Thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM: Hào hứng sau môn thi đầu tiên

Bạch Dương-Hồng Cẩm Chủ nhật, ngày 09/08/2020 12:05 PM (GMT+7)
Kết thúc môn thi Ngữ văn sáng nay (9/8), phần lớn thí sinh đều phấn khởi vì đề khá dễ, đúng trọng tâm.
Bình luận 0
Thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM: Hào hứng sau môn thi đầu tiên - Ảnh 1.

Những thí sinh đầu tiên hoàn thành xong môn thi Ngữ văn tại điểm thi THPT Trưng Vương (quận 1, TP.HCM)

Đề thi năm nay có 2 phần, phần đọc hiểu, nghị luận xã hội về sống trân trọng cuộc sống mỗi ngày và phần làm văn phân tích tư tưởng "đất nước của nhân dân" trong bài Đất nước của tác giả Nguyễn Khoa Điềm.

Thí sinh Ngọc Hiếu (THPT Ten lơ man) dự thi tại điểm thi THPT Trưng Vương (quận 1) vui vẻ cho biết: "Đề hay và khá dễ so với dự định của em. Đề năm nay ra những vấn đề xã hội, về sự sống mãnh liệt, tình yêu quê hương đất nước, con người đều là những chủ đề tụi em được ôn tập kỹ. Em làm bài khá tốt, hy vọng sẽ được 8 điểm".

Thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM: Hào hứng sau môn thi đầu tiên - Ảnh 2.

Hào hứng vì đề thi vừa sức.

Thí sinh Thúy Vy (Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3) nhận xét đề thi không nằm ngoài các kiến thức đã ôn tập. Phần đọc hiểu gồm 4 câu tương đối đơn giản. Phần nghị luận xã hội về trân trọng cuộc sống, khá phù hợp với lứa tuổi trẻ đôi mươi.

Riêng phần nghị luận văn học, yêu cầu phân tích tư tưởng Đất nước Nhân dân trong bài thi Đất nước cũng không quá phức tạp. Chủ đề này cũng gần gũi, đặc biệt trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay còn phức tạp, cả nước đồng lòng chống dịch.

Một số thí sinh khác cho biết, đề không khó nhưng hơi dài, câu nghị luận xã hội được đánh giá là hay, có thể liên hệ nhiều trong thực tế cuộc sống để làm sáng tỏ sự cần thiết phải trân trọng giá trị sống mỗi ngày.

Thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM: Hào hứng sau môn thi đầu tiên - Ảnh 3.

Phần lớn các thí sinh đều phấn khởi vì làm được bài thi.

Theo đánh giá của các giáo viên Ngữ văn, đề thi năm nay vừa sức với học sinh và không nằm ngoài dự đoán. Phần đọc hiểu và làm văn thí sinh có học lực trung bình cũng có thể làm được 50-60%, nhất là phần làm văn phân tích tư tưởng Đất nước của nhân dân trong bài thơ Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm là hết sức cơ bản đối với học sinh không chuyên.

Nhận xét đề môn Ngữ văn, thầy Bạch Trọng Nhân, giáo viên văn Trường THPT Gia Định (quận Bình Thạnh) cho biết, đề thi năm nay dễ. Phần nghị luận văn học hơi dài, đoạn trích bài thơ Đất nước nằm trong trọng tâm ôn tập của nhiều thầy cô cho nên các em sẽ không bỡ ngỡ. Cách hỏi phần đọc hiểu quen thuộc, các em đã được ôn tập rất nhiều. Câu nghị luận xã hội cũng quen thuộc, các em sẽ dễ đạt điểm.

Chiều nay các thí sinh sẽ làm bài thi môn Toán trong thời gian 90 phút.

Trong khi đó, sau buổi sáng thi môn Ngữ văn, hơn 10 nghìn thí sinh ở Cần Thơ cũng thở phào nhẹ nhõm, lấy lại tâm lý, phấn khởi vì đề thi khá "dễ thở". Trên địa bàn TP.Cần Thơ có 10.010/10.023 thí sinh tham dự thi môn Văn, vắng 13 thí sinh.

Trước đó, do tình hình dịch Covid-19 các thí sinh ở Cần Thơ đi thi với tâm lý lo lắng, tuy nhiên sau 120 phút các thí sinh rời phòng thi với gương mặt rạng rỡ, đa số thí sinh phấn khởi cho biết đề thi môn Ngữ văn năm nay "dễ thở", đa số đều nhận định làm bài đạt trên 70%.

Cần Thơ: Thí sinh phấn khởi với đề thi môn Văn   - Ảnh 1.

Thí sinh Cần Thơ phấn khởi sau khi làm xong môn Ngữ văn.

Rời khỏi phòng thi khá sớm sau khi tiếng trống hết thời gian (9h30) thi môn Ngữ văn, em Huỳnh Thanh Nhật Nguyên, học sinh trường THPT Quốc Văn Cần Thơ, phấn khởi cho biết: "Trước khi bước vào kỳ thi dù bản thân em đã ôn bài rất tốt nhưng em vẫn cảm thấy rất lo lắng vì năm học lớp 12 chúng em học gián đoạn do dịch bệnh, em lo phương thức thi, quy chế thi, đề thi… có thể sẽ có sự thay đổi lớn. Tuy nhiên khi bước vào phòng thi, sau khi nhận đề thi môn Ngữ văn em rất vui vì đề thi khá dễ và hay.

Cần Thơ: Thí sinh phấn khởi với đề thi môn Văn   - Ảnh 2.

Thí sinh phấn khởi rời phòng thi tại điểm thi trường THCS Đoàn Thị Điểm.

Ở phần đọc hiểu (3 điểm) và câu 1 phần làm văn (2 điểm) liên quan đoạn văn trích "Cách sống: từ bình thường trở nên phi thường" rất hay và ý nghĩa. Đoạn văn 200 chữ trình bày suy nghĩ của bản thân về sự cần thiết phải trân trọng cuộc sống mỗi ngày em rất thích thú và viết bằng cảm xúc, quan điểm riêng của mình.

Còn phần làm văn (5 điểm) phân tích tư tưởng Đất nước của nhân dân, trích bài thơ Đất nước- trường ca Mặt đường và khát vọng của Nguyễn Khoa Điềm nằm trong chương trình học lớp 12, chúng em đã được học và ôn rất kỹ".

Là một trong những thí sinh rời phòng thi rất muộn, em Nguyễn Bảo Ngọc, học sinh trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, vui vẻ chia sẻ: "Em làm bài thi khá tốt, đạt trên 8 điểm. Cả hai phần đọc hiểu và làm văn em đều đã ôn bài khá tốt. Sở dĩ em ra muộn vì em rất tâm đắc với đề làm văn bài thơ Đất nước nên đầu tư nhiều thời gian và dò bài kỹ trước khi nộp bài".

Cần Thơ: Thí sinh phấn khởi với đề thi môn Văn   - Ảnh 3.

Em Huỳnh Thanh Nhật Nguyên chia sẻ đề thi với phụ huynh và thầy cô sau khi rời phòng thi.

Em Lê Đăng Trí, học sinh trường THPT Quốc Văn Cần Thơ cũng cho biết làm bài thi đạt trên 70%. "Riêng em rất thích thú với đề văn 2 điểm trình bày suy nghĩ của bản thân về sự cần thiết phải trân trọng cuộc sống mỗi ngày. Với câu này, chúng em được bày tỏ quan điểm của mình về cuộc sống nên đề yêu cầu viết khoảng 200 chữ nhưng em viết khá dài"- Đăng Trí cười tươi chia sẻ.

Một số hình ảnh thí sinh TP. Cần Thơ phấn khởi với đề thi môn Ngữ văn:

Cần Thơ: Thí sinh phấn khởi với đề thi môn Văn   - Ảnh 4.

Thí sinh tại điểm thi trường THCS Đoàn Thị Điểm nhanh chóng ra về chuẩn bị cho phần thi môn Toán buổi chiều

Cần Thơ: Thí sinh phấn khởi với đề thi môn Văn   - Ảnh 5.

Các thí sinh trường THPT Quốc Văn Cần Thơ chia sẻ niềm vui làm bài tốt với phụ huynh

Cần Thơ: Thí sinh phấn khởi với đề thi môn Văn   - Ảnh 6.

Một phụ huynh vui mừng gọi điện thoại báo tin cho người nhà ngay cổng trường

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem