Thoát chết sau khi bị bê tông đè vỡ bàng quang

Hiếu Nguyễn Thứ hai, ngày 08/08/2016 19:12 PM (GMT+7)
Rơi từ độ cao 3m và sau đó bị khối bê tông nặng đè nửa người bên dưới, anh Lê Phước Lê may mắn thoát chết dù bị thương rất nặng.
Bình luận 0

Bệnh viện Quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết vừa tiếp nhận một vụ tai nạn lao động ở tỉnh Bình Dương. Nạn nhân là anh  Lê Phước Lê, sinh năm 1980, trú ở Bình Dương. Do có sẵn công cụ là máy hàn gió đá và là thợ cơ khí nên anh nhanh chóng nhận lời cắt dùm bê tông cốt thép cho một công trình ở Ngã tư Sóng Thần. Tuy nhiên, do mảng bê tông sắp rơi, chỉ còn dính lại một ít cốt thép bên trong nên khi anh Lê bám vào và cắt cốt thép bên trong thì khối bê tông đã rơi xuống.

img

Nạn nhân Lê Phước Lê đang được điều trị tại Bệnh viện Quận Thủ Đức (TP.HCM)

Bị rơi từ độ cao 3m cộng thêm với khối bê tông đè vào người khiến nạn nhân bị đa chấn thương. Nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Quận Thủ Đức trong tình trạng tỉnh táo nhưng bụng, hông, lưng đau dữ dội. Các bác sĩ xác định nạn nhân bị gãy khung xương chậu nặng, bị toác khớp mu, vỡ bàng quang nghiêm trọng. Nạn nhân phải trải qua ca phẫu thuật kéo dài 7 tiếng từ 15h đến 22h giờ cùng ngày để các bác sĩ Ngoại chấn thương – Chỉnh hình phẫu thuật ổn định khung xương chậu và các bác sĩ khoa Tiết niệu Nam khoa xử lý vết vỡ, rách gần ½ bàng quang  và đứt hoàn toàn niệu đạo.

Bác sĩ Nguyễn Thái Bình – Phó trưởng khoa Tiết niệu Nam khoa, Bệnh viện Quận Thủ Đức cho biết nạn nhân phải chờ đến 6 tháng mới ổn định sức khỏe. Sau đó các bác sĩ sẽ phẫu thuật tái tạo hình, tái tạo niệu đạo thì nạn nhân mới trở lại sinh hoạt bình thường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem