Tập đoàn Hùng Nhơn tiên phong mang công nghệ châu Âu vào chăn nuôi

Thiên Hương Thứ tư, ngày 19/06/2024 18:31 PM (GMT+7)
Với mục tiêu trở thành tập đoàn nông nghiệp hàng đầu Việt Nam, những năm gần đây, Tập đoàn Hùng Nhơn đã chủ động ứng dụng công nghệ tiên tiến với quy trình khép kín từ con giống, thức ăn, cho đến chế biến giết mổ theo tiêu chuẩn ISO, Global GAP và các tiêu chuẩn chuyên nghành quốc tế khác.
Bình luận 0
Tập đoàn Hùng Nhơn tiên phong mang công nghệ châu Âu vào chăn nuôi- Ảnh 1.

Hệ thống trang trại chăn nuôi hiện đại nhìn từ trên cao tại Khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Đắk Lắk của Công ty cổ phần phát triển nông nghiệp công nghệ cao DHN - liên doanh giữa Tập đoàn Hùng Nhơn và Tập đoàn De Heus.

Tập đoàn Hùng Nhơn hiện sở hữu 15 công ty thành viên và hệ thống chuỗi DHN, với khoảng 1.000 ha trang trại tại khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Trong đó, chỉ riêng hệ thống trang trại gà thịt của Hùng Nhơn hiện đang cung cấp cho thị trường hơn 3 triệu con gà mỗi năm, hệ thống trang trại gà đẻ cung cấp hơn 130 triệu quả trứng mỗi năm... Bên cạnh đó, tập đoàn còn có các trang trại nuôi heo giống cụ, kỵ, ông bà, bố mẹ và heo thương phẩm đạt tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế với tổng sản lượng 14.000 con heo giống (bố mẹ) và 375.000 con heo thương phẩm mỗi năm.

Ngoài ra, Tập đoàn Hùng Nhơn hiện đang trồng và khai thác hơn 800 ha cao su với sản lượng mủ đang khai thác đạt gần 6,5 triệu tấn/năm.

Tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu từ chất thải của các hệ thống trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm hiện có, Tập đoàn Hùng Nhơn đã đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ với thương hiệu "Phân bón Đồng Phú" tại khu vực Đông Nam Bộ, với công suất đạt 40.000 tấn/năm.

Tập đoàn Hùng Nhơn tiên phong mang công nghệ châu Âu vào chăn nuôi- Ảnh 2.

Ông Vũ Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hùng Nhơn.

Tiên phong mang công nghệ cao vào chăn nuôi

Sở hữu tiềm lực vững mạnh cùng kiến thức kinh nghiệm sâu rộng trong sản xuất nông nghiệp, trải qua nhiều năm hợp tác, Tập đoàn Hùng Nhơn cùng các đối tác đang dần khẳng định vị thế là một trong những đơn vị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hàng đầu tại Việt Nam, thông qua việc xây dựng hệ thống các chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp tạo ra các sản phẩm sạch, có giá trị cao phục vụ lợi ích người tiêu dùng.

Tập đoàn Hùng Nhơn tiên phong mang công nghệ châu Âu vào chăn nuôi- Ảnh 3.

Tập đoàn Hùng Nhơn tiên phong mang công nghệ châu Âu vào chăn nuôi- Ảnh 4.

Hệ thống trang trại chăn nuôi của Tập đoàn Hùng Nhơn được đầu tư dây chuyền hiện đại, nhiều khâu đã tự đồng hóa hoàn toàn, góp phần đảm bảo an toàn sinh học, đem lại hiệu quả cao.

Hiện nay, Tập đoàn Hùng Nhơn và các đối tác đang đầu tư hàng triệu USD cho hệ thống trang trại công nghệ cao theo tiêu chuẩn Global GAP tại các tỉnh khu vực Đông Nam bộ - Tây Nguyên và đang áp dụng hệ thống công nghệ của các tập đoàn lâu đời ở châu Âu, đặc biệt là Tập đoàn De Heus (Hà Lan) có hơn 100 năm kinh nghiệm hay Tập đoàn Bel Gà (Bỉ) với trên 90 năm kinh nghiệm và tập đoàn ở Nhật với trên 60 năm hoạt động.

Hệ thống chuỗi trang trại chăn nuôi đều đã đạt chứng chỉ tiêu chuẩn quốc tế Global GAP, trong đó: Tháng 9/2017, Tập đoàn Hùng Nhơn cùng các đối tác đã thành công trong việc xây dựng chuỗi liên kết sản xuất thịt gà sạch có truy xuất nguồn gốc theo tiêu chuẩn Global GAP đáp ứng đủ điều kiện xuất khẩu sang Thị trường Nhật Bản, một trong những thị trường khó tính bậc nhất trên thế giới, đây là bước đi đặt nền móng cho kỳ vọng nâng tầm giá trị ngành chăn nuôi của Hùng Nhơn.

Tháng 9/2020, Tập đoàn Hùng Nhơn xây dựng Tổ hợp khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao DHN tại tỉnh Đắk Lắk, với tổng quy mô 200ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng, đến nay đã đưa vào hoạt động.

Tháng 8/2020, Hùng Nhơn đã nhận được chấp thuận phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Bình Phước với tổng quy mô 260 ha, tổng số vốn đầu tư dự kiến 1,700 tỷ đồng.

Tập đoàn Hùng Nhơn tiên phong mang công nghệ châu Âu vào chăn nuôi- Ảnh 5.

Các thiết bị trong trang trại được Tập đoàn Hùng Nhơn đầu tư đồng bộ, áp dụng 100% công nghệ cao theo tiêu chuẩn quốc tế của Hà Lan, Đức, và Bỉ.

Tháng 4/2021, Tập đoàn De Heus và Tập đoàn Hùng Nhơn cùng Công ty Bel Gà (Vương quốc Bỉ) đã đưa vào hoạt động nhà máy ấp trứng Bel Gà Tây Ninh với tổng mức đầu tư 8,7 triệu USD, tương đương 200 tỷ đồng. Dự án có công suất giai đoạn 1 là trên 19 triệu con gà giống 1 ngày tuổi mỗi năm, giai đoạn 2 là 38,4 triệu con gà giống 1 ngày tuổi mỗi năm.

Tháng 5/2022, Tập đoàn Hùng Nhơn khởi công dự án Tổ hợp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao DHN tại huyện Chư Pứh tỉnh Gia Lai, với quy mô 100 ha, và tổng vốn đầu tư khoảng 1.030 tỷ đồng.

Tập đoàn Hùng Nhơn tiên phong mang công nghệ châu Âu vào chăn nuôi- Ảnh 6.

Mục tiêu của Tập đoàn Hùng Nhơn và các đối tác đến năm 2030 sẽ đạt công suất khoảng 10.000 heo giống cụ, kỵ tại khu vực Tây Nguyên; 200.000 heo nái thương phẩm tại khu vực Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; 58 triệu con gà giống và 25 triệu con gà thịt tại Tây Ninh.

Tháng 7/2023, Tập đoàn Hùng Nhơn và các đối tác đã khởi công xây dựng khu chăn nuôi ứng dụng Công nghệ cao DHN Tây Ninh trên diện tích hơn 39,5 ha tại xã Tân Hội, huyện Tân Châu, với tổng vốn đầu tư 200 tỷ đồng. Hiện dự án đã hoàn thành và chính thức đưa vào hoạt động. Mục tiêu của dự án là sản xuất giống gia cầm và chăn nuôi gà với quy mô 20 triệu quả trứng/năm.

Ðây là một trong những dự án thành phần của Tổ hợp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao DHN Tây Ninh, có tổng vốn đầu tư lên đến 2.500 tỷ đồng đã được Hùng Nhơn và Tập đoàn De Heus ký cam kết đầu tư vào Tây Ninh trước đó.

Tạo nhiều việc làm cho người lao động, góp phần xóa đói giảm nghèo 

Ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch HÐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Hùng Nhơn, tự hào cho biết từ ngày thành lập đến nay, Hùng Nhơn đã vươn mình phát triển với 15 công ty thành viên, số lượng cán bộ công nhân viên gắn bó với công ty luôn ở mức cao nhất. Ðặc biệt, tại các dự án, Hùng Nhơn đã và đang giải quyết nhu cầu về việc làm cho nhiều lao động là đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương. Thậm chí, nhiều ngưởi còn không biết chữ nhưng vẫn được Hùng Nhơn nhận vào để đào tạo và dạy nghề.

Hiện tại, 70% lao động tại tập đoàn là đồng bào dân tộc thiểu số, với thu nhập bình quân của người lao động là 12 triệu đồng/người/tháng, Hùng Nhơn đã góp một phần nhỏ của mình vào chính sách xoá đói giảm nghèo tại những địa phương mà Hùng Nhơn đang đầu tư. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem