Tháo dỡ toàn bộ khán đài đường đua F1 Mỹ Đình

Thứ tư, ngày 07/10/2020 14:45 PM (GMT+7)
Sau gần 7 tháng tạm hoãn vì dịch Covid-19, những hạng mục khán đài cuối cùng của đường đua F1 Mỹ Đình (Hà Nội) đang được gấp rút tháo dỡ.
Tháo dỡ toàn bộ khán đài đường đua F1 Mỹ Đình - Ảnh 1.

Đường đua F1 Mỹ Đình tại Hà Nội được xây dựng trên tổng diện tích 88 ha trong khuôn viên khu Liên hiệp thể thao Mỹ Đình và một phần trên đường giao thông công cộng, chạy qua các phố Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ. Tổng chiều dài đường đua hơn 5,6 km với 23 góc cua. Các khán đài được thiết kế đẹp mắt với nhiều họa tiết mang đậm dấu ấn đất kinh kỳ Thăng Long.

Tháo dỡ toàn bộ khán đài đường đua F1 Mỹ Đình - Ảnh 2.

Sau nhiều tháng tạm hoãn vì dịch Covid-19, những ngày gần đây, các đơn vị quản lý đã chính thức tháo dỡ toàn bộ khán đài đường đua.

Tháo dỡ toàn bộ khán đài đường đua F1 Mỹ Đình - Ảnh 2.

Ngày 7/10, phần khán đài đang được các công nhân và chuyên gia nước ngoài di chuyển ra địa điểm khác.

Tháo dỡ toàn bộ khán đài đường đua F1 Mỹ Đình - Ảnh 4.

Các khán đài của trường đua F1 tại Việt Nam đều được lắp ghép theo công nghệ mới, không sử dụng đinh ốc, nên việc tháo dỡ rất nhanh chóng.

Tháo dỡ toàn bộ khán đài đường đua F1 Mỹ Đình - Ảnh 5.

Dự kiến trong vài ngày tới, những khán đài này sẽ được thu dọn xong.

Tháo dỡ toàn bộ khán đài đường đua F1 Mỹ Đình - Ảnh 6.

Công trình do Motorsports trực thuộc F1 phối hợp cùng các kỹ sư công ty Tilke (Đức) thiết kế.

Tháo dỡ toàn bộ khán đài đường đua F1 Mỹ Đình - Ảnh 7.

Tuy nhiên do nguyên nhân khách quan nên việc tổ chức đường đua bị tạm hoãn mà chưa rõ ngày trở lại.

Tháo dỡ toàn bộ khán đài đường đua F1 Mỹ Đình - Ảnh 4.

Hàng chục công nhân tháo dỡ phần khán đài khu vực bên trong (gần SVĐ Mỹ Đình).

Tháo dỡ toàn bộ khán đài đường đua F1 Mỹ Đình - Ảnh 9.

Các dòng chữ "I Love You" hay họa tiết, hoa văn liên quan đến Hà Nội đều được tháo dỡ cẩn thận.

Tháo dỡ toàn bộ khán đài đường đua F1 Mỹ Đình - Ảnh 10.

Xe tải chở vật liệu đến nơi tập kết.

Tháo dỡ toàn bộ khán đài đường đua F1 Mỹ Đình - Ảnh 11.

Khu vực tập kết phần khán đài đã tháo dỡ ngay cạnh nơi tổ chức chặng đua F1. Phần ghế nhựa được bảo quản chặt chẽ hơn với phần phủ bạt bên trên.

Tháo dỡ toàn bộ khán đài đường đua F1 Mỹ Đình - Ảnh 12.

Trước đó vài tháng, một phần khán đài di động trên đường Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ cũng đã được tháo dỡ, nhằm thuận tiện cho việc lưu thông của người dân.

Ngày 13/3, Chủ tịch tập đoàn F1, Chủ tịch FIA, Giám đốc Công ty Việt Nam Grand Prix và Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã thống nhất hoãn chặng đua tại Hà Nội.

Bên cạnh đó, với việc Ban tổ chức giải đua xe Công thức 1 (F1) đã bổ sung 4 chặng đua cuối năm nay nhưng không có lịch đua của chặng F1 Mỹ Đình đồng nghĩa với việc chặng đua F1 tại Hà Nội sẽ không thể diễn ra.

Trước đó, ông Chase Carey - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của F1 cho biết, Ban tổ chức sẽ ưu tiên sự an toàn của cộng đồng F1 và cả người hâm mộ.

''Do đại dịch Covid-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp, chúng tôi tiếp tục duy trì đối thoại với tất cả những người ủng hộ và chính quyền địa phương để đảm bảo chúng tôi hoạt động theo cách an toàn nhất có thể và giám sát chặt chẽ tình hình từng quốc gia, bao gồm các hạn chế đi lại và thủ tục y tế địa phương'', ông Chase Carey khẳng định.

Lê Hiếu
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem