Thi đấu tốt trước Iraq, điểm mạnh và điểm yếu của ĐT Indonesia là gì?

Trần Oánh Thứ ba, ngày 16/01/2024 19:10 PM (GMT+7)
Với bộ khung là những cầu thủ nhập tịch, thi đấu ngày càng hiểu ý nhau hơn, ĐT Indonesia đang tỏ ra là đối thủ đầy nguy hiểm cho thầy trò HLV Troussier.
Bình luận 0

Sau khi để thua ĐT Iraq 1-5 ở vòng loại thứ 2 Wolrd Cup 2026 khu vực châu Á, ĐT Indonesia, đối thủ trực tiếp của ĐT Việt Nam ở Asian Cup 2024 đã có trận đấu khá tốt khi tái đấu đại diện Tây Á này. Trái ngược với những dự đoán về 1 trận đấu chênh lệch, ĐT Indonesia đã có 1 diện mạo mới, trận đấu hay và gây ra nhiều bất ngờ cho đối thủ vốn được đánh giá cao hơn nhiều.

Thi đấu tốt trước Iraq, điểm mạnh và điểm yếu của ĐT Indonesia là gì?- Ảnh 1.

HLV Shin Tae-yong phàn nàn với trọng tài. Ảnh: AFC.

Điểm mạnh và điểm yếu của ĐT Indonesia là gì?

ĐT Indonesia của HLV Shin Tae-yong vẫn đá theo phong cách vốn có, đó là dựa nhiều vào sức mạnh, tốc độ. Trước các cầu thủ Iraq to khỏe và có kỹ thuật khéo léo, các cầu thủ Indonesia không hề tỏ ra thua kém trong các pha đua tốc độ hay các pha va chạm, tranh chấp tay đôi. Bổ trợ cho lối đá mạnh mẽ này là sự có mặt của một nửa đội hình các cầu thủ nhập tịch, như 2 trung vệ Elkan Bagott (3), Jordi Amat (4), tiền vệ Justin Hubner (25), Ivar Jenner (24), và tiền đạo Rafael Struick (11).

Với lối đá mạnh mẽ, quyết liệt và không ngại va chạm, các cầu thủ Indonesia đã hạn chế được rất nhiều sức mạnh tấn công của các cầu thủ Iraq. Khi họ đã co về phòng thủ, các đường phối hợp tấn công của Iraq trở nên bế tắc, khó tiếp cận được khu vực cầu môn. Bộ 3 trung vệ của Indonesia hoạt động khá tốt. Với sự góp mặt của 2 cầu thủ nhập tịch to cao là Elkan Bagott (3) và Jordi Amat (4), họ đã cản phá được khá nhiều tình huống nguy hiểm của các cầu thủ Iraq. ĐT Iraq sử dụng nhiều những pha bóng bổng câu vào khu vực cầu môn, nhưng các cầu thủ Indonesia đã chống đỡ khá tốt các tình huống bóng bổng này.

ĐT Indonesia tập trung nhiều sức mạnh ở khu vực giữa sân để tranh chấp rất quyết liệt quyền kiểm soát với các cầu thủ Iraq. Với điểm mạnh về thể lực và tốc độ, họ tranh chấp rất tốt với các cầu thủ Iraq, vốn ưa thích kiểm soát bóng bằng kỹ thuật cá nhân hơn là phối hợp nhỏ. Nhờ đó họ đã hạn chế được nhiều sức mạnh tấn công của các cầu thủ Iraq. Điều này cũng đưa tới kết quả là đẩy các tình huống trên sân trở thành các cuộc đua về thể lực, để về những phút cuối trận, khi các cầu thủ Indonesia hết sức, các cầu thủ Iraq cũng không khá gì hơn. Tuy nhiên, có thể với đối thủ Nhật Bản, vốn khác với Iraq, ưu tiên phối hợp nhỏ để kiểm soát bóng, sức mạnh này của Indonesia sẽ không phát huy được nhiều tác dụng. Đến cuối trận đấu, họ sẽ không thể đua được thể lực và giữ được thế trận trước các cầu thủ Nhật Bản như đã làm được với Iraq.

Các đợt phản công của Indonesia cũng rất nguy hiểm. Tiền đạo nhập tịch Rafael Struick (11) tuy không quá sắc xảo, nhưng anh ta có chiều cao và rất nhanh nhẹn. Các cầu thủ Indonesia cũng đã tạo ra được khá nhiều nguy hiểm cho khung thành của Iraq. Có thể nói là hàng phòng thủ của Iraq đã tỏ ra bất ngờ trước sức tấn công của các cầu thủ Indonesia.

Thi đấu tốt trước Iraq, điểm mạnh và điểm yếu của ĐT Indonesia là gì?- Ảnh 2.

Tiền đạo nguy hiểm Y. Sayuri của Indonesia. Ảnh: AFC.

Có 1 cầu thủ xuất hiện không nhiều, nhưng mỗi lần anh ta xuất hiện lại rất hiệu quả, đó là tiền đạo thi đấu trong nước, mang áo số 2 Y. Sayuri. Đây là cầu thủ rất tốc độ, khôn ngoan, thi đấu đơn giản nhưng hiệu quả. Anh là tác giả của vài pha bóng nguy hiểm, trong đó có pha đi bóng và kiến tạo dẫn đến bàn thắng của ĐT Indonesia. Một miếng đánh truyền thống của Indonesia những năm gần đây là pha ném biên thẳng vào chấm 11m cũng được sử dụng ở hiệp 1. Nhưng có vẻ nó không có nhiều hiệu quả trước phàng phòng thủ to cao của Iraq, nên sau đó không thấy họ tiếp tục áp dung.

Các cầu thủ Indonesia pressing không nhiều, nhưng lại tỏ ra khá hiệu quả. Vài lần họ đã cướp được bóng trong chân các hậu vệ Iraq. Tất nhiên, khả năng thoát pressing của Iraq là một vấn đề của đội bóng này. Giống như cách kiểm soát bóng của hàng tiền vệ, các hậu vệ Iraq di chuyển và phối hợp cầm bóng với nhau chưa tốt và hay để xảy ra lỗi. Hẳn đây sẽ là điểm yếu để các đối thủ của họ khai thác trong những trận đấu sau.

Khả năng phối hợp thoát pressing cũng là vấn đề của hàng phòng thủ Indonesia. Giống như các cầu thủ Iraq, các cầu thủ Indonesia cố gắng bù đắp khả năng phối hợp nhỏ để kiểm soát bóng bằng nỗ lực sử dụng kỹ thuật cũng như thể lực cá nhân. Đó là lý do họ để xảy ra nhiều lỗi mất bóng, cũng như thường xuyên phải phá bóng vu vơ lên tuyến trên.

Tóm lại, ĐT Indonesia vẫn trung thành với lố đá của mình, chỉ khác là họ đã tỏ ra nhanh hơn, nguy hiểm hơn. Và đóng góp vào diện mạo mới đó chính là các cầu thủ nhập tịch, họ đã tạo nên bộ khung vững chắc cho đội bóng này. Indonesia sẽ là một đối thủ đầy nguy hiểm ĐT Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem