Tết đến, bày 5 cây cảnh có hoa đỏ chói mắt để năm mới tài lộc sung túc, may mắn tràn trề

Diệp Diệp Thứ hai, ngày 09/01/2023 06:21 AM (GMT+7)
Để không khí trong nhà thêm lễ hội, bạn có thể mua 1 số cây cảnh có hoa màu đỏ, mong cả năm tài lộc rực rỡ.
Bình luận 0

Đây là 5 cây cảnh giúp cho không khí lễ hội trong nhà bạn càng thêm rực rỡ, sống động.

Tết Nguyên đán sắp đến. Mọi người sẽ dọn dẹp, trang trí nhà cửa, đồ dùng trong nhà và màu đỏ là màu chủ đạo mà các gia đình thường sử dụng để đón năm mới vui tươi, phấn khởi, nhiều tài lộc.

Để không khí trong nhà thêm lễ hội, bạn có thể mua 1 số cây cảnh có hoa màu đỏ, rất thích hợp bày trong nhà vào dịp năm mới.

Tết đến, bày 5 cây cảnh có hoa đỏ chói mắt để năm mới tài lộc sung túc, may mắn tràn trề - Ảnh 1.

Để không khí trong nhà thêm lễ hội, bạn có thể mua 1 số cây cảnh có hoa màu đỏ, rất thích hợp bày trong nhà vào dịp năm mới.

Cho dù bạn đặt các cây cảnh này ở phòng khách, hiên nhà hay ở ban công thì màu đỏ của chúng đều rất chói lóa, trông thật rạng rỡ, thích hợp với không khí lễ hội ngày Tết.

Dưới đây là 5 cây cảnh có hoa đỏ rực, được nhiều người ưa thích bày trong nhà vào dịp Tết với mong muốn cả năm có nhiều tài lộc, may mắn, gia đình sung túc, thịnh vượng.

1. Cây cảnh: Dứa cảnh nến đỏ

"Bông hoa lớn màu đỏ" được ưa thích trong đêm Giao thừa đầu tiên phải kể đến dứa cảnh nến (tên tiếng Anh là Chrismas candle). Đây là cây cảnh mang ý nghĩa tốt đẹp, giá trị cao và thời gian ra hoa kéo dài.

Tết đến, bày 5 cây cảnh có hoa đỏ chói mắt để năm mới tài lộc sung túc, may mắn tràn trề - Ảnh 2.

Đây là cây cảnh mang ý nghĩa tốt đẹp, giá trị cao và thời gian ra hoa kéo dài.

Với hình dạng lá xanh bao quanh 1 bông hoa đỏ rực rỡ đến chói mắt ở giữa, dứa nến cảnh biểu tượng của ngọn lửa ấm áp của tình yêu để mang lại hạnh phúc cho gia đình. Đồng thời, nó còn mang một ý nghĩa về sự cầu chúc cho một năm sung túc sum vầy.

Bông hoa đỏ lộng lẫy, may mắn, chiêu tài nên thật hoàn hảo để đặt một chậu cây cảnh này trong nhà vào dịp năm mới.

Tết đến, bày 5 cây cảnh có hoa đỏ chói mắt để năm mới tài lộc sung túc, may mắn tràn trề - Ảnh 3.

Bông hoa đỏ lộng lẫy, may mắn, chiêu tài nên thật hoàn hảo

Phương pháp chăm sóc cây cảnh này cũng rất đơn giản. Nó cần được đặt ở nơi có ánh sáng tán xạ trong phòng khách.

Khi bề mặt đất chậu khô thì tưới nước, nhớ tưới dưới gốc, không đổ nước vào giữa hoa gây đọng nước ở giữa lõi lá, có thể làm hoa bị thối.

2. Cây cảnh: Hồng môn đỏ

Những bông hoa màu đỏ tượng trưng cho tài lộc sung túc. Và hồng môn là cây cảnh phù hợp nhất để bạn lựa chọn. Hồng môn (tên hoa học là Anthurium andraeanum), là một loại cây cỏ sống lâu năm thuộc chi Anthurium thuộc họ Ráy.

Tết đến, bày 5 cây cảnh có hoa đỏ chói mắt để năm mới tài lộc sung túc, may mắn tràn trề - Ảnh 4.

Cây cảnh này cũng có ý nghĩa hút tài lộc, giúp sự nghiệp, công danh của gia chủ thêm thịnh vượng.

Màu đỏ của hồng môn rất rực rỡ. Những đài hoa màu đỏ rực bao bọc lấy những nhị hoa hình trụ màu vàng óng. Bề mặt ngoài của hoa giống như phủ một lớp sáp bóng, những chiếc lá xanh mướt rất có giá trị làm cảnh.

Cây hồng môn đúng như tên gọi của nó, có ý nghĩa phong thủy là "cánh cửa đỏ" mở ra tương lai may mắn, hạnh phúc cho con người. Cây cảnh này cũng có ý nghĩa hút tài lộc, giúp sự nghiệp, công danh của gia chủ thêm thịnh vượng.

Nếu đặt ở phòng làm việc ở cơ quan giúp chủ nhân thăng tiến, còn đặt ở cửa hàng sẽ giúp việc kinh doanh thuận lợi hơn. Vì vậy, cây cảnh này cực thích hợp để bạn bày trong nhà dịp năm mới.

Tết đến, bày 5 cây cảnh có hoa đỏ chói mắt để năm mới tài lộc sung túc, may mắn tràn trề - Ảnh 5.

Hồng môn cũng có anh chị em, cọ hồng và cọ xanh, nhưng dịp Tết Nguyên đán thì hồng môn đỏ thích hợp hơn cả. Hồng môn cần được đặt ở nơi có ánh sáng nếu không cánh hoa sẽ bị phai màu, ảnh hưởng đến giá trị làm cảnh.

Khi chậu đất khô thì tưới nước và tưới thật kỹ.

3. Cây cảnh: Lan huệ đỏ

Lan huệ (tên tiếng Anh là Hippeastrum) là một loại thảo mộc lâu năm. Có nhiều loại lan huệ, trong số đó có loại hoa màu đỏ đặc biệt thích hợp với không khí lễ hội của Tết Nguyên đán.

Tết đến, bày 5 cây cảnh có hoa đỏ chói mắt để năm mới tài lộc sung túc, may mắn tràn trề - Ảnh 6.

Lan huệ mang ý nghĩa rất tốt đẹp, ngụ ý về sự thịnh vượng của ngôi nhà.

Những nhành hoa mọc ra từ củ và phía trên sẽ "treo" một bông hoa lớn màu đỏ với nhiều cánh hoa xếp thành lớp. Những bông hoa to, rực rỡ, đầy màu sắc và rất lễ hội.

Vào dịp Tết, đặt một chậu lan huệ trong phòng khách, màu sắc tươi sáng tốt của bông hoa sẽ khiến mọi người cảm thấy vui vẻ, cảm thấy Tết đến, Xuân về, mở ra một năm mới đầy hy vọng.

Lan huệ mang ý nghĩa rất tốt đẹp, ngụ ý về sự thịnh vượng của ngôi nhà. Theo phong thủy, lan huệ màu đỏ được xem là màu của sự may mắn mang lại sự tốt lành cho gia chủ.

Tết đến, bày 5 cây cảnh có hoa đỏ chói mắt để năm mới tài lộc sung túc, may mắn tràn trề - Ảnh 7.

Những bông hoa to, rực rỡ, đầy màu sắc và rất lễ hội.

Điểm mấu chốt là việc bảo trì cây cảnh này rất đơn giản. Củ nở hoa trong năm đầu tiên mà không cần bất kỳ kỹ năng chăm sóc nào. Chỉ cần chôn nông 1/3 số củ trong đất và đặt ở nơi có ánh sáng trong nhà là cây cảnh sẽ nở hoa.

4. Cây cảnh: Anh thảo đỏ

Thời kỳ ra hoa của cây cảnh anh thảo (tên tiếng Anh là Primrose hay Cowslip, tên khoa học là Primulaceae) này có thể kéo dài từ nay sang năm sau.

Tết đến, bày 5 cây cảnh có hoa đỏ chói mắt để năm mới tài lộc sung túc, may mắn tràn trề - Ảnh 8.

Những chậu anh thảo màu đỏ sẽ rất lễ hội và phù hợp, mang may mắn, tài lộc vào nhà.

Loại hoa củ này còn được gọi là hoa tai thỏ vì khi hoa cụp cánh giống như tai thỏ dựng lên. Số lượng hoa nhiều, màu sắc hoa cũng rất bắt mắt. Lá cây cảnh cũng có những đường vân đẹp mắt.

Loài hoa này có rất nhiều màu sắc nhưng ở thời điểm năm mới, những chậu anh thảo màu đỏ sẽ rất lễ hội và phù hợp, mang may mắn, tài lộc vào nhà.

Cây cảnh này còn mang ý nghĩa chào đón khách, hoàn toàn phù hợp để trồng một vài chậu trong nhà trong dịp Tết Nguyên đán.

Trồng cây cảnh này tương đối đơn giản. Nó là một loại cây có củ và phần lớn rễ hút nước là rễ mao dẫn. Do đó, bạn chỉ cần kiểm soát lượng nước khi tưới cho cây là được. Vì đây là hoa củ nên tưới quá nhiều nước sẽ dễ gây tích nước và thối rễ.

Tết đến, bày 5 cây cảnh có hoa đỏ chói mắt để năm mới tài lộc sung túc, may mắn tràn trề - Ảnh 9.

Trồng cây cảnh này tương đối đơn giản.

Bón phân lân và kali trước khi cây cảnh này ra hoa thì hoa sẽ nở liên tục, rất đẹp. Đặt nó ở một nơi có ánh sáng nhẹ và nó sẽ nở hoa cho đến mùa hè năm sau với hai hoặc ba giờ ánh sáng mỗi ngày.

Hầu hết mọi người đều thích cách mà bạn chào đón họ đến nhà với loại hoa này. Vì vậy, bạn đừng bỏ lỡ anh thảo nhé!

5. Cây cảnh: Đào đông đỏ

Trong những năm gần đây, loài hoa Tết được nhiều người thích thú nhất là đào đông đỏ. Trên thị trường có bán cả đào đông đỏ cành và đào đông đỏ trồng ở chậu.

Tết đến, bày 5 cây cảnh có hoa đỏ chói mắt để năm mới tài lộc sung túc, may mắn tràn trề - Ảnh 10.

Đào đông đỏ còn mang ý nghĩa tốt lành, ngụ ý cuộc sống sung túc, may mắn, thịnh vượng.

Tuy giá thành của cây cảnh này khá đắt đỏ nhưng từng chùm quả lúc lỉu, đỏ rực mang ý nghĩa rất tốt đẹp, cầu tài rước lộc vào nhà trong năm mới nên nhiều người vẫn rất ưa chuộng. Đào đông đỏ còn mang ý nghĩa tốt lành, ngụ ý cuộc sống sung túc, may mắn, thịnh vượng.

Bạn có thể cắm trực tiếp những cành đào đông đỏ mới cắt vào bình, cắt đáy bình một góc 45 độ, đổ đầy nước vào bình. Chiều cao từ 5-10 cm, nước thường được thay 2-3 ngày một lần. Chỉ cần vậy bạn có thể ngắm đào đông đỏ kéo dài cả tháng.

Tết đến, bày 5 cây cảnh có hoa đỏ chói mắt để năm mới tài lộc sung túc, may mắn tràn trề - Ảnh 11.

Bạn cũng có thể treo những chiếc đèn lồng nhỏ màu đỏ và những đồ trang trí nhỏ trên cành đào đông đỏ sẽ tăng thêm không khí lễ hội trong gia đình.

Màu sắc, ý nghĩa của cây cảnh đào đông đỏ cũng rất thịnh vượng nên loại cây này rất thích hợp để cầu phát tài.

Bạn cũng có thể treo những chiếc đèn lồng nhỏ màu đỏ và những đồ trang trí nhỏ trên cành đào đông đỏ sẽ tăng thêm không khí lễ hội trong gia đình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem