Thông tin mới nhất về vụ Công ty Lộc Phúc bán dự án 'ma', chiếm đoạt 70 tỷ đồng ở Đồng Nai

Thành Nam Chủ nhật, ngày 10/09/2023 18:24 PM (GMT+7)
Những đối tượng chủ chốt, đóng vai trò quan trọng trong đường dây lừa đảo, bán dự án "ma" thuộc Công ty Lộc Phúc đã bị Công an tỉnh Đồng Nai lần lượt bắt giữ.
Bình luận 0

Chiều 10/9, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với 22 bị can liên quan đến vụ án Công ty Lộc Phúc bán dự án ma trên đất nông nghiệp để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 

Thông tin mới nhất vụ Công ty Lộc Phúc bán dự án ma chiếm đoạt tài sản ở Đồng Nai - Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Văn An - Tổng Giám đốc Công ty Lộc Phúc thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Các đối tượng là những thành phần chủ chốt của Công ty Lộc Phúc, gồm Tổng Giám đốc Nguyễn Văn An (27 tuổi), các trưởng ban, trưởng phòng, kế toán, tổ trưởng, "diễn viên" đóng giả khách hàng mua bất động sản đều bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 

Trước đó, trong quá trình mở rộng điều tra về đường dây lừa đảo, bán dự án "ma" của Công ty Lộc Phúc (có trụ sở tại quận Tân Bình, TP.HCM), Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ khẩn cấp đối với Huỳnh Hữu Tường (32 tuổi, ngụ phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM). 

Thông tin mới nhất vụ Công ty Lộc Phúc bán dự án ma chiếm đoạt tài sản ở Đồng Nai - Ảnh 2.

Đối tượng Huỳnh Hữu Tường được xác định là kẻ đứng sau để điều hành mọi hoạt động của Công ty Lộc Phúc. Ảnh: CACC

Đối tượng Tường được xác định chính là người đứng sau điều hành mọi hoạt động của công ty, nhưng để né tránh trách nhiệm và đối phó với cơ quan chức năng, y thuê đối tượng Nguyễn Văn An làm Tổng Giám đốc công ty.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, vào ngày 31/8, Công an tỉnh Đồng Nai đã  bắt quả tang Công ty Lộc Phúc đang mở sàn giao dịch bất động sản ảo tại một bãi đất trống thuộc xã An Viễn, huyện Trảng Bom, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Tại đây, lực lượng chức năng đã khống chế 143 đối tượng là cán bộ công nhân viên, đối tượng được công ty thuê đóng giả khách hàng và 43 nạn nhân của công ty. 

Thông tin mới nhất vụ Công ty Lộc Phúc bán dự án ma chiếm đoạt tài sản ở Đồng Nai - Ảnh 3.

Các đoàn xe 52 chỗ mà các đối tượng dùng để chở khách đến dự án "ma" lừa bán đất, chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CACC

Cùng ngày, một tổ công tác khác đã ập vào khám xét trụ sở Công ty Lộc Phúc tại TP.HCM, thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan.

Đến thời điểm hiện tại đã có khoảng 60 khách hàng là nạn nhân đến trình diện tại cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai, tố cáo hành vi lừa đảo của Công ty Lộc Phúc với số tiền lên đến trên 70 tỷ đồng. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem