Thông tin mới vụ cô giáo chửi học sinh trong lớp học trực tuyến vì “bị xúc phạm”

Ngọc Vũ Thứ bảy, ngày 25/09/2021 17:04 PM (GMT+7)
Hội đồng kỷ luật Trường THPT Cam Lộ (Quảng Trị) đã có hình thức nhắc nhở cô giáo chửi học sinh trong lớp học trực tuyến. Cô giáo gửi lời xin lỗi phụ huynh, học sinh và nhà trường.
Bình luận 0

Chiều 25/9, bà Lê Thị Hương – Giám đốc Sở GDĐT Quảng Trị xác nhận, Trường THPT Cam Lộ đã có hình thức xử lý cô giáo chửi học sinh trong lớp học trực tuyến tại lớp 11A5 – THPT Cam Lộ và báo cáo Sở.

Thông tin mới vụ cô giáo chửi học sinh trong lớp học trực tuyến vì “bị xúc phạm” - Ảnh 1.

Trường THPT Cam Lộ - nơi cô giáo Trần Thị Hải Y. đang công tác. Ảnh: Đoàn trường THPT Cam Lộ.

Theo đó, sau khi xảy ra sự việc, nhà trường đã yêu cầu cô giáo, học sinh và ban cán sự lớp học làm tường trình.

Theo tường trình của cô giáo Trần Thị Hải Y, trong lúc cô đang giảng bài trực tuyến môn Ngữ văn vào tiết 3 ngày 14/9, tại lớp 11A5 thì học sinh P.T.H.G có lời nói thô tục, quấy rối lớp học. Do quá bức xúc vì học sinh quấy rối, vô lễ, xúc phạm nên cô Y đã chửi em G.

Còn em G thì tường trình, không tham gia lớp học trực tuyến môn Ngữ Văn hôm đó.

Tường trình của ban cán sự lớp 11A5 gồm bí thư chi đoàn, lớp trưởng, lớp phó học tập khẳng định, em G có tham gia lớp học trực tuyến hôm đó, nhưng không tập trung học. Khi bị cô Y nhắc nhở thì bật nhạc làm ồn, có lời lẽ thô tục, xúc phạm cô giáo.

Những lời cô giáo Y chửi học sinh G được em T.L.B học trong lớp trực tuyến ghi âm, chia sẻ cho một số học sinh khác, sau đó bị phát tán trên mạng xã hội, gây dư luận xấu.

Thông tin mới vụ cô giáo chửi học sinh trong lớp học trực tuyến vì “bị xúc phạm” - Ảnh 2.

Đoạn ghi âm được tung lên mạng xã hội đang được phát tán với tốc độ rất nhanh nhưng chỉ là 1 chiều. Ảnh: Ngọc Vũ.

Sau quá trình xem xét, Ban giám hiệu nhà trường quyết định kiểm điểm, phê bình cô giáo Y trước Hội đồng sư phạm nhà trường. Yêu cầu cô Y rút kinh nghiệm, trong dạy học cần có những lời nói đúng chuẩn mực, mang tính giáo dục. Cô giáo Y đã chấp hành kiểm điểm, xin lỗi nhà trường, học sinh và phụ huynh.

Học sinh P.T.H.G bị kiểm điểm trước lớp vì lý do bỏ tiết học và hạ hạnh kiểm tháng 9, học sinh T.L.B bị nhắc nhở trước lớp, phải cận thận trong việc trao đổi, chia sẻ thông tin.

Trao đổi với PV Dân Việt, cô giáo Y cho biết, sự việc vừa qua là bài học lớn cho cô trong bước đường dạy học còn lại, phải bình tĩnh, làm chủ giờ học, làm chủ cảm xúc của mình.

Qua vụ việc này, ông Trần Công Sơn – Hiệu trưởng Trường THPT Cam Lộ đề nghị cơ quan chức năng xác minh thông tin, làm rõ đối tượng đã quấy phá trong tiết dạy của cô giáo Y ở tài khoản của học sinh P.T.H.G (bởi lẽ, em G khẳng định mình không tham gia lớp học trực tuyến của cô giáo Y- PV).

Như Dân Việt đã đưa tin, từ ngày 14/9, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip 6 phút ghi âm lời cô Y buông những lời chửi rủa một học sinh trong lớp học trực tuyến như: "quái thai về thể xác, quái thai về tâm hồn, rác rưởi của xã hội, đồ mạt hạng, đồ tiểu nhân...".

Nhận thông tin vụ việc, cơ quan chức năng kiểm tra, xác định, clip 6 phút ghi âm lời cô giáo Y. Sau đó, Sở GDĐT Quảng Trị, UBND huyện Cam Lộ đã chỉ đạo Trường THPT Cam Lộ và Công an huyện Cam Lộ làm rõ sự việc.

Em Đoàn Gia Bảo, Bí thư chi đoàn lớp 11A5, Trường THPT Cam Lộ cho biết, sau khi nghe lại đoạn clip ghi âm, Bảo đã lên mạng để tìm hiểu thì phát hiện, những lời lẽ tục tĩu đó xuất phát từ một kênh trên Youtube.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem