Thị trường quà tặng Valentine năm nay đắt hàng món đồ này

Nhật Hà Thứ hai, ngày 13/02/2023 11:15 AM (GMT+7)
Valentine năm nay cách xa Tết Nguyên đán nên được người kinh doanh chuẩn bị kỹ hơn, tung ra nhiều loại sản phẩm giúp khách hàng lựa chọn được những món quà phù hợp với ngân sách để dành tặng một nửa yêu thương của mình.
Bình luận 0
Giỏ quà trái cây, sô-cô-la, hoa sáp ... hút khách dịp Valentine - Ảnh 1.

Chân dung cô chủ nhỏ Thuỷ Tiên. Ảnh: NVCC

Thuỷ Tiên (28 tuổi, hiện đang công tác ở Hà Nội) cho biết, vài năm nay Tiên kinh doanh online dâu tây và chỉ bán vào dịp Valentine 14/2, 8/3 và dịp 20/10, vì đây chính là mùa dâu tây.

"Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng Tây Bắc Bộ, nên tôi dễ dàng chọn được nguồn dâu uy tín, chất lượng và ngon nhất gửi tới khách hàng. Chính vì thế, mặt hàng này của tôi khá hút khách dịp lễ".

Theo Tiên, dâu là loại hoa quả cần bảo quản cẩn thận và nâng như nâng trứng từ khâu nhập hàng, bài trí vào giỏ tới khâu cuối cùng là chuyển tới tay khách hàng, cho nên giá cả một giỏ quà dâu tây (tuỳ kích cỡ) cũng phải từ 450 nghìn đồng trở lên.

Giỏ quà trái cây, sô-cô-la, hoa sáp ... hút khách dịp Valentine - Ảnh 2.

Những giỏ trái cây dâu tây được Thuỳ Tiên bài trí rất đẹp mắt và bảo quản cẩn thận. Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, "đôi khi khách hàng chia sẻ rằng, họ chỉ có kinh phí giới hạn nhưng vẫn muốn có một giỏ dâu tây tặng vợ, tặng người yêu, thì tôi vẫn làm cho khách", chị Tiên bộc bạch.

Thuỷ Tiên cho biết thêm, do kinh doanh online nên với giá dâu tây của chị mềm hơn hẳn so với việc mua dâu tây ở các cửa hàng phải thuê mặt bằng.

Đối tượng mua hàng của Tiên thường là các bạn sinh viên, và những người đi làm. "Các bạn sinh viên mua dâu tây xong đều xuýt xoa giỏ hàng rất đẹp và cuốn hút, còn những người có điều kiện hơn sau khi mua giỏ hàng họ, thì họ cài thêm vài tờ tiền để dành tặng một nửa yêu thương", cô chủ kinh doanh online cho hay.

Giỏ quà trái cây, sô-cô-la, hoa sáp ... hút khách dịp Valentine - Ảnh 3.

Anh Tiến Đạt bên cạnh cửa hàng lớn bày bán các mặt hàng quà tặng dịp Valentine. Ảnh: NVCC

Là chủ một cửa hàng kinh doanh lớn, anh Nguyễn Tiến Đạt (Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) chia sẻ, vài ngày trước ngày lễ Valentine, tôi phải huy động thêm 4-5 nhân công và shipper để làm việc hết công suất phục vụ khách hàng.

"Trước ngày lễ, tôi có làm băng rôn, bảng biểu, dựng rạp trước cửa hàng để bán hàng dịp Valentine. Tại đây, tôi đã đã làm hoa sáp với số lượng lớn và rất nhiều hộp quà.  Sau nhiều năm kinh doanh, tôi vẫn thấy sô cô la và hoa sáp là hai mặt hàng hút khách ở cửa hàng tôi.

Giỏ quà trái cây, sô-cô-la, hoa sáp ... hút khách dịp Valentine - Ảnh 4.

Giỏ quà trái cây, sô-cô-la, hoa sáp ... hút khách dịp Valentine - Ảnh 5.

Sô-cô-la và hoa sáp là mặt hàng hút khách tại cửa hàng anh Đạt nhiều năm qua. Ảnh: NVCC

Sô-cô-la tượng trưng cho sự lãng mạn, ngọt ngào của tình yêu, có giá dao động từ 99 nghìn đồng tới 180 nghìn đồng/1 hộp, rất phù hợp với ngân sách của mọi người. Bên cạnh đó, mặt hàng hoa sáp (gồm hoa sáp nhũ và hoa sáp thường) có giá từ 100-800 nghìn đồng, bó to nhất có giá 1500 nghìn đồng cũng được nhiều khách hàng chọn lựa".

Mai Trung một khách hàng (ở Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) cho hay, "Valentine là dịp tôi bày tỏ tình cảm và sự biết ơn của mình tới vợ, người làm mẹ của 2 con tôi. Tôi thường mua sô-cô-la và hoa tặng vợ, đây cũng là thói quen của tôi kể từ ngày chúng tôi còn là những cô cậu sinh viên đi học tới bây giờ đã là một gia đình nhỏ. Tôi nghĩ, món quà tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn giúp tình cảm vợ chồng thêm gắn bó, và hạnh phúc".

Minh Hùng (hiện đang là sinh viên Đại Học Kiến Trúc Hà Nội) tâm sự, Valentine năm nay là một cơ hội để tôi bày tỏ tình cảm với bạn gái cùng lớp mà tôi đã giấu kín bao lâu nay. Tôi biết cô ấy cũng có cảm tình với tôi và chờ đợi tôi lên tiếng. Một bó hoa thay lời muốn nói, cũng như sự cảm ơn tha thiết của tôi dành tặng cô ấy, người đã khiến tôi thay đổi, giúp tôi từ một chàng thanh niên nghiện game trở thành một người chăm chỉ học tập như bây giờ".

14/2 là Ngày lễ Tình nhân hay Valentine Đỏ dành cho các cặp đôi yêu nhau, và là ngày Valentine truyền thống được các quốc gia trên thế giới đón nhận. Vào ngày này, những người đang yêu gửi nhau những lời chúc, thông điệp yêu thương, những món quà đặc biệt để thể hiện tình cảm của mình.

Có rất nhiều câu chuyện xoay quanh sự ra đời của ngày 14/2 gắn với tên Thánh Valentine. Trên thực tế, có tới ba người tên là Valentine hay Valentinus được Giáo hội La Mã phong thánh nên người ta vẫn còn bàn cãi xem vị nào trong ba vị đó gắn với Ngày lễ Tình yêu.

Có một điểm chung giữa các câu chuyện về những vị thánh này là họ đều chết vì tình yêu chân chính, cao cả và vì chính nghĩa.

Một trong những truyền thuyết phổ biến nhất kể về vị Giám mục Valentino di Interamna dưới thời Hoàng đế La Mã Claudius II vào thế kỷ thứ 3. Lúc đó, vị hoàng đế này đã tiến hành nhiều cuộc chiến tranh đẫm máu khiến ngày càng ít thanh niên trai tráng chịu nhập ngũ. Claudius II cho rằng nguyên nhân là họ không muốn rời bỏ gia đình nên đã cấm tất cả đám cưới, lễ đính hôn và ngăn cản các cặp đôi đến với nhau.

Giám mục Valentino di Interamna đã cùng Thánh Marius giúp các đôi trai gái cưới nhau và vì thế mà bị bắt. Trước khi bị giải ra pháp trường, vị giám mục gửi một tấm thiệp cho cô gái mù lòa bẩm sinh là con của người cai ngục và ký tên "Dal vostro Valentino" (Your Valentine - Valentine của em). Như vậy, theo truyền thuyết này thì nam giới sẽ là người tặng quà cho người nữ mà mình yêu thương trong ngày 14/2.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem