Tạo phòng tắm nắng trên sân thượng, trồng cây cảnh, biến thành "cõi tiên" của riêng mình

Diệp Diệp Thứ hai, ngày 28/03/2022 06:11 AM (GMT+7)
Tôi mua nhà có sân thượng để thỏa mãn thú trồng cây cảnh của riêng mình. Nỗ lực gây dựng khu vườn thiên đường cho mình, tôi thấy "cảm xúc" thật mênh mông...
Bình luận 0

Tôi luôn thích trồng cây cảnh, hoa cỏ và được chồng ủng hộ. Khi còn ở nhà cũ, tôi đã tận dụng một nửa ban công để trồng cây cảnh để ngắm. 

Khi mua nhà mới, tôi đã mua tầng trên cùng có gác mái. Một sân thượng rộng lớn đã làm tôi phấn khích trong vài tháng. Trước khi có nhà, tôi đã bắt đầu lên nhiều kế hoạch khác nhau. 

Để trồng cây cảnh, tôi sửa sang sân thượng thành khu vườn thiên đường cho riêng mình - Ảnh 1.

Phòng tắm nắng không chỉ trồng cây cảnh mà còn thỏa mãn nhiều giấc mơ của bạn

Sau khi chuyển đến, tôi đã dành rất nhiều sức lực để xây dựng sân thượng và tôi đã nghĩ đến việc biến nó thành một khu vườn tràn ngập cây cảnh, hoa lá của riêng mình.

Hãy tưởng tượng, bạn ngồi trong khu vườn rực rỡ hoa lá, pha một tách trà, cầm một cuốn sách, phơi mình trong nắng, ngửi hương hoa và để cho cơ thể cũng như tâm hồn một kỳ nghỉ thư thái. Đó là một điều thực sự dễ chịu. 

Sau 2 năm làm việc chăm chỉ, trồng được rất nhiều cây cảnh nhưng tôi luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó. Khu vườn nhiều cây cảnh nhưng lại không được thoải mái như tôi tưởng tượng. 

Để trồng cây cảnh, tôi sửa sang sân thượng thành khu vườn thiên đường cho riêng mình - Ảnh 2.

Bạn có thể bố trí cây cảnh trong phòng tắm nắng giúp thư giãn mắt.

Và chỉ năm ngoái, một điều gì đó đã xảy ra. Tôi được công ty cử đi làm xa một thời gian dài. Và 6 tháng sau khi trở về nhà, điều kinh khủng đã xảy ra: khu vườn của tôi đã chết. 

Tuy nhiên, tôi vẫn liều mình để cải tạo lại khu vườn, gây dựng lại những cây cảnh mà tôi yêu quý. Cuối cùng, tôi đã tìm ra điều còn thiếu trong khu vườn của mình: Phòng tắm nắng.

1. Phòng tắm nắng là gì?

Phòng nắng thường được phát triển ở ban công, biệt thự có mái che trên cùng và sân. Không gian của phòng tắm nắng không cần rộng nhưng cần trang bị kính xuyên ánh sáng để đón được ánh sáng của mặt trời. 

Để trồng cây cảnh, tôi sửa sang sân thượng thành khu vườn thiên đường cho riêng mình - Ảnh 3.

Ngoài cây cảnh có thể trồng 1 chậu quả có thể hái để thưởng thức

Đó thực chất là 1 nhà kính lớn giúp bạn trồng các cây hoa nhỏ, cho bạn không gian ấm áp khi trời mưa lạnh, nơi mát mẻ lúc trời nắng gắt, không ngại bụi bẩn, khiến bạn có thể nằm duỗi trên ghế dài một cách thoải mái mà không sợ điều trì bên ngoài ngăn trở. 

Những vấn đề như vệ sinh quá khó hay trời nắng gắt thì phải làm sao? Đừng lo, tôi sẽ giải quyết hộ bạn vấn đề đó ngay lập tức. 

Cuối cùng chồng tôi "chết lặng" khi nhìn thấy căn phòng tắm nắng tràn ngập cây xanh, ngát hương thơm, như một thiên đường. Hoàn toàn xứng đáng với số tiền bỏ ra. 

Để trồng cây cảnh, tôi sửa sang sân thượng thành khu vườn thiên đường cho riêng mình - Ảnh 4.

Trồng cây cảnh lớn để "tạo rừng nhiệt đới" trong nhà

2. Phòng nắng vào mùa hè quá nóng, giải quyết như thế nào?

Cài đặt hệ thống cửa sổ trời

Điều này có thể giải quyết vấn đề phòng có ánh nắng chiếu vào quá nóng và không được thông gió một lần và mãi mãi. 

Khi xây dựng nên dành một giếng trời, có thể lắp trực tiếp thiết bị điện giếng trời. Hệ thống này không chỉ giúp thải khí nóng nhanh chóng vào mùa hè mà còn có thể hút không khí trong lành vào để đạt được hiệu quả lưu thông không khí.

Để trồng cây cảnh, tôi sửa sang sân thượng thành khu vườn thiên đường cho riêng mình - Ảnh 5.

Hệ thống cửa sổ trời cung cấp ánh nắng cho cây cảnh một cách linh động

Một tấm che nắng được lắp ở phía trên

Nếu không muốn tốn quá nhiều chi phí, bạn có thể lắp tấm che nắng trên nóc phòng tắm nắng, tốt nhất là loại tự động hoặc bán tự động. 

Với việc lắp thêm rèm cửa thì tự nhiên có thể cản bớt rất nhiều nhiệt nếu trời nắng nóng. Bạn có thể lắp thêm máy điều hòa không khí để làm mát, giúp bạn có thể thư giãn trong phòng tắm nắng bất cứ lúc nào. 

Để trồng cây cảnh, tôi sửa sang sân thượng thành khu vườn thiên đường cho riêng mình - Ảnh 6.

Nếu nắng quá, bạn có thể lắp rèm che

Chọn kính có độ phát xạ thấp

Kính vừa có thể cách nhiệt, cách âm, vừa có thể chống bức xạ. Bạn chỉ cần tráng một vài lớp kim loại hoặc vài lớp phim bên ngoài lên kính. 

Hơn nữa loại kính này không ảnh hưởng đến ánh sáng lại có tác dụng cách nhiệt cực tốt, truyền sáng tốt, trồng cây cảnh không sợ cây cảnh bị thiếu ánh sáng.

Để trồng cây cảnh, tôi sửa sang sân thượng thành khu vườn thiên đường cho riêng mình - Ảnh 7.

Ngắm cây cảnh và hưởng thụ tách trà dưới vòm kính được tưới nước chắc sẽ rất tuyệt

Lắp đặt hệ thống phun nước

Mùa hè nóng nực quá, bạn có thể lắp đặt hệ thống phun nước tuần hoàn, không những hạ nhiệt rất nhanh mà còn có thể làm sạch bên trên, điều cốt yếu tiết kiệm nước. 

Như vậy, vào mùa hè nóng nực, chúng tôi ngồi trong phòng tắm nắng phun nước, nhâm nhi tách trà và ngắm cảnh cây cảnh xanh tươi, hoa thơm rực rỡ, thật là dễ chịu.

Để trồng cây cảnh, tôi sửa sang sân thượng thành khu vườn thiên đường cho riêng mình - Ảnh 8.

Cây cảnh cũng có thể giúp bạn giải nhiệt

Trồng cây cảnh lớn cho bóng mát

Thoạt nghe thì có cảm giác không đáng tin lắm nhưng bạn sẽ thấy nó thực sự hữu ích và là lựa chọn tốt. 

Cây cảnh không chỉ có tác dụng trang trí mà còn có tác dụng thanh lọc không khí. Nếu bạn có chút kinh nghiệm trồng cây cảnh, hãy chọn một số cây cảnh thân leo, có thể biến chúng thành mành xanh, che mát cho phòng tắm nắng. 

Như vậy, rèm cây cảnh sẽ giữ cho phòng tắm nắng của bạn mát mẻ suốt mùa hè.

3. Phòng nắng vào mùa đông lạnh quá, giải quyết như thế nào?

Để trồng cây cảnh, tôi sửa sang sân thượng thành khu vườn thiên đường cho riêng mình - Ảnh 9.

Trời lạnh có thể làm ấm bằng hệ thống sưởi dưới dàn hoặc máy điều hòa

Lắp đặt hệ thống sưởi sàn

Thực ra ở nhiều nơi phòng tắm nắng cũng không lạnh quá. Nếu như mùa đông ở chỗ bạn ở lạnh, khó có thể trèo lên phòng tắm nắng thư giãn thì bạn có thể lắp thêm hệ thống sưởi sàn. 

Chỉ cần bạn đảm bảo cửa đi và cửa sổ phòng tắm nắng kín, có lắp thêm lớp cách nhiệt thì có thể giải quyết được vấn đề quá lạnh. Nếu không có thể giải quyết bằng điều hòa hai chiều, mùa hè thổi mát, mùa đông làm lạnh. Rất đơn giản.

Tạo phòng tắm nắng trên sân thượng, trồng cây cảnh, biến thành "cõi tiên" của riêng mình - Ảnh 10.

Nếu trời không quá lạnh thì dán phim cách nhiệt

Đây là một điều tốt, nó không chỉ có thể cản hơn 79% ánh sáng mặt trời vào mùa hè mà còn có thể giúp bạn giữ được rất nhiều nhiệt độ trong nhà vào mùa đông. 

Cách này giúp bạn không còn bị lạnh trong mùa đông mà không phải bật điều hòa để tiết kiệm tiền. Bạn có thích một căn phòng đầy nắng như vậy không?

Tạo phòng tắm nắng trên sân thượng, trồng cây cảnh, biến thành "cõi tiên" của riêng mình - Ảnh 11.

Cây cảnh được bố trí ở nhiều vị trí để tầm nhìn được thư giãn

4. Lợi ích của việc lắp đặt phòng tắm nắng

Lợi ích của việc trồng cây cảnh

Không có vấn đề gì về môi trường và nhiệt độ trong phòng tắm nắng, bạn có nhiều cách để  kiểm soát nhiệt độ ổn định. 

Về lý thuyết, bất kỳ cây cảnh, loài hoa nào cũng có thể trồng được ở phòng tắm nắng, cho dù chúng mỏng manh hay có sức sống, nở vào mùa đông hay nở vào mùa xuân. 

Tạo phòng tắm nắng trên sân thượng, trồng cây cảnh, biến thành "cõi tiên" của riêng mình - Ảnh 12.

Phòng tắm nắng là nơi thư giãn riêng tư cho bạn

Khi trồng cây cảnh trong phòng tắm nắng, bạn không lo lắng gì về sự không hài lòng về hàng xóm. Hơn nữa, cây cảnh cũng không thu hút bướm ong, hạn chế được sâu bọ. Nếu 1 số cây ra quả cần thụ phấn thì bạn có thể thụ phấn nhân tạo.  

Tránh hoàn hảo các vấn đề về quyền riêng tư

Trên sân thượng nguyên bản để thưởng hoa, ngắm cây cảnh. Bạn có thể đặc biệt đặt một bộ bàn ghế uống trà. Bạn có thể tìm được một nơi riêng tư hoàn toàn yên tĩnh, không sợ bị tiếng ồn quấy rầy. Bạn có thể thư giãn, có thể làm việc yên ổn. 

Những lúc bạn không thích riêng tư, bạn có thể mời bạn bè đến uống trà hoặc tạo một buổi party cho gia đình trên sân thượng. Rất vui sướng và hạnh phúc.

Tạo phòng tắm nắng trên sân thượng, trồng cây cảnh, biến thành "cõi tiên" của riêng mình - Ảnh 13.

Không cần lớn, chỉ một nơi nho nhỏ cũng khiến bạn thỏa mãn

Lưu ý: 

Nhiều người mua nhà dù ở tầng 1 hay tầng thượng đều có thể tạo một phòng tắm nắng cho riêng mình. Chỉ cần bạn có một không gian nhàn rỗi như sân vườn, sân thượng, ban công lớn đều có thể tạo cho mình 1 góc thiên đường với cây cảnh xanh mướt, hoa lá rực rỡ. 

Những giấc mơ về một cuộc sống tốt đẹp bạn có thể cảm nhận được từ phòng tắm nắng, giúp bạn trải nghiệm cuộc sống một cách tuyệt vời nhất. 

(Theo SH) 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem