Thái Lan nới lỏng rào cản Covid-19 với khách du lịch quốc tế

Trọng Hà Thứ tư, ngày 25/05/2022 14:59 PM (GMT+7)
Thái Lan dỡ bỏ quy định về xét nghiệm khá rườm rà đối với khách quốc tế khi đến đất nước này.
Bình luận 0

Trung tâm quản lý tình huống Covid-19 của Thái Lan (CCSA) đã phê duyệt quy tắc đăng ký và nhập cảnh vào đất nước này đơn giản hơn cho khách quốc tế, có hiệu lực từ ngày 1/6/2022. Theo đó, công dân nước ngoài vẫn phải nộp đơn xin Thẻ Thái Lan nhưng sẽ chỉ cần cung cấp thông tin chi tiết về hộ chiếu, tiêm chủng và chính sách bảo hiểm y tế 10.000 USD.

Sau đó, hệ thống sẽ tự động cấp mã QR Thailand Pass cho người đăng ký. Trong khi đó, người Thái sẽ không còn phải xin thẻ Thái Lan nữa. Khi đến Thái Lan, những du khách đã được tiêm chủng phải trải qua quá trình kiểm tra đầu vào, sau đó sẽ được phép nhập cảnh và tự do đi đến bất kỳ đâu trong vương quốc này.

Thái Lan nới lỏng rào cản Covid-19 với khách du lịch - Ảnh 1.

Thái Lan tiếp tục nới lỏng rào cản Covid-19 với khách du lịch. (Ảnh: IT).

Những khách du lịch chưa được tiêm phòng hoặc chưa được tiêm phòng đầy đủ có thể tải lên bằng chứng về kết quả PCR âm tính hoặc xét nghiệm ATK trong vòng 72 giờ, sau khi di chuyển qua hệ thống Thẻ thông hành Thái Lan cũng sẽ được phép nhập cảnh và tự do đi đến bất kỳ đâu trong vương quốc.

CCSA cũng thông qua việc nới lỏng hơn nữa các biện pháp kiểm soát Covid-19 trên toàn quốc với ba khu vực được mã hóa màu: Khu vực du lịch thí điểm/khu vực màu xanh lam, khu vực giám sát/khu vực màu xanh lá cây và các khu vực được giám sát nghiêm ngặt/khu vực màu vàng.

Cần nhiều thời gian để phục hồi du lịch tại Đông Nam Á và Thái Lan

Theo giới chuyên gia trong ngành, cần quãng thời gian dài để du lịch tại Đông Nam Á và Thái Lan phục hồi tới ngưỡng tiền đại dịch. Suphajee Suthumpun là Tổng giám đốc điều hành tập đoàn quốc tế Dusit (Dusit International Group), hãng chuyên về lưu trú tại Thái Lan. Bà cho rằng đà phục hồi có thể sẽ mất nhiều năm.

“Để mọi thứ trở lại như bình thường, như lúc Thái Lan đón 40 triệu khách quốc tế, đó không phải là chuyện của năm nay hay năm 2023. Chúng ta cũng không thể làm theo cách như trước được. Trong quá khứ, chúng ta tập trung vào tạo dựng thân thiện, tôn trọng du khách, cung cấp dịch vụ cá nhân hóa. Nhưng ở thời kỳ hậu Covid-19, chúng ta sẽ phải bổ sung thêm một số thành tố, phải thêm vào các kết nối bản địa và trải nghiệm bản địa”, bà Suphajee Suthumpun nêu quan điểm.

Thái Lan nới lỏng rào cản Covid-19 với khách du lịch - Ảnh 2.

Thái Lan và Đông Nam Á sẽ mất nhiều thời gian để phục hồi. (Ảnh: IT).

Địa điểm vui chơi giải trí về đêm chẳng hạn như quán rượu, quán bar và phòng hát karaoke trong khu vực màu xanh lá cây và xanh dương sẽ được phép hoạt động trở lại, bao gồm cả việc bán và tiêu thụ đồ uống có cồn trong khuôn viên cho đến 12 giờ đêm. Tuy nhiên, tất cả các địa điểm được yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn phòng ngừa Covid-19. CCSA cũng dỡ bỏ yêu cầu kiểm dịch đối với những tiếp xúc có nguy cơ cao.

Trước đó, ngày 10/5, người phát ngôn Chính phủ Thanakorn Wangboonkongchana cho biết Thủ tướng Prayut ban hành lệnh nói trên sau khi Bộ Y tế hạ cấp cảnh báo Covid-19 từ Cấp 4 xuống Cấp 3 trên toàn quốc.

Ông Thanakorn dẫn lời Thủ tướng Prayut nói rằng mỗi tỉnh nên chuẩn bị sẵn kế hoạch hoạt động sau khi Covid-19 được tuyên bố là bệnh đặc hữu. Theo người phát ngôn, mức độ cảnh báo Covid-19 được hạ xuống vì số lượng bệnh nhân Covid-19 cần máy thở và các trường hợp tử vong liên quan đến Covid-19 đang giảm xuống.

Ông Thanakorn nói thêm rằng Thủ tướng Prayut cũng khuyến khích người dân và các cơ quan chính phủ tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa phổ quát và tiêm chủng càng nhiều càng tốt để Covid-19 có thể được công bố là bệnh đặc hữu.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem