Thiếu tình thương cha mẹ, ba chị em nỗ lực vượt khó

Thế Hiển Thứ năm, ngày 04/05/2023 14:15 PM (GMT+7)
Bố mẹ chia tay từ sớm, chị em sinh ba Vũ Thị Hồng Bích, Vũ Thị Thanh Huệ, Vũ Thị Thanh Thảo (SN 2009, thôn Trung Trữ, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) lớn lên không trọn vẹn tình cảm gia đình nhưng vẫn luôn gắn bó cùng nhau trên con đường theo đuổi ước mơ của mình.
Bình luận 0

Thiếu tình thương cha mẹ, ba chị em nỗ lực vượt khó. Thực hiện: Thế Hiển

Tuổi thơ không trọn vẹn tình cảm mẹ cha

Vừa tròn 8 tháng tuổi, Bích, Huệ và Thảo đã phải chịu cảnh cha mẹ chia ngả đôi đường. Kể từ đó, Hồng Bích sống với bố, còn Thanh Huệ, Thanh Thảo về sống với mẹ. Gia đình các em sống cùng thôn nhưng khác xóm. Cả bố và mẹ đều thuộc diện khó khăn của xã (mẹ thuộc hộ nghèo còn bố là hộ cận nghèo).

Trước đây, khi sức khỏe vẫn còn chưa suy yếu, anh Vũ Văn Tâm (SN 1966) làm nghề mộc để có đồng ra đồng vào. Từ lúc phát bệnh tiểu đường năm 2013, anh Tâm không còn đủ khả năng để tiếp tục các công việc như bình thường được nữa. Cũng kể từ đó, mọi chi phí sinh hoạt chỉ biết trông chờ vào sự hỗ trợ của anh em trong họ, cùng số tiền trợ cấp cho hộ cận nghèo.

Thiếu tình thương cha mẹ, ba chị em nỗ lực vượt khó - Ảnh 2.

Bữa cơm đơn sơ trong căn bếp xập xệ của bố con Bích. Ảnh: Thế Hiển

Thu nhập bấp bênh, có những ngày, bữa cơm của bố con Hồng Bích chỉ có mỗi trứng và rau luộc cho qua bữa. Anh Tâm chia sẻ: “Ở nhà có gì thì ăn nấy, ngoài tiền ăn còn phải lo tiền thuốc thang cho tôi, còn tiền học hành cho Bích nữa. Tôi bây giờ cũng yếu quá rồi, không biết sau này sẽ ra sao”.

Gia cảnh bố khó khăn, nhà mẹ của Thanh Huệ và Thanh Thảo cũng không khá hơn. Chị Đinh Thị Hoa (SN 1973) - mẹ của các em từng làm công nhân vệ sinh môi trường dọn rác tại địa bàn thôn. Thời điểm đó, những ngày cuối tuần, Thảo và Huệ cùng đi thu rác giúp mẹ đỡ nhọc nhằn.

Thiếu tình thương cha mẹ, ba chị em nỗ lực vượt khó - Ảnh 3.

Thanh Thảo trên lớp học là học sinh chăm ngoan, lễ phép với thầy cô, hòa đồng với bạn bè. Ảnh: Thế Hiển

Hiện tại, chị Hoa đi làm vệ sinh tại xí nghiệp giày da cách nhà gần 20km, rời khỏi nhà từ tờ mờ sáng, chị Hoa trở về khi trời đã tối. Mỗi ngày như thế chị được trả 150.000 đồng. Hai em Huệ và Thảo ở nhà tự bảo ban nhau lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa rồi nấu cơm tối chờ mẹ về.

“Tôi đi làm xa, trưa đến thì ăn cơm ở xí nghiệp luôn. Mẹ đi làm xa thì bọn nhỏ ở nhà tự nấu cơm rồi tự ăn với nhau. Đôi lúc nghĩ thấy có lỗi với các con khi không lo được cho chúng nó đầy đủ, nhưng gia đình khó quá cũng chẳng biết làm sao” - chị Hoa nức nở.

Tình chị em khăng khít cùng tinh thần vượt khó vươn lên

Dẫu không trọn vẹn tình yêu thương của bố mẹ, ba chị em Thanh Huệ, Hồng Bích và Thanh Thảo vẫn gắn kết thân tình, tích cực hỗ trợ nhau trong học tập. Bố và mẹ các em cũng mong muốn  chị em được quây quần bên nhau. Theo chị Hoa, Bích cũng thường qua nhà mẹ chơi, Thảo và Huệ cũng hay sang nhà thăm bố.

Thanh Huệ cho biết: “Ba chị em chúng em không sống chung nhưng vẫn học cùng lớp. Có những bài tập khó, em sẽ hỏi Bích, Bích có chuyện gì vui cũng kể cho em và Thảo nghe, chị em chúng em vẫn đồng hành với nhau trong những hoạt động thường ngày.”

Thiếu tình thương cha mẹ, ba chị em nỗ lực vượt khó - Ảnh 4.

Cô học trò Thanh Huệ được giáo viên chủ nhiệm nhận xét là tích cực trong các hoạt động học tập. Ảnh: Thế Hiển

Cô Phạm Thị Như Hiếu - Giáo viên chủ nhiệm lớp 8B cho biết: “Trên lớp, ba bạn Bích, Huệ, Thảo luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, chan hòa với bạn bè. Về nhà, các em cũng là những người con ngoan luôn biết giúp bố mẹ công việc nhà. Luôn có tinh thần học tập và ý thức tự lập của các em rất đáng tuyên dương”.

Sau những giờ học chính khóa trên lớp, ba chị em lại tiếp tục đến lớp để ôn đội tuyển học sinh giỏi. Những hôm còn thời gian rảnh sau khi đã hoàn thành việc học, Bích, Huệ và Thảo dành thời gian đi đóng gói hàng tại một xưởng sản xuất gần nhà. Mỗi buổi làm việc khoảng 2 giờ đồng hồ, các em được trả công 20.000 đồng. 

Thời gian ở lớp, ở xưởng sản xuất là lúc ba chị em được gần gũi nhau nhất, lúc nào được gặp nhau là ba chị em lại tíu tít. “Em rất yêu mến hai em gái của em, những hôm có quà vặt em đều dành phần lên lớp chia cho Bích. Em mong các chị em có thể được sống chung với nhau để gia đình được đoàn tụ đủ đầy.” - Thanh Huệ chia sẻ.

“Trước có những lúc em thấy tủi thân khi thấy các bạn được bố mẹ chăm lo đầy đủ. Bây giờ em hiểu hoàn cảnh của gia đình mình rồi nên em cố gắng vì em thương bố và mẹ vất vả nhiều rồi” - Bích tâm sự về chuyện vừa học vừa làm của ba chị em. 

Trao đổi với phóng viên, cô Dương Đặng Phương Hoa - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Ninh Giang cho biết: “Dù gia cảnh của các em khó khăn so với các bạn bè, nhưng nghị lực trong học tập của các em là tấm gương sáng cho các học sinh tại trường. Kì thi học sinh giỏi cấp Huyện vừa qua, cả 3 em đều xuất sắc đạt giải trong bộ môn Vật lý. Trong đó, Bích và Huệ đạt giải Ba, còn Thảo đạt giải Khuyến khích”.

Thiếu tình thương cha mẹ, ba chị em nỗ lực vượt khó - Ảnh 5.

“Bộ ba” chị em đã xuất sắc mang về cho Trường THCS Ninh Giang 2 giải Ba, 1 giải Khuyến khích trong kì thi Học sinh giỏi cấp Huyện môn Vật lý.

Nhìn thấy các con có sự phấn đấu trong việc học, đó vừa là niềm tự hào, vừa là nỗi trăn trở của chị Hoa: “Đi làm dù vất vả nhưng khi thấy các con tự giác học tập tôi cũng mừng lắm. Vừa vui cũng vừa lo, tôi bây giờ bị u tuyến giáp nên cũng yếu dần rồi, không biết còn lo được cho các con đến bao giờ, chỉ biết còn cố được ngày nào thì hay ngày đó thôi”.

Để tiếp tục cho ước mơ đến trường của ba chị em Bích, Huệ và Thảo được chắp cánh bay cao, gia đình các em hy vọng quý mạnh thường quân chung tay giúp đỡ, cùng gia đình vượt qua khoảng thời gian khó khăn Này.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về

Gia đình anh Vũ Văn Tâm/chị Đinh Thị Hoa - Thôn Trung Trữ, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

SĐT anh Vũ Văn Tâm: 0393.721.280

SĐT chị Đinh Thị Hoa: 0399.913.052

Hoặc gửi về: Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tài khoản: 21210000524887 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ Ba chị em Bích Huệ Thảo - Ninh Bình



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem