Thành phố "rừng thẳng đứng" độc đáo ở TQ hóa "thành phố ma"

Nguyễn Thái - Daily Mail Thứ tư, ngày 16/09/2020 21:10 PM (GMT+7)
Một dự án "nhà ở xanh" thử nghiệm tại siêu đô thị của Trung Quốc hứa hẹn mang đến cho người dân một cuộc sống "hòa mình" với tự nhiên nhưng không ai ngờ cây cối rậm rạp lại là nơi trú ngụ của loài gây bệnh.
Bình luận 0

Video: Dự án thành phố rừng xanh của Trung Quốc. Nguồn: CGTN

Tờ Daily Mail hôm 16/9 đưa tin, toàn bộ 826 căn hộ tại chung cư của dự án Qiyi City Forest Garden ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, đều được bán hết hồi tháng 4 nhưng thay vì một "thiên đường sinh thái" hiện đại, các tòa nhà với cây cối mọc tràn lan ngoài ban công trông giống như cảnh tượng của "thành phố ma hậu tận thế".

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, chỉ có một số ít gia đình chuyển đến các căn hộ thuộc dự án thử nghiệm được truyền thông gọi là "rừng thẳng đứng" này vì cây cối rậm rạp là nơi trú ngụ ưa thích của loài muỗi. 

img

Cây cối bao trùm khắp các ban công của nhiều tòa nhà. Ảnh: EPA

img

Ảnh: EPA

img

Ảnh: EPA

Dự án nằm ở phía tây nam thành phố Thành Đô, được khởi công năm 2018, với mỗi ban công được thiết kế để tạo không gian cho cây cối phát triển, theo truyền thông địa phương. 

Không có người chăm sóc hợp lý, cây cối tại 8 tòa nhà thuộc dự án đã bao trùm lên các công trình và loài muỗi cũng kéo đến. 

img

Một số căn hộ có người tới sinh sống ở dự án. Ảnh: Getty

img

Ảnh: EPA

img

Ảnh: EPA

Nhưng một số cư dân vẫn chuyển đến sống tại các căn hộ, bất chấp loài muỗi. Một số ban công được cắt tỉa cây cối và bàn ghế được trông thấy ngoài ban công. 

Theo Thời báo Hoàn cầu, chỉ có 10 gia đình đã chuyển đến các căn hộ thuộc dự án.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem