Thông tin từ UBND về vụ phá di tích quốc gia đền Nưa xây nhà bê tông

Quang Thanh Thứ ba, ngày 19/04/2022 12:13 PM (GMT+7)
Lãnh đạo thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết từng nhiều lần kiểm tra, xử phạt vụ công trình di tích lịch sử quốc gia đền Nưa khi phá xây bằng bê tông mới.
Bình luận 0

Liên quan vụ phá di tích lịch sử quốc gia Đền Nưa xây mới bê tông tại thị trấn Nưa (huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa), ông Lê Đình Tâm - Chủ tịch UBND thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn cho biết, chính quyền thị trấn này đã nhiều lần kiểm tra, lập biên bản xử phạt, đình chỉ xây dựng.

Chính quyền, lực lượng chức năng đã yêu cầu dừng thi công nhưng ông Lê Khắc Tam (người trông coi đền Nưa) vẫn lén lút cho xây dựng.

Địa phương nói đã nhiều lần kiểm tra, xử phạt vụ phá di tích quốc gia đền Nưa xây nhà bê tông - Ảnh 1.

Khu di tích bị xây mới bê tông hóa. Ảnh: QT

Cũng liên quan vụ phá đền Nưa xây mới bê tông, ông Đầu Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh này vừa có ý kiến chỉ đạo xử lý vi phạm tại di tích Đền Nưa.

Theo đó, cơ quan này yêu cầu kiểm tra, xác minh làm rõ trách nhiệm và xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với người đứng đầu các tổ chức, cá nhân liên quan đã để xảy ra việc tự ý thi công hoàn thiện công trình nhà tiền đường đền Nưa khi cơ quan có thẩm quyền đang yêu cầu dừng thi công, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả thực hiện trước ngày 5/5/2022.

Địa phương nói đã nhiều lần kiểm tra, xử phạt vụ phá di tích quốc gia đền Nưa xây nhà bê tông - Ảnh 2.

Toàn bộ số gỗ hạ xuống nhà tiền đường được chất thành đống, phủ bạt. Ảnh: QT

Văn bản cũng yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với chức năng nhiệm vụ của mình, trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh làm rõ trách nhiệm, xử lý kỷ luật của UBND huyện Triệu Sơn, có đề xuất và tham mưu chỉ đạo, xử lý những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Thanh Hoá, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh này kết quả thực hiện trước ngày 16/5/2022.

Địa phương nói đã nhiều lần kiểm tra, xử phạt vụ phá di tích quốc gia đền Nưa xây nhà bê tông - Ảnh 3.

Nhà tiền đường 5 gian bằng gỗ tại đền Nưa đã bị phá bỏ, xây mới. Ảnh: QT

Được biết, đền Nưa nằm dưới chân núi Nưa (tức Na Sơn tử), đây là đền thờ Bà Triệu (tức Lệ Hải Bà Vương, mà dân gian vẫn thường gọi tắt, gọi nôm na là đền đức Vua Bà hoặc chùa Ngàn Nưa). Trong những năm chiến tranh, ngôi đền đã bị phá hủy gần như hoàn toàn, chỉ còn cổng nghinh môn được làm từ thời Nguyễn - triều vua Tự Đức là khá nguyên vẹn.

Những năm 90, nhân dân trong vùng sưu tầm được ngôi nhà cổ có niên đại năm Minh Mạng thứ 19 (khắc ở thượng lương) để dựng trên nền móng của tiền đường cũ, gồm 5 gian, bít đốc, cấu trúc vi kèo làm theo kiểu kèo suốt trụ trốn, mỗi vi kèo có 4 hàng chân cột; tất cả có 4 cột cái, 8 cột quân, 4 cột hiên, hoa văn ở các đầu cột quả giang và các kẻ bẩy là các lá cúc cách điệu. Nối liền với tiền đường là hậu cung dài 5,4 m, rộng 4,2 m.

Địa phương nói đã nhiều lần kiểm tra, xử phạt vụ phá di tích quốc gia đền Nưa xây nhà bê tông - Ảnh 4.

Người trông coi đền Nưa lén lút trùng tu di tích nhiều năm qua. Ảnh: QT

Tháng 3/2009, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã công nhận địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu gồm núi Nưa, đền Nưa - am Tiên là "Di tích lịch sử danh lam thắng cảnh cấp quốc gia".

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem