V.League, 2 lần vô địch Siêu Cúp, 3 lần vô địch Cúp QG, vô địch Merdeka Cup. Nhưng rõ ràng, chức vô địch Cúp QG 2020 vừa rồi với đội Hà Nội FC khi cả 2 đều thi đấu trong đội hình xuất phát là bất ngờ lớn nhất trong sự nghiệp và nó mang lại niềm tin và hạnh phúc. Chiến thắng này không chỉ chỉ là sự quyết đoán, dám dấn thân của Tấn Tài và Tấn Trường mà nó còn là đẳng cấp của Hà Nội FC, với cách nhìn người và sự dụng nhân sự một cách tinh tường.

PV (Theo Starstalk, FPT Play)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem