Thi tốt nghiệp THPT đợt 2: "Chưa có địa phương nào thực hiện như Đà Nẵng"

Diệu Bình Thứ ba, ngày 01/09/2020 12:43 PM (GMT+7)
Theo Giám đốc Sở GD&ĐT TP.Đà Nẵng, chưa có địa phương nào thực hiện như Đà Nẵng khi thực hiện xét nghiệm cho gần 14.000 người gồm thí sinh và các cán bộ coi thi, phục vụ cho kỳ thi.
Bình luận 0

Sáng 1/9, ông Nguyễn Văn Quảng - Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã đi kiểm tra về công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2 tại Trường THPT Võ Chí Công (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn) và điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh (quận Hải Châu).

Báo cáo với lãnh đạo TP, bà Lê Thị Bích Thuận - Giám đốc Sở GD&ĐT cho hay, tính đến thời điểm hiện tại, số thí sinh ở Đà Nẵng cũng như ngoại tỉnh dự thi tại Đà Nẵng là 10.892 học sinh. Sở GD&ĐT cũng đi kiểm tra 25 điểm thi và các điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, vấn đề chuyên môn cũng như những khâu sát khuẩn cho các thí sinh.

Đà Nẵng thi tốt nghiệp THPT đợt 2: "Chưa có địa phương nào thực hiện như Đà Nẵng" - Ảnh 1.

Sáng 1/9, ông Nguyễn Văn Quảng - Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã đi kiểm tra về công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2 tại các trường trên địa bàn thành phố.

"Tại các phòng thi, sẽ đảm bảo giãn cách tối đa cho các thí sinh. Đồng thời, quán triệt cho các học sinh, trong bất cứ tình huống nào cũng phải hết sức bình tĩnh. Đặc biệt, khi đến điểm thi phải thực hiện việc đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn và đảm bảo giãn cách", bà Thuận nói.

Theo bà Thuận, trong ngày 1/9, toàn bộ cán bộ làm công tác thi đã được lấy mẫu xét nghiệm. Hiện số lượng cán bộ làm công tác coi thi dự phòng đã được bố trí hợp lý. 

Ông Nguyễn Văn Quảng - Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho hay, về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2 lần này được chuẩn bị hết sức chu đáo.

"Chưa có địa phương nào thực hiện như Đà Nẵng khi thực hiện xét nghiệm cho gần 14.000 người gồm thí sinh và các cán bộ coi thi, phục vụ cho kỳ thi. Đây là sự cố gắng rất lớn của Đà Nẵng với phương châm đảm bảo tuyệt đối an toàn về mặt sức khỏe cho thí sinh và lực lượng coi thi, phục vụ kỳ thi. Đây là cơ sở quan trọng tạo sự an tâm, tâm lý thoải mái cho thí sinh và các phụ huynh", ông Quảng nhấn mạnh.

Cũng theo ông Quảng, qua kiểm tra công tác chuẩn bị điểm thi cho các thí sinh F1, F2 và các điểm thi khác cho thấy sự chuẩn bị chu đáo của ngành giáo dục.

Ông Quảng cho rằng, đây là kỳ thi rất quan trọng đối với các cháu học sinh, cũng như ngành giáo dục thành phố. Do đó, tiếp tục rà soát công tác chuẩn bị để đảm bảo điều kiện tốt nhất khi các thí sinh bước vào kỳ thi.

Đà Nẵng thi tốt nghiệp THPT đợt 2: "Chưa có địa phương nào thực hiện như Đà Nẵng" - Ảnh 2.

Sáng 1/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Đà Nẵng cho hay, gần 11.000 mẫu xét nghiệm của thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 2) đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

"Phải tập huấn kỹ và lưu ý những biện pháp có tính chất đặc thù khi các thí sinh vào phòng thi. Nhất là khi các thí sinh gỡ khẩu trang kiểm tra thông tin trước khi vào phòng thi, phải làm sao các thí sinh có tâm lý thoải mái nhất trong việc này", ông Quảng nói.

Ông Quảng cũng yêu cầu, lực lượng đảm bảo công tác trật tự phải hướng dẫn để tránh xảy ra tụ tập đông người trước các điểm thi vào thời điểm trước và sau khi các thí sinh thi xong. 

"Khi các thí sinh vào trong phòng thi, các cán bộ coi thi phải đảm bảo giãn cách cũng như hạn chế thấp nhất việc các thí sinh tiếp xúc gần với nhau, thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch trong suốt quá trình thi. Ngoài ra, các cán bộ coi thi phải tạo ra một tâm lý tốt nhất và thoải mái nhất và hỗ trợ cho các thí sinh để từ đó thí sinh có tâm thế khi vào phòng thi làm bài đạt kết quả tốt", ông Quảng nhấn mạnh.

Ông Quảng cũng yêu cầu tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, để đảm bảo kỳ thi đạt kết quả tốt nhất.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem