Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội thi đua yêu nước Hà Nội

Hoàng Thành Thứ bảy, ngày 03/10/2020 11:37 AM (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự Đại hội thi đua yêu nước TP.Hà Nội giai đoạn 2020-2025. Đại hội có chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, thi đua xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại".
Bình luận 0

Sáng nay (3/10) tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP.Hà Nội tổ chức Đại hội thi đua yêu nước TP.Hà Nội giai đoạn 2020-2025.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng T.Ư tới dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội Vương Đình Huệ cùng nhiều lãnh đạo T.Ư và TP.Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội thi đua yêu nước Hà Nội - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội tham quan triển lãm về các phong trào thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2015-2020. (Ảnh: HNM).

Đại hội cũng có mặt của đại biểu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các vị lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và hơn 600 đại biểu là công dân Thủ đô ưu tú, đại diện tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến (ĐHTT), người tốt việc tốt (NTVT) tiêu biểu giai đoạn 2015-2020.

Trước khi Đại hội chính thức khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo T.Ư và TP.Hà Nội đã tham quan triển lãm về các phong trào thi đua yêu nước TP.Hà Nội giai đoạn 2015-2020.

Hà Nội là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua trên cả nước

Báo cáo đánh giá kết quả phong trào thi đua, công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020, ông Chu Ngọc Anh Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Hà Nội nhấn mạnh: Trong 5 năm qua (2015-2020), Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP.Hà Nội luôn quan tâm ban hành kịp thời các chương trình, kế hoạch chỉ đạo về công tác thi đua khen thưởng. 

TP.Hà Nội luôn xác định chủ đề năm, lựa chọn khâu đột phá cho từng năm; tập trung sửa đổi, bổ sung 11 quy chế, quy định về công tác thi đua, khen thưởng.

Đáng chú ý, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của TP.Hà Nội giai đoạn 2015-2020 đã có sự đổi mới về chất, góp phần quan trọng cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, KT-XH, AN-QP của Thủ đô.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội thi đua yêu nước Hà Nội - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh báo cáo tại Đại hội.

Hệ thống văn bản QPPL, các hướng dẫn về thi đua khen thưởng ngày càng hoàn thiện theo hướng minh bạch, đồng bộ, đảm bảo đúng quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và nghị định, thông tư, quy định của Nhà nước.

Các phong trào thi đua yêu nước có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, thiết thực và hiệu quả hơn, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, những mục tiêu kinh tế, chính trị, xã hội của Thủ đô.

Các phong trào thi đua: "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau"; "DN Việt Nam hội nhập và phát triển"; "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"... nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của các cấp, ngành. Phong trào thi đua "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới' tiếp tục phát huy hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực được người dân đồng tình hưởng ứng.

Theo đó, Hà Nội tiếp tục được T.Ư đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua trên cả nước.

Đặc biệt, trong các phong trào thi đua, phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt" được đổi mới, nâng cao chất lượng trở thành phong trào trọng tâm, nòng cốt. Sau 28 năm triển khai thực hiện, đến nay phong trào đã trở thành phong trào thi đua trọng tâm, xuyên suốt trong tất cả các lĩnh vực công tác và đời sống xã hội của Thủ đô.

Thăng Long - Hà Nội là niềm cảm hứng vô tận

Điểm đột phá trong 5 năm qua, TP.Hà Nội đã phát động "Cuộc thi viết về gương ĐHTT, NTVT" đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân, cả hệ thống chính trị cùng phát hiện, giới thiệu và biểu dương các gương ĐHTT, NTVT.

Năm năm qua, đã có hơn 5.000 cá nhân NTVT tiêu biểu được TP.Hà Nội biểu dương, khen thưởng và hơn 30.000 cá nhân NTVT được các quận, huyện, thị xã, sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể và đơn vị thuộc TP biểu dương khen thưởng. Nhân dân và cán bộ Hà Nội đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý. Hàng vạn tập thể, cá nhân thuộc Hà Nội được Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ và UBND TP.Hà Nội khen thưởng. Trong đó, 3.721 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ khen thưởng; 42.556 tập thể, cá nhân được UBND thành phố Hà Nội khen thưởng.

Tại Đại hội, phát biểu tham luận, Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Quang Ngọc, Giám đốc Trung tâm Hà Nội học và phát triển Thủ đô bày tỏ: "Là người được vinh dự đón nhận danh hiệu cao quý của Hà Nội - "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2020, tôi càng thấy mình phải cố gắng hơn nữa, và tôi tin chắc rằng, Thăng Long - Hà Nội luôn là nguồn cảm hứng vô tận để mỗi công dân của Hà Nội cũng như những người đã đến với Hà Nội cống hiến, để cùng TP phát huy truyền thống Thủ đô văn hiến, Anh hùng, Thành phố Vì hòa bình, Thành phố sáng tạo…".

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội nhấn mạnh: "Ban Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội xác định, thi đua là hoạt động tốt nhất để xây dựng con người mới và tạo động lực phát triển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao".

10 "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2020

- GS.TS.NSND Lê Ngọc Canh, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa - Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam;

- Thạc sĩ, Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Chuyên khoa cấp II Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, Bộ Y tế;

- Nhà thơ Vũ Ngọc Chúc (tức Vũ Quần Phương), nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp văn học, nghệ thuật Hà Nội;

- Đại tá Lê Đức Hùng, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm;

- GS.TS.NGND Nguyễn Quang Ngọc, Giám đốc Trung tâm Hà Nội học và phát triển Thủ đô;

- Trung tướng Lê Đỗ Nguyên (tức Phạm Hồng Cư), nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó Tư lệnh về chính trị Quân khu 2;

- Bà Lưu Thị Phẩm, công dân thôn Hoàng Xá, xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh;

- Ông Đoàn Văn Tiến, Quản đốc bộ phận bảo an, Công ty TNHH Sản xuất phụ tùng Yamaha Motor Việt Nam;

- Ông Vũ Duy Trương (tức Vũ Oanh), nguyên Trưởng ban liên lạc chiến sĩ Việt Minh thành Hoàng Diệu;

- Ông Nguyễn Đức Trường, giáo viên, Tổ trưởng Tổ Khoa học tự nhiên, Trường Trung học cơ sở Đa Tốn, huyện Gia Lâm.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem