Thời tiết miền Bắc sắp chuyển xấu

Thứ ba, ngày 06/08/2013 08:27 AM (GMT+7)
Từ đêm ngày 7.8 trở đi, một đợt mưa giông trên diện rộng lại bao phủ toàn miền Bắc. Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương cho biết.
Bình luận 0
Hiện các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa phía bắc dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 12-14 độ Vĩ Bắc nối với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông.

Từ đêm ngày 7.8 trở đi, một đợt mưa giông trên diện rộng lại bao phủ toàn miền Bắc. Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương cho biết.


Dự báo thời tiết miền Bắc từ ngày 6 đến 7.8: Phía tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng cục bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, gió nhẹ.


Nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ C, nơi nắng nóng đạt mức 35-37 độ C, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Phía đông Bắc Bộ mây thay đổi, ngày trời nắng, vùng núi có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, gió đông nam đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33-35 độ C, có nơi đạt mức 35-37 độ C, nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C.


Khoảng đêm ngày 7.8, dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Bắc Bộ được thiết lập trở lại. Theo đó, một đợt mưa giông trên diện rộng lại bao phủ toàn miền Bắc, gây nhiệt độ giảm thấp, tiết trời chuyển mát mẻ.

Lưu Minh Hải (Lưu Minh Hải)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem